Những gì người Melbourne có thể và không thể làm sau 12 giờ đêm Chủ Nhật

Lần đầu tiên sau hơn 100 ngày, cư dân Melbourne có thể rời nhà của họ hơn 2 giờ sau khi Thủ hiến công bố kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa.

Thời gian giới hạn tập thể dục và các sinh hoạt xã hội sẽ được hủy bỏ sau 12 giờ đêm Chủ Nhật.

Cư dân trong nội thành Melbourne có thể tụ tập bên ngoài (outdoor) đến 10 người (từ 2 gia đình) và bán kính di chuyển tăng từ 5 cây số lên 25 cây số.

Khẩu trang vẫn còn bắt buộc, sân golf được mở cửa lại nhưng người chơi không được vào phòng của club.

Các câu lạc bộ tennis, skateparks, tiệm hớt tóc, dịch vụ buôn bán nhà cửa (real estate) được mở cửa lại và tổng số người tham dự đấu giá tối đa là 10 người.

Hồ bơi bên ngoài được cho phép đến 30 người.

Các dịch vụ bán lẻ và nhà hàng phải chở thêm 2 tuần nữa.

Những cửa hàng bán lẻ sẽ được mở cửa lại từ ngày 1 tháng 11. Cũng từ ngày đó, các dịch vụ ăn uống được phép chứa 20 người bên trong và 50 người bên ngoài tùy thuộc diện tích.

Các dịch vụ làm đẹp cũng phải chờ đến ngày 1 tháng 11.

Các cư dân được phép có 2 người lớn và các trẻ em đến thăm tại nhà.

Những hạn chế khác sẽ được nới lỏng từ ngày 1 tháng 11:

  • Các môn chơi thể thao có đụng chạm cho người dưới 18 tuổi và không đụng chạm cho người lớn được bắt đầu lại
  • Các lễ hội tôn giáo được phép tối đa là 20 người
  • Đám cưới: 10 người. Đám tang: 20 người
  • Các dịch vụ giải trí ngoài trời được chứa tối đa là 50 người hay 25% khả năng có thể chứa

Người Melbourne chỉ được phép thăm viếng nhà nghỉ mát (holiday home) hay bất động sản ở miền quê để chuẩn bị cho lũ lụt hay cháy rừng.

Biên giới giữa thành phố Melbourne và các vùng địa phương vẫn chưa được mở cửa. Người dân Melbourne muốn đến vùng khác phải có giấy phép. Có thể cư dân Melbourne phải chờ thêm ít nhất vài tuần nữa lệnh giới hạn này mới được hủy bỏ.

Related posts