Sau thái độ mềm mỏng của Kim Jong-un là chiến lược tàn khốc?

  • Vương Quân

Cách đây không lâu, trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng vào hôm 10/10, nhà cầm quyền Triều Tiên đã công bố các vũ khí chiến lược mới, có thể tấn công bao trùm toàn bộ bán đảo Triều Tiên như: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tên lửa chiến thuật đất đối đất, tên lửa cỡ lớn, tên lửa điều khiển cỡ nòng lớn, và tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới.

Ngày 10/10 vừa qua, trong hoạt động duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng, Triều Tiên đã công khai loại bệ phóng tên lửa lớn 6 nòng (Nguồn: Truyền thông nhà nước Triều Tiên).

Nguồn tin chỉ ra đến nay, Triều Tiên đã hoàn thành việc triển khai thực chiến các vũ khí tấn công chống lại Hàn Quốc, những vũ khí đã được trưng bày trong cuộc duyệt binh ngày hôm đó. Khi phát biểu, ông Kim Jong-un đã sử dụng từ “đồng bào miền nam thân yêu” để truyền tải lập trường hòa dịu, nhưng thực tế phía sau đã thúc đẩy một chiến lược vô cùng tàn khốc.

Vào ngày 16/10, có nguồn tin từ nội bộ Triều Tiên tiết lộ với tờ DailyNK của Hàn Quốc rằng, “Bệ phóng tên lửa loạt tia chớp (bệ phóng tên lửa cỡ lớn 600mm) và bệ phóng tên lửa đạn đạo (bệ phóng tên lửa điều khiển cỡ nòng lớn) đã được triển khai ở khu vực phía trước và miền trung.”

Tại lễ duyệt binh, Triều Tiên đã công bố các bệ phóng tên lửa loại 4, 5 và 6 nòng cỡ lớn 600mm. Tên lửa cỡ nòng 600mm có tầm bắn tối đa là 480 km, theo đó có phạm vi bắn bao phủ toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Hệ thống phóng tên lửa 5 nòng mới ra mắt đã tăng tầm bắn và chủ yếu áp dụng triển khai trong hoạt động tấn công tập trung.

Nguồn tin cũng cho biết bệ phóng tên lửa 5 nòng tương tự như đạn tự hành, chúng có thể cùng lúc tấn công nhiều trụ sở và cơ sở cốt lõi của Hàn Quốc, đồng thời sử dụng các phương tiện chiến thuật linh hoạt để di chuyển và ẩn nấp nhanh chóng.

Thông tin cho hay sau cuộc thử nghiệm bí mật, xét thấy màn trình diễn đã hoàn thành nên mới cho công khai bệ phóng tên lửa 5 nòng, và cũng ngay lập tức tiến hành dàn xếp chiến lược. Nội bộ Triều Tiên đã đánh giá ba loại bệ phóng tên lửa 600mm, qua đó cho biết họ đã mở rộng khả năng tấn công và thậm chí hoàn thành một hệ thống từ phía trước đến phía nam, có thể nhấn chìm Hàn Quốc trong biển lửa chỉ trong vài phút.

Được biết, tên lửa tầm ngắn KN-23 và tên lửa chiến thuật đất đối đất được xem là tên lửa Scud của Triều Tiên, đã được hợp nhất vào lực lượng tên lửa và các trung đoàn 1, 2, 4 và 5. Có thông tin cho rằng mục tiêu đầu tiên của các tên lửa này là tấn công căn cứ tiêm kích tàng hình F-35A ở Cheongju tỉnh Chungcheong Bắc của Hàn Quốc.

Nguồn tin chia sẻ với DailyNK còn cho biết thêm, bộ phận yếu nhất của Quân đội Nhân dân Triều Tiên là lực lượng yểm trợ trên không, cho nên đầu tiên cần tấn công vào căn cứ không quân và đường băng của đối phương (Hàn Quốc). Bốn tên lửa tầm ngắn mới này sử dụng hệ thống phóng di động nên rất khó nắm bắt được vị trí phóng cụ thể của chúng. Đặc biệt gần đây các tên lửa này còn được áp dụng phương pháp sử dụng nhiên liệu rắn, có thể phóng nhanh nên càng khó phòng thủ.

Nhiều phân tích chỉ ra nếu Triều Tiên sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công cùng lúc thì hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc khó có thể đánh chặn kịp thời. Dù vậy, phía quân đội Hàn

Related posts