Trung Quốc thử nghiệm hàng loạt “drone cảm tử”

  • Lê Vy

Theo truyền thông Đại lục, Trung Quốc đã phát triển một loại thiết bị bay không người lái (drone) cảm tử với giá thấp được triển khai theo từng nhóm để tấn công các mục tiêu.

SCMP dẫn lời một nguồn tin giấu danh tính trong nội bộ Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) cho biết các drone này được trang bị như một phần của chiến lược kết hợp quân – dân sự. Chính sách này tìm cách thúc đẩy phát triển quân sự kết hợp với sự hỗ trợ của lĩnh vực dân sự và tư nhân.

Một đoạn video do Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước công bố tháng trước cho thấy hàng loạt thiết bị bay không người lái có cánh cố định được thử nghiệm. Các drone này được phóng ra từ một xe đặc chủng chiến thuật hàng nhẹ và từ những máy bay trực thăng. 

Trước đó, công ty đã tiến hành nhiều thử nghiệm tương tự. Vào tháng 11 năm 2017, Viện Điện tử và Công nghệ thông tin Trung Quốc (thuộc Tập đoàn) đã thực hiện một cuộc thử nghiệm được cho là lớn nhất, với sự tham gia của 200 máy bay cánh cố định loại nhỏ.

Trong đoạn băng, nhiều thiết bị bay được phóng từ bệ phóng phía sau xe đặc chủng chiến thuật hạng nhẹ Dongfeng Mengshi và ít nhất từ hai máy bay trực thăng. Chúng bay thành đội hình, được điều khiển từ xa bằng một thiết bị giống máy tính bảng. 

Loại drone này trông giống với CH-901, drone tấn công chiến thuật đầu tiên của Trung Quốc và là một phần trong loạt thiết bị bay được phát triển bởi Công ty Công nghệ và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc.

CH-901 khá bé, chỉ dài 1,2 mét và nặng 9kg, nhưng nó có thể bay tới 120 phút trên không và hướng thẳng tới mục tiêu với vận tốc 150km/giờ trước khi phát nổ.

Nguồn tin nội bộ của PLA cho biết Trung Quốc đã cải tiến công nghệ về thiết bị bay và hiện đang cố gắng tích hợp chúng với phần cứng mới khác.

Tuy vậy, nguồn tin cho biết còn nhiều vấn đề kỹ thuật phải xử lý. 

“Chúng vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển ban đầu và nhiều vấn đề kỹ thuật còn chưa được giải quyết. Một trong những mối quan tâm chính là hệ thống thông tin liên lạc và cách để chúng không bị gây nhiễu. Giới quân sự phát hiện rằng trí tuệ nhân tạo họ sử dụng phản ứng quá chậm,” nguồn tin nói. 

Thiết bị bay chiến đấu ngày càng trở nên quan trọng, và Trung Quốc là một trong nhiều nước đang chạy đua để phát triển công nghệ này, theo SCMP. Mỹ đã triển khai máy bay không người lái trong các cuộc tấn công quyết định tại Trung Đông, gồm cả việc tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của Iran Qassem Soleimani hồi tháng Một.

Lê Vy (theo SCMP)

Related posts