Anh cấm thiết bị mạng 5G của Huawei từ tháng 9/2021

  • Phan Anh

Theo Chính phủ Anh, các nhà mạng nước này sẽ bị cấm lắp đặt mới thiết bị 5G của Huawei sau tháng 9/2021. Quyết định trên đã gây bất ngờ với nhiều doanh nghiệp tại “xứ sở xương mù” bởi trước nay họ vẫn tin tưởng rằng mình được phép mua các thiết bị viễn thông của Huawei tới cuối năm 2020 và có thể sử dụng đến năm 2027.

Huawei
(Ảnh minh họa: Mrfiza/Shutterstock)

Hôm 30/11 vừa qua, trong chiến lược tăng cường loại bỏ nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc khỏi quá trình xây dựng hạ tầng mạng 5G, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch liên quan đến thiết bị 5G của Huawei. Cụ thể, Anh sẽ cấm lắp đặt mới các thiết bị viễn thông 5G của Huawei từ tháng 9/2021.

Trước đó, Anh đã ra lệnh cấm tất cả thiết bị Huawei dùng mạng 5G vào cuối năm 2027. Trung Quốc chỉ trích quyết định này, trong khi Huawei bày tỏ thất vọng vì quy định mới sẽ xử phạt các nhà mạng 100.000 bảng Anh (khoảng 133.140 USD) hoặc 10% doanh thu nếu vi phạm lệnh cấm. Quyết định trên được đưa ra trước thềm một cuộc tranh luận tại Quốc hội Anh về dự luật An ninh Viễn thông mới và việc hoàn tất lịch trình gỡ bỏ thiết bị của Huawei. Dự luật mới này là bước đầu tiên đưa các lệnh cấm như vậy vào luật và quy định chi tiết, chính xác về cách thức áp dụng lệnh cấm, nếu được Quốc hội thông qua.

Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng thông báo chiến lược mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng 5G, bao gồm khoản đầu tư ban đầu trị giá 250 triệu bảng Anh (khoảng 333,4 triệu USD), trong đó hợp tác thử nghiệm với công ty NEC (Nhật Bản) và thiết lập các cơ sở nghiên cứu mới.

Hồi tháng 7/2020, Chính phủ Anh đã ra lệnh cấm các nhà cung cấp viễn thông nước này không được mua thiết bị 5G từ tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc kể từ tháng 1/2021, qua đó hướng đến loại bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G của Anh vào năm 2027.

Bộ trưởng Dowden nhấn mạnh đây là một quyết định “không dễ dàng” bởi việc triển khai mạng 5G sẽ bị chậm 2-3 năm và có thể khiến Anh tốn kém số tiền khoảng 2 tỷ bảng (chừng 2,5 tỷ USD). Tuy nhiên, theo ông Dowden, đó là một “bước đi đúng đối với các mạng viễn thông của Anh, đối với an ninh quốc gia và đối với nền kinh tế” trong ngắn hạn và lâu dài.

Bộ trưởng Dowden khẳng định London sẵn sàng làm việc với 4 đối tác còn lại trong nhóm Liên minh tình báo Five Eyes (Ngũ Nhãn) gồm Mỹ, Canada, Australia và New Zealand về các phương án thay thế phù hợp.

Tập đoàn Huawei là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 5G. Tuy nhiên, Mỹ hối thúc các chính phủ trên thế giới loại bỏ các thiết bị của Huawei, khi cho rằng tập đoàn này có thể chuyển giao các dữ liệu người dùng ở các nước cho Chính phủ Trung Quốc và điều đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chính phủ Anh cho biết, quyết định cấm Huawei được đưa ra do lo ngại lệnh cấm vận của Mỹ đối với công ty Trung Quốc sẽ tác động đến vấn đề cung ứng. Vậy nên, các nhà mạng Anh hiện tại chỉ có thể phụ thuộc vào 2 công ty là Nokia và Ericsson. Ngoài ra, Anh cũng lên kế hoạch tắt các loại mạng 2G và 3G.

Phan Anh (tổng hợp)

Related posts