Canada: 20.000 chữ ký kêu gọi Bộ trưởng Nhập cư từ chối thị thực quan chức ĐCSTQ

  • Minh Nhật

Ngày 25/11 vừa qua, một bản kiến nghị với 20.000 chữ ký thỉnh nguyện đã được gửi tới Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino của Canada, kêu gọi ông từ chối cấp thị thực cho các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

thị thực quan chức ĐCSTQ
(Ảnh: UniqueEye/Shutterstock, Royalty-free stock photo)

Thư kiến nghị đã được gửi tới văn phòng của Bộ trưởng Mendicino qua email. Theo đó, chữ ký trong thư kiến nghị này do người tập Pháp Luân Công thu thập trên khắp Canada, nhằm kêu gọi chính phủ áp dụng Đạo luật Magnitsky để cấm vận các quan chức Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong cuộc đàn áp môn tập này tại Trung Quốc.

“Trong 21 năm qua, chúng tôi đã có rất nhiều, rất nhiều báo cáo về tội ác chống lại loài người xảy ra với những người tập Pháp Luân Công… Chúng tôi có một danh sách các thủ phạm, và chúng tôi ở đây để yêu cầu Bộ trưởng Nhập cư ngừng cấp thị thực cư trú tạm thời và thị thực nhập cư cho những người trong danh sách”, ông Joel Chipkar, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết tại một cuộc họp báo bên ngoài văn phòng của ông Mendicino ở Toronto.

“Chúng tôi muốn chính phủ Canada của chúng ta thực thi Đạo luật Magnitsky để ngăn chặn các quan chức chính quyền Trung Quốc, những người chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

14 quan chức Trung Quốc được liệt kê trong đơn thỉnh nguyện bao gồm cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc đàn áp, người đã tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Công do lo sợ rằng sự phổ biến rộng lớn của môn này sẽ làm lu mờ hình ảnh của bản thân. Danh sách cũng bao gồm một cựu bộ trưởng và giám đốc công an, các thành viên hiện tại cũng như các cựu thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, các chủ tịch, phó chủ tịch, các chủ tịch thành phố và hai bác sĩ bị cáo buộc đứng đầu việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công.

Vào giữa tháng 9, văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, François-Philippe Champagne, cũng phản hồi một bản thỉnh nguyện tương tự, cho rằng Canada “đã công khai bày tỏ mối quan ngại về việc đe dọa và đàn áp các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, cũng như người tập Pháp Luân Công, và sẽ tiếp tục làm như vậy vào mọi cơ hội thích hợp.” Phản hồi cũng cho biết chính phủ Canada đã nhiều lần nêu lên quan ngại về nhân quyền với các quan chức Trung Quốc “ở cấp cao nhất”, nhưng không đề cập liệu chính phủ có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt hay không.

Trước đó vào tháng 7, bình luận về việc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn các quan chức liên quan tới đàn áp Pháp Luân Công nhập cảnh vào Hoa Kỳ, cựu Bộ trưởng Nhập cư Canada Judy Sgro đã lên tiếng mong đợi Canada sẽ xây dựng những chế tài pháp lý tương tự như ở Hoa Kỳ dựa trên Đạo luật Magnitsky, vốn đã được Canada ban hành vào gần 2 năm trước. Bà cho biết: “Dù chúng ta đang nói về những người đàn áp Pháp Luân Công, hay chúng ta đang nói về những người tham gia vào sự diệt chủng hàng loạt, hay những người không tôn trọng nhân quyền thì đất nước chúng ta sẽ không cấp bất kỳ đặc quyền nào cho họ trong việc xin visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ, Canada hay Úc.”

Ngày 15/7, một nhóm các nghị sĩ và cựu nghị sĩ cùng các nhà hoạt động nhân quyền đã yêu cầu Ottawa cấm vận 14 quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về việc đàn áp người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ngày 14/7, một bức thư ngỏ từ 63 Dân biểu (tức Hạ nghị sĩ), 4 Thượng nghị sĩ, 1 cựu Chủ tịch Hạ viện và hơn 20 cộng đồng khác nhau tại Canada đã kêu gọi chính phủ áp đặt các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky quốc tế đối với các quan chức Bắc Kinh và Hồng Kông vi phạm nhân quyền.

Cuối tháng 6/2020, 13 Thượng nghị sĩ Canada đã cùng ký tên vào một bức thư ngỏ gửi lên chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau, trong đó gọi chế độ Trung Quốc là “hiểm họa lớn nhất của nhân loại”.

Được biết vào tháng 5, tờ National Post của Canada từng đăng tải ý kiến của các chuyên gia kêu gọi Canada cấm vận các quan chức Trung Quốc theo đạo luật Magnitsky, một đạo luật được nước này ban hành với nhiều quy định về các biện pháp trừng phạt những quan chức nước ngoài tham nhũng và lạm dụng nhân quyền.

Related posts