Tin Việt Nam sáng thứ Ba

Điểm tin trong nước 30/11: Xả lũ cấp tập trong đêm, hơn 350ha vùng rau Đà Lạt bị thiệt hại

Chiếm đoạt tài liệu mật, ông Chung bị xử kín

Truyền thông trong nước đưa tin, dự kiến ngày 11/12, toà án Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Phiên toà sẽ được xét xử kín. Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa là ông Trương Việt Toàn. Ông Nguyễn Đức Chung có 4 luật sư bào chữa. Ba bị cáo còn lại mỗi người có 1 luật sư bào chữa.

Thu hồi bằng tiến sĩ liên quan đến vụ cấp bằng giả của Trường ĐH Đông Đô

Liên quan đến vụ cấp bằng giả của Trường ĐH Đông Đô, Báo Người Lao Động ngày 30/11 dẫn thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết Bộ chưa nhận được danh sách các trường hợp đã được Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ tiếng Anh.

Theo Bộ GD-ĐT, đối với trường hợp sử dụng bằng không hợp pháp này làm điều kiện đầu vào hoặc điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ bị dừng học hoặc thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp.

Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định trong 193 người được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng, trong đó có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ…

Tài xế xe không bằng lái tông 2 cha con tử vong ra trình diện

Sáng nay, Bùi Văn Nam, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên hôm 29/11 đã ra trình diện.

Theo báo chí trong nước, hiện cơ quan công an đang lấy lời khai tài xế này và xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó vào trưa ngày 29/11, Nam dù không có bằng lái nhưng vẫn điều khiển ô tô chạy trên quốc lộ 3C. Đến địa điểm thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa thì ô tô mất lái rồi tông vào xe máy của hai cha con đi ngược chiều khiến cả hai tử vong.

Xả lũ cấp tập trong đêm, hơn 350ha vùng rau Đà Lạt bị thiệt hại

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Đa Nhim (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) xả lũ cấp tập khiến ít nhất 355ha rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập úng, hư hại hoàn toàn.

Hồ Đa Nhim bắt đầu xả tràn từ lúc 8h ngày 29/11 với lưu lượng 25m³/giây. Sau đó, do lũ đổ về hồ tăng dần, hồ Đơn Dương bắt đầu tăng lưu lượng xả lên 500m³/giây lúc 19h và giảm lưu lượng xả xuống 450m³/giây lúc 0h ngày 30/11″. 

Hiện lượng nước đổ về hồ đã giảm tuy nhiên do mưa lớn trên diện rộng nên khả năng rất cao lượng nước đổ về còn tiếp tục tăng và buộc hồ Đa Nhim phải xả lũ.

Thống kê sơ bộ của UBND huyện Đơn Dương, có ít nhất 355ha rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập úng cục bộ. Số rau màu ven sông Đa Nhim bị ngập, ảnh hưởng chủ yếu là rau ngắn ngày như: xà lách, bắp sú, bí ngòi, bắp…

Đáng lưu ý, Đơn Dương là khu vực sản xuất nông sản lớn nhất Lâm Đồng nằm trong vùng nông sản Đà Lạt (gồm Đà Lạt, các huyện lân cận Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng).

Related posts