Cập nhật Covid-19 ở Úc: lạc quan nhưng đáng lo!

Victorian Premier Daniel Andrews

Cựu Bộ trưởng y tế Victoria chỉ trích quyết định hoãn kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế của Thủ hiến Daniel Andrews là “không cần thiết”.

Trước sự thất vọng của nhiều người – từ chính phủ liên bang, đến giới kinh doanh và người dân-hôm Chủ Nhật (25.10.2020) ông Andrews tuyên bố giữ nguyên các biện pháp kiểm dịch hiện tại, tuy nhiên để ngỏ những thay đổi vào ngày 1.11.2020 nếu tình hình dịch bệnh lạc quan hơn.

Hôm Chủ Nhật Victoria ghi nhận 7 ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào. Trong 7 ca nhiễm mới, có 6 ca liên quan đến cụm dịch ở phía bắc Melbourne, và 1 ca nhiễm là nhân viên y tế.

Sáu ca bệnh mới đều có liên quan đến các ổ dịch đã xác định, bao gồm trường Hồi giáo East Preston, trường Croxton ở Northcote, điểm nóng Hoppers Crossing và tại viện dưỡng lão Estia Aged Care ở Keilor.

Ca bệnh thứ bảy đang được điều tra, và có thể là một kết quả dương tính Bộ Y tế Victoria đã hối thúc giục các học sinh và gia đình tại trường trung học Hồi giáo East Preston và trường Croxton nhanh chóng đi xét nghiệm, sau khi dịch bệnh bùng phát tại khu vực ngoại ô phía bắc Melbourne này. Cả hai trường học sẽ đóng cửa trong 14 ngày để giới chức tiến hành truy dấu lây nhiễm.

sai.

Theo cựu Bộ trưởng Y tế Mikakos thì ông Andrews đã “hoàn toàn tê liệt trong việc đưa ra quyết định , vì lẽ trong 14 ngày qua số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 4.6, con số này đủ thấp để nới lỏng các biện pháp hạn chế đang làm tê liệt nền kinh tế,

Tuy nhiên ông Andrews cho rằng cần phải xem xét đầy đủ kết quả xét nghiệm về đợt bùng phát ở các khu vực phía bắc của Melbourne trước khi đưa ra quyết định vào ngày 1.11.2020

Giới kinh ác doanh nghiệp, phe đối lập tại tiểu bang Victoria, chính phủ liên bang và cựu bộ trưởng y tế của Victoria bà Jenny Mikakos đã chỉ trích quyết định của Thủ hiến Victoria ông Daniel Andrews về việc nới lỏng các hạn chế.

Ông Andrews nói rằng các hạn chế vẫn có thể được dỡ bỏ vào ngày 1 tháng 11, vì cần thêm thời gian để xem xét đầy đủ kết quả xét nghiệm về đợt bùng phát ở các khu vực phía bắc của Melbourne.

Trong khi đó, tại tiểu bang New South Wales, các giáo dân đang hoan nghênh việc nới lỏng các hạn chế gồm tối đa 300 người hiện được phép đến các địa điểm thờ phụng từ ngày 23.10.2020, miễn là tuân theo quy tắc mỗi người bốn mét vuông.

Những thay đổi khác cũng bắt đầu có hiệu lực bao gồm: tối đa 30 người hiện được phép tụ tập ngoài trời, đặt phòng theo nhóm tại các địa điểm tiếp đãi được mở rộng từ 10 lên 30 người.

Tiểu bang NSW bước vào ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận không có ca nhiễm COVID-19 mới lan truyền trong cộng đồng.

Bảy ca nhiễm mới được ghi nhận đều là những người trở về từ nước ngoài đang được cách ly tại khách sạn.

Cùng ngày, Tổng trưởng Y tế Greg Hunt báo hiệu Úc đang bước vào thời kỳ hy vọng sau một năm khó khăn do đại dịch coronavirus. Trên toàn quốc, có 27,000 ca nhiễm Covid-19 và 905 trường hợp tử vong.

Ông Hunt cho biết trong 24 giờ qua toàn nước Úc không ghi nhận ca tử vong nào vì dịch bệnh, nhưng ông cảnh báo rằng số người nhiễm coronavirus trên toàn cầu đang tăng lên. Ông Greg Hunt cho biết việc nghiên cứu thuốc chủng ngừa Covid-19 dựa trên protein của trường đại học Oxford và công ty AstraZeneca đang được tiến hành với nhiều tiến triển tốt. Theo kế hoạch, đến quý I/2021, các nhà khoa học sẽ tìm ra được vaccine hiệu quả và an toàn. Hiện Úc đã ký hợp đồng để được sản xuất và phân phối vaccine này.

Trong khi đó thì Tổng trưởng Bộ Kỹ nghệ, Khoa học và Kỹ thuật Karen Andrews cho biết cần phải có thêm thời gian để phát triển thuốc chủng ngừa Covid-19 Karen Andrews

Phát biểu trên đài ABC, bà Karen cho hay Úc có thể cần từ 9 đến 12 tháng để cung cấp đủ thuốc chủng cho người dân

Bà cho biết, công ty kỹ thuật sinh học CSL đã chuẩn bị để có thể bắt tay ngay vào việc sản xuất vaccine ngừa Covid-19 sử dụng protein. Tuy vậy, đối với vaccine không sử dụng protein thì sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc phân phối. Bộ trưởng Karen

Trong tài khóa 2020-2021, chính phủ liên bang dự kiến chi từ $40 triệu đến $1.5 tỷ AUD cho việc chuẩn bị sản xuất thuốc chủng ngừa Covid-19 ngay khi các nhà khoa học xác nhận là thuốc chủng ngày an toàn và hiệu quả.

Related posts