Tin nước Úc sáng thứ Tư

Ảnh hưởng của bầu cử Mỹ đến thị trường bất động sản Úc

Theo ghi nhận của trang realestate.com.au thì số lượng người Mỹ truy cập để tìm kiếm bất động sản tại Úc bất ngờ tăng vọt cả cuộc bầu cử Mỹ chuẩn bị diễn ra.

Theo ghi nhận thì số lượng tìm kiếm lớn nhất về bất động sản Úc đến từ người Mỹ sống tại New York – tiểu bang bị ảnh hưởng đặc biệt bởi dịch COVID-19 và có rất nhiều người Úc sinh sống. Bên cạnh đó, số lượng người Úc tìm kiếm bất động sản ở Hawaii đông hơn người Mỹ, một phần là sự xuất hiện của các chuyến bay giá rẻ tới Hawaii.

Theo một cuộc điều tra dân số và nhà ở vào năm 2016, tại Úc có khá nhiều người Mỹ sinh sống, đặc biệt là ở vùng ngoại ô chẳng hạn như Mosman. Giới chuyên gia dự đoán trong cuộc điều tra dân số tới đây vào năm 2021, số lượng người Mỹ chuyển tới Úc sinh sống có thể gia tăng. Chẳng hạn như số lượng dân tại vịnh Byron Bay được kỳ vọng là sẽ tăng gấp đôi, đây là nơi đang rất thu hút nhiều khách hàng đến từ Mỹ tìm kiếm và săn đón thị trường bất động sản tại Úc.

Trước đó các chuyên gia dự đoán, trong trường hợp Tổng thống Trump tái đắc cử, vùng ngoại ô Castle Hill tại Sydney, Úc sẽ là nơi có nhiều người Mỹ chuyển đến nhất. Đây là địa hấp dẫn với các công dân theo Đảng Dân Chủ, với lượt tìm kiếm tăng vọt từ người dùng ở bang Vermont, Mỹ. Trong khi đó, nếu kết quả bầu cử như đã thông báo vào rạng sáng 8.11 (giờ Việt Nam), việc ông Biden thắng có lẽ sẽ khiến khu ngoại ô Wollongong, Thirroul trở nên hút khách. Theo thống kê, rất nhiều người đến từ bang Wyoming theo Đảng Cộng hòa đã tìm kiếm bất động sản tại đây.

Úc đã hoàn tất mục tiêu giảm khí thải của năm 2020?

Trong năm 2020, Úc cắt giảm được 459 triệu tấn khí thải CO2 nhờ xu hướng giảm khí thải của ngành điện và các lĩnh vực nông nghiệp. Đó là tuyên bố của Tổng trưởng Năng lượng Angus Taylor đầu tuần này (30/11/2020), nhấn mạnh là Úc đã hoàn tất mục tiêu giảm khí thải của năm 2020 và đang trong lộ trình hoàn thành mục tiêu giảm khí thải vào năm 2030 theo Hiệp định Paris về biến đối khí hậu.

Theo ông Taylor thì việc này là là nhờ xu hướng giảm khí thải của ngành điện và các lĩnh vực thuộc nông nghiệp.

Trong thời gian 12 tháng tính đến hết tháng 6/2020, lượng khí thải trên Thị trường Điện quốc gia của Úc đã giảm 5.3% xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, lượng khí thải từ hoạt động trồng trọt và chăn nuôi giảm 69% trong ba thập kỷ vừa qua, từ mức 300 triệu tấn/năm vào năm 1990 xuống còn khoảng 92 triệu tấn.

Trong tài khóa 2019-2020, tổng lượng khí thải của Úc là 513,4 triệu tấn, thấp hơn 3% (tương đương 16 triệu tấn) so với giai đoạn 2018-19 và là mức thấp nhất kể từ năm 1998.

Bộ trưởng Taylor cho biết lượng khí thải hiện nay thấp hơn 25% so với dự báo vào năm 2013. Điều này cho thấy Chính phủ đã thực hiện đúng theo cam kết và lộ trình vạch ra về giảm khí phát thải.

Việc tập trung đầu tư và hỗ trợ cho những hoạt động áp dụng kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Australia đạt mục tiêu, đồng thời góp phần giảm giá năng lượng và tạo việc làm.

Cuối tháng Chín vừa qua, Chính phủ đã công bố chiến lược năng lượng mới với một khoản đầu tư trị giá $18 tỷ để trang bị kỹ thuật mới, nhằm giảm 250 tấn khí thải vào năm 2040.

Mặc dù vẫn từ chối cam kết về mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050, Thủ tướng Scott Morrison vẫn khẳng định Úc sẽ đạt được mục tiêu giảm 26% lượng khí thải vào năm 2030 nhờ việc cải thiện kỹ thuật.

Tuy nhiên giới hoạt động môi sinh và Đảng Xanh đã phản ứng giận dữ, cho rằng trên thực tế lượng khí thải giảm là do hoạt động kinh tế đình trệ vì đại dịch Covid-19, thí dụ việc phong tỏa biên giới, xe cộ phải nằm yên trong nhà.

Lãnh tụ Đảng Xanh Adam Bandt tuyên bố “Covid không phải là chính sách khí hậu”.

Related posts