Tin Việt Nam trưa thứ Tư

Mưa lũ khiến 132 người chết và mất tích, 90,000 dân phải di tản

Tuyền thông trong nước dẫn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết từ hôm 6 đến 19/10, mưa lũ làm 132 người chết và mất tích.

Trong đó, có 105 người chết: 49 người ở Quảng Trị, 27 người ở Thừa Thiên Huế, 6 người ở Quảng Bình, còn lại Nghệ An 1 người, Hà Tĩnh 2, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2.

27 người mất tích gồm: Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Quảng Trị 8, Thừa Thiên Huế 15 người, Đà Nẵng 1, Gia Lai 1.

Mưa lũ khiến 16 tuyến quốc lộ, 165.150m đường quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Mưa lũ cũng khiến 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tính đến 17h ngày 19/10, còn khoảng 178.000 gia đình tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục phải sơ tán hơn 52.000 gia đình với khoảng 90.000 người.

Về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 163.000m đường quốc lộ, 161.800m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng, tập trung tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tình hình mưa lũ ở miền Trung dự kiến sẽ diễn biến phức tạp trong những ngày tới, khi cơn bão số 8 (có tên quốc tế là Saudel) có cường độ mạnh đang hướng đến khu vực này.

Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà đuối nước thương tâm

Nhà bè của gia đình cháu T. nơi xảy ra sự việc thương tâm

Mẹ đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà với bà ngoại không may ngã xuống dòng nước lũ sâu 3m, dù được người dân đến lặn tìm nhưng không kịp, cháu đã tử vong.

Nạn nhân là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi), ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa. Vào lúc 15h30 cùng ngày, khi đang trú tránh lũ trên nhà bè của gia đình, cháu T. không may bị sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ, theo báo Đại đoàn kết.

Lúc xảy ra vụ việc, trên nhà bè chỉ có một mình bà ngoại của cháu là người lớn. Bà đã phát hiện, hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu hơn 3m, người dân xung quanh bơi đến, lặn xuống tìm cứu cháu T. nhưng không còn kịp. Cháu T. đã tử vong.

Được biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã, bố đang đi làm ăn ở trong miền Nam. Lúc xảy ra tai nạn, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

Trước đó, đang ngủ trưa cùng cha trong căn nhà bị ngập lụt, bé trai 3 tuổi ở Đà Nẵng thức dậy trước và đi ra ngoài thì không may bị rơi xuống nước, chết đuối.

Quảng Bình: Sạt lở đồi, nhiều quân nhân may mắn thoát nạn

Một quả đồi sạt lở trong đêm khiến 3 dãy nhà của đồn Biên phòng quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) bị sụt lún, đổ nghiêng. Tuy nhiên may mắn không có thương vong do nhiều quân nhân đã sơ tán trước đó.

Truyền thông trong nước cho biết vụ việc xảy ra chiều 19/10, quân nhân đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện nhiều vết nứt và sụt lún ở một số khu vực trong đồn nên đã sơ tán cùng vũ khí, tài liệu đến nơi an toàn.

Đồn cử người giám sát, ngăn không cho người đến khu vực nguy hiểm. Đến 19h cùng ngày, một quả đồi đổ sập xuống khu vực gần cổng, chắn ngang quốc lộ 12 và làm sập 2 dãy nhà tập thể.

Hai giờ sau, một vụ sạt lở khác làm dãy nhà chỉ huy bị nghiêng, nứt, vỡ nhiều mảng tường. Vụ sạt lở cũng làm một đoạn dài hơn 300m của quốc lộ 12 bị nứt toác, mặt đường vỡ ra từng mảng, giao thông tắc nghẽn. 

Hiện những hộ dân xung quanh đồn biên phòng này cũng đã được di dời để đảm bảo an toàn.

Tàu chở gần 300 tấn dầu bị sóng đánh gãy đôi

Tàu hàng bị sóng đánh gãy đôi, gần 300 tấn dầu có nguy cơ tràn ra biển
Ảnh chụp màn hình báo VnExpess.

Sau khi bị sóng đánh gãy đôi ở khu vực bãi Chuối (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), 300 tấn dầu trên tàu JAKARTA có nguy cơ tràn ra biển.

Báo VietNamNet đưa tin, sáng nay (20/10), UBND tỉnh TT-Huế cho biết, đã giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, huy động lực lượng ứng cứu nếu xảy ra sự cố tràn dầu ở tàu Jakarta.

Các lực lượng trên sẽ phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung để xử lý sự cố tràn dầu nếu xảy ra.

àu hàng Jakarta mắc cạn ở bờ biển TT-Huế.

Trước đó, ngày 10/10, đồn biên phòng Lăng Cô trong quá trình tuần tra đã phát hiện có 1 tàu lạ trôi dạt vào bờ biển thuộc khu vực đồn quản lý.

Theo báo Tuổi Trẻ, qua xác minh, tàu hàng mang tên Jakarta treo cờ Đài Loan bị sóng biển đánh dạt vào khu vực Bãi Cả thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT-Huế). Tàu dài khoảng 70m, cao 25m, ngang 30m, trên tàu không có người.

Sau 10 ngày, tàu hàng Jakarta bị sóng biển đánh gãy đôi ở vị trí mắc cạn, phần đầu và đuôi tàu cách nhau khoảng 25m.

Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho đại lý đại diện công ty CP Asiatrans Việt Nam (đơn vị đại diện cho tàu Jakarta).

Sau đó, công ty CP Asiatrans Việt Nam đã thông báo cho công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng và triển khai thuê 2 tàu với 12 người (Vạn Hoa VH779 của Vùng 3 Hải quân và tàu 52-71-01 của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung) đến vị trí tàu Jakarta bị mắc cạn để ứng phó tiếp cận, nếu có dầu rò rỉ lực lượng sẽ triển khai quây phao ứng phó.

Thêm 1 ca nhập cảnh nhiễm virus Vũ Hán

Chiều 20/10 Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc virus Vũ Hán mới, là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện Việt Nam có 1.141 ca nhiễm, trong đó số ca lây nhiễm trong nước là 691, 35 ca đã tử vong, số trường hợp hồi phục là 1.046 trường hợp.

Toàn thế giới ghi nhận hơn 40,7 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 30,4 triệu trường hợp hồi phục, hơn 1,1 triệu ca đã tử vong.

Khai dối, Phú Yên miễn nhiệm 1 phó chủ tịch huyện

Ngày 20/10, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết tỉnh Phú Yên vừa miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND huyện Tuy An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Ngọc Thanh kể từ ngày 19/10.

Lý do trong thời gian 1996-1997, ông Thanh thiếu trung thực, không gương mẫu khi kê khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên là có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học tài chính – kế toán trong khi ông chưa được cấp bằng đại học.

Theo nguồn tin dù biết bản thân không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định, nhưng từ đó cho đến năm 2012, ông Thanh vẫn tham gia ứng cử, nhận đề cử để được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của tổ chức đoàn thể, cấp ủy, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Ngày 13/10, UBND tỉnh Phú Yên đã kỷ luật với mức cảnh cáo đối với ông Thanh.

Trong đợt này tỉnh Phú Yên cũng cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên đối với ông Hồ Văn Thanh. Lý do là trong quá trình công tác giai đoạn 2017-2018, ông Hồ Văn Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, cố ý vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán, gây thất thoát và lãng phí tài sản của Nhà nước.  Tuy nhiên thất thoát và lãng phí bao nhiêu nguồn tin không đề cập đến.

Related posts