CPD thông báo hủy cuộc tranh biện tổng thống thứ hai tối 15/10

  • Xuân Thành

Ủy ban Tranh biện Tổng thống (CPD) vào cuối ngày thứ Sáu 9/10 (giờ Mỹ) đã loan báo rằng cuộc tranh biện tổng thống 2020 thứ hai dự kiến diễn ra tối 15/10 “sẽ không tiến hành”.

Embed from Getty Images

Bây giờ rõ ràng sẽ không có cuộc tranh biện hôm 15/10, và CPD sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho buổi tranh biện cuối cùng dự kiến diễn ra vào 22/10”, CPD loan  báo.

Cả hai ứng viên đã đồng ý tham gia cuộc tranh biện hôm 22/10”, CPD nói thêm.

Cuộc tranh biện vào tối 22/10 (giờ Mỹ) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Belmont, thành phố Nashville thủ phủ bang Tennessee. Sự kiện này sẽ tuân thủ “các điều kiện an toàn sức khỏe, và thực hiện đúng tất các các yêu cầu về xét nghiệm [COVID-19], đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và các thủ tục khác”, CPD cho biết.

Cuộc tranh biện này sẽ bao gồm 6 phiên thảo luận, mỗi phiên 15 phút trong tổng thời lượng 90 phút. Người điều hành phiên tranh biện hôm 22/10 là Biên tập viên Kristen Welker của NBC News. Chủ đề của 6 phiên thảo luận sẽ được bà  Kristen Welker công bố trước buổi tranh biện ít nhất một tuần.

Trước khi tuyên bố hủy cuộc tranh biện 15/10, CPD vào thứ Năm (8/10) đã nói rằng họ sẽ tổ chức cuộc tranh biện thứ hai bằng hình thức trực tuyến “để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người liên quan”.

CPD hôm thứ Sáu (9/10) lưu ý rằng “các chiến dịch của hai ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc tranh biện này đã đưa ra một loạt các tuyên bố về lập trường riêng rẽ của họ liên quan tới việc có hay không sẵn sàng tham gia phiên tranh biện trực tuyến vào 15/10, và mỗi bên bây giờ đã thông báo các kế hoạch thay thế vào ngày hôm đó”.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (8/10) đã yêu cầu hoãn cuộc tranh biện thứ hai và chuyển nó sang ngày 22/10 và cho biết ông sẽ không tham gia một cuộc tranh biện ảo.

Tôi sẽ không phí thời gian vào một cuộc tranh biện ảo”, Tổng thống Trump nói trong chương trình “Mornings with Maria” trên Fox News. Ông nói thêm rằng ông sẽ không “ngồi trước máy tính” để tranh biện và gọi đó là sự sắp xếp “nực cười”.

Họ đang cố gắng bảo vệ ông Biden. Mọi người đang [cố gắng bảo vệ ông ta]”, Ông Trump nói thêm.

Quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, ông Bill Stepien cho biết CPD đang vội vã “bảo vệ ông Biden bằng việc đơn phương hủy cuộc tranh biện trực tiếp” và gọi hành động đó là “rất không thỏa đáng”.

Đó không phải là các cuộc tranh biện về điều gì và chúng được thực hiện như thế nào”, ông Stepien nói. “Thực tế là: Tổng thống Trump sẽ cung cấp các kết quả xét nghiệm âm tính [với COVID-19] trước cuộc tranh biện đó, vì vậy không cần phải có tuyên bố đơn phương này. Sự an toàn của tất cả những người liên quan có thể dễ dàng được thực hiện mà không cần phải hủy bỏ cơ hội của cử tri được xem hai ứng cử viên đối đầu trực tiếp với nhau”.

Sau khi Tổng thống Trump từ chối tham gia tranh biện trực tuyến, đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm thứ Năm (8/10) đã loan báo rằng ông sẽ tham gia một cuộc tọa đàm do ABC News tổ chức tại Philadelphia, bang Pennsylvania vào 15/10.

Sáng thứ Sáu (9/10), Tòa Bạch Ốc cũng đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ tổ chức hai cuộc gặp gỡ công chúng trực tiếp vào thứ Bảy (10/10) tại Tòa Bạch Ốc và thứ Hai (12/10) tại bang Florida.

Sự kiện vào thứ Bảy đánh dấu sự kiện trực tiếp đầu tiên mà Tổng thống Trump sẽ tham dự kể từ khi ông loan báo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào rạng sáng thứ Sáu (2/10).

Trước đó, hôm thứ Năm (8/10), Bác sĩ Sean P. Conley đã ‘bật đèn xanh’ cho Tổng thống Trump quay lại các cuộc gặp gỡ công chúng từ thứ Bảy (10/10). “Tôi hoàn toàn dự đoán về sự trở lại an toàn của Tổng thống với các cuộc gặp gỡ công chúng” từ thứ Bảy, ông Conley nói.

Bác sĩ Conley nói thêm rằng điều kiện sức khỏe của ông Trump đã đang “duy trì ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự phát triển của bệnh tật” từ khi ông quay lại nhà riêng tại Tòa Bạch Ốc từ Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm thứ Hai (5/10).

Cũng trong ngày 8/10, Tổng thống Trump loan báo rằng ông cảm thấy khỏe sau khi được điều trị COVID-19 và ông đã sẵn sàng bắt đầu lại các cuộc tập trung chiến dịch tái cử.

Xuân Thành

Related posts