Tin nước Úc sáng thứ Tư

$135,000 tiền thuế trôi sông do nguyên Thủ Tướng Abbott mê vua!

Trong báo cáo trình trước Ủy ban ngân sách Thượng viện hôm thứ Hai (19.10.2020) cho biết có đến $135,000 tiền thuế của dân trở thành vô dụng.

Đó là mớ huân chương “hiệp sĩ” mà chính phủ liên bang đặt hàng theo quyết định của nguyên Thủ tướng Tony Abbott và hiện trở thành vô dụng, hiện đưa vào danh sách những vật dụng hủy bỏ vì không có công dụng gì, giữ lại chỉ chật kho!

Là người có óc bảo hoàng, tháng Ba năm 2014 trong vai trò thủ tướng, ông Abbott đã quyết định đặt thêm tước hiệu “Hiệp Sĩ” trong hệ thống khen thưởng của Úc. Đây là truyền thống đang giữ tại Anh, trong đó những hiệp sĩ hiện đai được phong dựa vào cống hiến của mình với xã hội. Khi được phong tước, nếu được phong thì tên của họ sẽ được thêm vào từ “Sir” (ngài), nếu là phụ nữ thì là “Dame” (lệnh bà). Tước này chỉ đi với tên, chứ không đi với họ. Ví dụ như ca sĩ Elton John, có thể gọi là Sir Elton hay Sir Elton John chứ không bao giờ là Sir John. Vợ của những hiệp sĩ cũng có tước hiệu “Lady”, nhưng sẽ đi với họ của chồng. Ví dụ, vợ của Paul McCartney sẽ được gọi là Lady McCartney chứ không phải là Lady Paul McCartney hay Lady Heather McCartney. Cũng có thể dùng tước hiệu “Dame” để gọi họ, nhưng nó chỉ tồn tại trong những văn bản trang trọng.

Thực ra trước đây Úc vẫn có tước hiệu này trong hệ thống khen thưởng, tuy nhiên nó đã bị nguyên Thủ tướng Bob Hawker bãi bỏ vào năm 1986. Mười năm sau, khi giành lại chính quyền, nguyên Thủ tướng Howard cũng không khôi phục lại dù ông có lập trường bảo hoàng.

Ông Abbott đưa ra quyết định này mà không cần phải thông qua nội các, chỉ tham vấn vài “đồng nghiệp cao cấp”, không hề hỏi ý kiến của các dân biểu ghế sau và gây nên làn sóng bất mãn, Cả cựu Thủ tướng John Howard cũng tuyên bố rằng nếu được ai đó phong cho ông tước hiệu “Hiệp Sĩ”, ông cũng sẽ khước từ.

Đây là một trong nguyên nhân khiến ông Abbptt bị lật đổ sau đó.

Năm 2015, chỉ năm tuần sau khi đảo chính ông Abbott, nguyên Thủ tướng Malcolm Turnbull đã bãi bỏ hệ thống này và số huân chương trên trở thành vô dụng!

Du khách New Zealand: xung đột tiểu bang với liên bang

Không chỉ Victoria, giới lãnh đạo các tiểu bang Nam Úc, Tây Úc và Tasmania đã giận dữm quy trách chính phủ liên bang đã không nhận trách nhiệm trong các chuyến bay đặc biệt từ New Zealand. Theo thỏa thuận thì khách New Zealand chỉ có thể đến NSW và Bắc Úc nhưng đã có ít nhất 90 hành khách đến Victoria, Tây Úc, Tasmania và Nam Úc.

Các Thủ Hiến tiểu bang hiện chất vấn về chuyến đi đặc biệt từ New Zealand cuả chính phủ liên bang, sau một loạt các hành khách bất ngờ đặt chân lên phi trường của các tiểu bang.

Chính phủ đáp trả bằng cách cho rằng, chuyện đó tùy thuộc vào tiểu bang và lãnh thổ, trong việc giám sát biên giới nội địa của tiểu bang mình.

Cụ thể, Phó Thủ Tướng Michael McCormack cho rằng các chính quyền tiểu bang và lãnh thổ có trách nhiệm pháp lý về biên giới của mình. Ông nói: “Tiểu bang đã xem xét bản khai báo của hành khách trên hãng hàng không kể từ ngày 16 tháng 10. Việc nầy đã được thảo luận và nói đi nói lại nhiều lần rồi tại cuộc họp của Nội các quốc giá, vì vậy nói rằng họ không có ý kiến gì là một bước đi quá xa”.

Tư lênh Lực Lượng Biên phòng Úc Michael Outram đồng ý. Ông nói: “Rõ ràng là một khi có người đến NSW và được miễn trừ đòi hỏi cách ly, do họ có nguy cơ lây nhiễm thấp, họ có thể đi các nơi và phải tuân thủ các luật lệ và hạn chế của tiểu bang, liên quan đến việc du lịch nội địa cũng như những người khác tại Úc”.

Như đã thông tin, Thủ Hiến Victoria, Daniel Andrews biết việc những người New Zealand đến bất ngờ là không chấp nhận được. Ông tuyên bố đội ngũ công chức đã làm việc quá tải ở Victoria không thể bị quy trách cho những gì diễn ra ngòi tại biên giới của Úc hay tại phi trường Sydney, đó là không công bằng

Thủ hiến Nam Úc Steve Marshall nói rằng, các hành khách tự khai danh tính cuả họ và tiểu bang hiện giải quyết bằng cách đưa vào khách sạng để cánh ly,

Trong khi đó, Bộ Trưởng Y tế NSW Brad Hazzard hiện bảo vệ việc thỏa thuận và cho rằng tiến trình của chuyến đi là phức tạp. Ông nói: “Có đôi chút rối ren nhưng tôi có thể nói rằng từ quan điểm của NSW, tôi nhấn mạnh rằng Y tế NSW Wales và Lực lượng Biên phòng đã làm mọi chuyện, mà chúng tôi đã yêu cầu.”

Thế nhưng Thủ Hiến Tây Úc là ông Mark McGovan nhấn mạnh rằng, tiểu bang của ông không tham gia trong thỏa thuận với New Zealand. Ông nói: “Tây Úc không hề ký và cũng không đồng ý các chuyến bay đặc biệt một chiều từ New Zealand, do chính phủ liên bang thực hiện. Các hành khách Tân Tây Lan đến Úc, được Lực lượng Biên phòng Úc và Bộ Nội Vụ đảm trách. Những gì chúng tôi đến nay mới biết, là chính phủ liên bang sẽ không nhận bất cứ trách nhiệm nào đối với các hành khách nầy, một khi họ đã đặt chân lên nước Úc”.

Còn Thủ Hiến Tasmania là ông Peter Gutwein nói rằng, những người Tân Tây Lan đến tiểu bang của ông phải tự trả tiền cách ly tại khách sạn.

“Để rõ ràng hơn về các hành khách Tân Tây Lan hiện đi lại vào lúc nầy, nếu quí vị đến Tasmania qua một cơ chế khác, quí vị được yêu cầu cách ly trong 14 ngày một cách bắt buộc vào lúc nầy, thế nhưng chúng tôi sẽ nói nhiều hơn vào thứ sáu, liên quan đến chuyện đó,” Peter Gutwein nói.

Related posts