Ông Pompeo cảnh báo chính quyền các tiểu bang Hoa Kỳ về bản chất của ĐCSTQ

Hương Thảo

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (ảnh: Reuters).l

Những ví dụ ông đưa ra về việc ĐCSTQ đã can thiệp thô bạo và rất sâu vào các chính quyền tiểu bang cho thấy mức độ cấp thiết của việc các tiểu bang phải cùng chung sức với chính quyền liên bang chống lại ĐCSTQ.

Vào ngày 23/9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đến thăm Madison, thủ phủ của bang Wisconsin, các nhà lập pháp tiểu bang đã có những bài phát biểu về cách ứng phó với những thách thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Pompeo đề cập rằng, ảnh hưởng và sự can thiệp độc hại của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ đã chuyển sang tầng diện tiểu bang và địa phương, ông kêu gọi tất cả các nhà lập pháp cấp tiểu bang ở Hoa Kỳ cảnh giác và chịu trách nhiệm ngăn chặn và kháng cự lại ĐCSTQ. Ông Pompeo cũng chỉ ra rằng, ý định “hợp tác” với Hoa Kỳ của Tập Cận Bình chỉ nhằm trục lợi và đảm bảo cho ĐCSTQ “giành được vị trí bất khả chiến bại”, theo trang báo địa phương Madison.

Có thông tin cho rằng đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Điện Capitol ở Wisconsin và rằng việc ngoại trưởng Mỹ đến phát biểu về chính sách đối ngoại tại Điện Capitol của một tiểu bang là “chơi trò chính trị” (ý nói ngoại trưởng sẽ đi các nước làm công tác ngoại giao, vậy mà lại tới tiểu bang trong nước Mỹ nói về chính sách đối ngoại – PV). Ông Pompeo đã giải thích điều này một cách hài hước trong bài phát biểu của mình: “Trước khi tôi đến đây, rất nhiều người đều nói đùa với tôi. Thật vậy, một số phương tiện truyền thông chính trị ở Washington đã đặt câu hỏi rằng, Ngoại trưởng sẽ làm gì ở Wisconsin? Tôi biết, đây không phải một quốc gia, tôi hiểu điều đó”.

Tuy nhiên, một số việc đã xảy ra ở bang Wisconsin và những việc mà các nhà lập pháp Wisconsin thực hiện cũng phi thường quan trọng đối với Ngoại trưởng và Bộ Ngoại giao. Do đó, Pompeo nói rằng ông có trách nhiệm phải đến đây để thảo luận với mọi người. Sau đó, ông Pompeo sử dụng một sự kiện xảy ra vào tháng Hai năm nay để minh họa, theo Vision Times.

Lãnh sự quán Trung Quốc cố gắng yêu cầu Nghị viện tiểu bang Wisconsin tuyên dương ĐCSTQ vì nỗ lực “chống dịch”

Vào tháng 2 năm nay, bệnh viêm phổi Vũ Hán từ Trung Quốc đã lây lan ra thế giới, bao gồm Hoa Kỳ. Khi mọi người dân trên khắp nước Mỹ lo lắng về tác động của dịch bệnh đối với cuộc sống của họ, thì Chủ tịch Thượng viện Wisconsin, ông Roger Roth, đã nhận được một email riêng từ Ngô Đình, người tự nhận mình là lãnh sự của ĐCSTQ tại Chicago. Trong thư, Ngô Đình yêu cầu ông Roth thông qua một nghị quyết để ca ngợi ĐCSTQ vì “chống dịch” và vì ĐCSTQ đã “dành thời gian quý báu cho thế giới để chống lại dịch bệnh”. Bản dự thảo nghị quyết cũng được đính kèm trong email.

Thượng nghị sĩ Roth tưởng rằng đó là một trò đùa nên đã xóa email. Nhưng vài tuần sau, người có tên Ngô Đình lại gửi một email khác có đính kèm phiên bản sửa đổi của dự thảo nghị quyết trước đó.

Tới lúc đó, Thượng nghị sĩ Roth mới hiểu rằng đòi hỏi này là có thật, vì vậy ông đã trả lời email bằng một từ – “Điên rồ”. Sau đó, ông đã đưa ra một nghị quyết lên án ĐCSTQ vì đã che giấu dịch bệnh và cố tình gây hiểu lầm cho thế giới.

Ngoại trưởng Pompeo đã nói: “… Khi chúng tôi nghĩ về hoạt động của ĐCSTQ thông qua đại sứ quán của họ tại Hoa Kỳ, đây là một loạt các vấn đề đáng lo ngại. Điều đang xảy ra ở Wisconsin đang xảy ra trên toàn thế giới, xảy ra trên khắp nước Mỹ, và xảy ra trong các hội đồng bang trên toàn nước Mỹ”.

Tập Cận Bình đề xuất “hợp tác” với Hoa Kỳ ở cấp địa phương, chỉ với mục đích để đảm bảo rằng ĐCSTQ sẽ có lợi và “giành được vị trí bất khả chiến bại”.

Ông Pompeo nói rằng nhiều quốc gia đã cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị và văn hóa của Hoa Kỳ, và điều đó đều không thành vấn đế. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ĐCSTQ về cơ bản là khác hoàn toàn.

Ông nói: “ĐCSTQ, đối với kiểu tiếp xúc này, có phương cách hiểm ác hơn nhiều. Mục tiêu của ĐCSTQ và các tác nhân của nó là khiến người Mỹ phải chấp nhận hình thức chủ nghĩa bá quyền của Bắc Kinh”.

Ông Pompeo cũng phân biệt rõ ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc, cũng giống như người dân Mỹ, họ hy vọng có một cuộc sống tự do, hòa bình, thịnh vượng và muốn chăm sóc tốt cho gia đình của họ. Nhưng ĐCSTQ và các nhà lãnh đạo của nó hoàn toàn khác với người dân Trung Quốc.

Sau đó, ông Pompeo dẫn một bài phát biểu của Tập Cận Bình làm ví dụ.

Vào ngày 24/8, Tập Cận Bình đã tổ chức một “Diễn đàn các chuyên gia kinh tế và xã hội”. Ông ta nói tại cuộc họp: “Bất kỳ quốc gia, khu vực và công ty nào sẵn sàng hợp tác với chúng tôi, bao gồm các bang, địa phương và công ty ở Hoa Kỳ, chúng tôi đều tích cực khai triển hợp tác, hình thành mô hình hợp tác mở toàn diện, đa cấp và đa dạng”.

Ông Pompeo nói rằng, với tư cách là Ngoại trưởng và cựu giám đốc CIA, ông có cách giải thích khác về những gì Tập Cận Bình đã nói. Đó là: “Tập Cận Bình biết rằng, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang tiếp tục chống lại ĐCSTQ và ảnh hưởng cực kỳ ác liệt của nó. Trung Cộng đã nhìn ra tại Mỹ quốc và ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới, ĐCSTQ có thể lợi dụng các thực thể địa phương để phá vỡ chủ quyền của Hoa Kỳ”. Ông tin rằng các nhà lãnh đạo địa phương có thể là những mắt xích yếu mà ĐCSTQ có thể lợi dụng.

“Đối với ông ta, khi ông ta sử dụng các từ ‘hợp tác’ và ‘mở cửa’, thì ý tứ của ông ta là ĐCSTQ nên chế định các thỏa thuận có lợi cho sự an bài của ĐCSTQ”.

Ông Pompeo đề cập rằng Tập Cận Bình cũng đã nói rõ trong dịp tương tự rằng, mục đích của lời kêu gọi của ông ta là mở rộng phạm vi ảnh hưởng và đưa ĐCSTQ “lên một vị trí bất bại và vô địch”.

Do đó, ông Pompeo nói rằng phải đàm thoại về ĐCSTQ và những thách thức của ĐCSTQ trong cơ quan lập pháp của bang. Chủ đề này quan trọng như nhau ở cấp tiểu bang và liên bang.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã can thiệp vào nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công của Nghị viện California

Ông Pompeo nói rằng phần lớn sự can thiệp của ĐCSTQ ở cấp nhà nước ở Hoa Kỳ là để gây áp lực buộc chính quyền các bang không công nhận Đài Loan và không làm ăn với Đài Loan.

Nhưng sự can thiệp của ĐCSTQ ở cấp tiểu bang ở Hoa Kỳ không chỉ dừng lại ở đó. Ông Pompeo đưa ra một ví dụ khác về California.

Năm 2017, thượng nghị sĩ California Joel Anderson đã đề xuất một dự luật để biểu đạt sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây là một bài phát biểu, một nghị quyết hùng biện. Nhà lập pháp bang nói rằng những học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp tự do tôn giáo, phải chịu vô vàn đau đớn cũng như những nhóm tín ngưỡng khác bị ĐCSTQ bức hại.

Các quan chức ĐCSTQ tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đã gửi thư đến Nghị viện bang California vu khống Pháp Luân Công, tuyên bố rằng dự luật này có thể “phá hoại nghiêm trọng mối quan hệ hợp tác giữa California và Trung Quốc (ĐCSTQ) và làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của người Trung Quốc ở California và cộng đồng người Hoa”.

Ông Pompeo nói: “Thật không may, Thượng viện California đã không chịu nổi áp lực từ ĐCSTQ và đã gác lại đề xuất này”.

Ông Pompeo nói rằng đây không phải là một trường hợp cá biệt, trên thực tế, hầu hết các hội đồng nhà nước ở Hoa Kỳ có thể đã nhận được một lá thư từ ĐCSTQ. Lãnh sự quán New York của ĐCSTQ rất tích cực trong các hoạt động can thiệp chính trị của mình tại Hoa Kỳ.

Gián điệp Trung Quốc trong Sở cảnh sát New York

Ông Pompeo cũng đề cập rằng, không chỉ ở cấp tiểu bang, ĐCSTQ cũng đang thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng và gián điệp ở cấp chính quyền thành phố ở Hoa Kỳ.

Trong vài ngày gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện một sĩ quan cảnh sát ở Sở Cảnh sát New York vì bị cáo buộc hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp của ĐCSTQ. Người đàn ông Tây Tạng bị cáo buộc báo cáo với ĐCSTQ về các hoạt động của người Tây Tạng sống ở Hoa Kỳ. Anh ta thậm chí còn cung cấp cho các quan chức ĐCSTQ cơ hội liên lạc với các quan chức cấp cao của Sở Cảnh sát New York. Người đàn ông Tây Tạng nói với các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc rằng Bắc Kinh “nên vui mừng vì các vị đã tiếp cận được với cảnh sát (Mỹ)”.

Ông Pompeo nói rằng, ở tất cả các vùng của Hoa Kỳ, ở tất cả các thành phố kết nghĩa với Trung Quốc, chúng ta đều có thể thấy tình trạng này; họ thuộc “Hiệp hội hữu hảo đối ngoại nhân dân Trung Quốc”, điều này nghe có vẻ không có gì sai,…. nhưng đối với lợi ích của nước Mỹ thì ngôn từ đó không đúng.

Ông Pompeo tiết lộ rằng, Bộ Ngoại giao đang xem xét hai cơ quan mặt trận thống nhất do ĐCSTQ điều hành ở Hoa Kỳ: một là “Hiệp hội Hữu nghị Hoa Kỳ-Trung Quốc”; hai là “Mặt trận hòa bình Thống nhất Trung Quốc”.

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ cần sự hợp tác ở cấp địa phương để cùng chống lại ĐCSTQ

Ông Pompeo nói với các nhà lập pháp bang Wisconsin rằng, chính phủ liên bang Hoa Kỳ không thể giám sát tất cả các hành vi cưỡng đoạt và hiếp bách như vậy của ĐCSTQ. Chế độ liên bang Hoa Kỳ cũng không cho phép chính phủ liên bang có thể giám sát ĐCSTQ như vậy. Những trách nhiệm này có thể do cấp tiểu bang gánh vác. Vì vậy, ông Pompeo kêu gọi tất cả các nhà lập pháp tiểu bang, bất kể họ thuộc đảng phái nào, hãy cảnh giác và bắt đầu từ chính mình. Khi một nhà ngoại giao Trung Quốc tiếp cận bạn, bạn phải biết rằng đó có thể không phải là trên tinh thần hợp tác hay hữu nghị.

Pompeo tin rằng trong việc chống lại ảnh hưởng độc hại của ĐCSTQ, các hội đồng địa phương của Hoa Kỳ có thể làm được nhiều điều, chẳng hạn như:

Thông qua luật để thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan liên bang, để giúp liên bang bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tiến hành các hoạt động sàng lọc đầu tư và thẩm định ngược;

Bỏ qua sự uy hiếp của ĐCSTQ, tiếp tục khuyến khích các thị trưởng và doanh nhân hợp tác rộng rãi hơn trên khắp thế giới;

Xem xét cẩn thận các quỹ hưu trí của tiểu bang, và không đầu tư vào các công ty nằm dưới sự giám sát khống chế của ĐCSTQ;

Phải đảm bảo rằng các trường đại học công lập ở Hoa Kỳ sẽ không bị các tổ chức như Viện Khổng Tử có liên hệ với ĐCSTQ gây ảnh hưởng bất chính. Đảm bảo rằng các sinh viên ủng hộ dân chủ đến từ Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Đài Loan đang theo học tại các trường đại học sẽ không bị các phần tử thân Bắc Kinh đe dọa và quấy rối.

Ông Pompeo nói rằng các quan chức ĐCSTQ đã dốc toàn lực trong nhiều năm nhằm can thiệp ở cấp tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ, và cường độ can thiệp đang không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, ông Pompeo tin rằng nỗ lực của ĐCSTQ nhằm phá hoại xã hội Mỹ và đàn áp tiếng nói của người Mỹ sẽ không thành công.

Ông Pompeo nói: “Chính quyền Trump bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Bắc Kinh có số phận thống trị thế giới. Bất kỳ chế độ độc tài từ trên xuống nào cũng không bao giờ có thể vượt qua sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh của người dân Mỹ”.

Related posts