Ted Cruz: ĐCSTQ là ‘đế chế tà ác mới’ muốn đánh bại hoàn toàn Hoa Kỳ

Hải Lam

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (ảnh: The Epoch Times/Youtube).

Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz gần đây đã cảnh báo đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là “đế chế tà ác mới”, muốn đánh bại Hoa Kỳ để trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới.

“Mục tiêu của Trung Quốc là thống trị thế giới”, ông nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Epoch Times. “Họ có ý định hoàn toàn đánh bại Hoa Kỳ”.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times (ảnh chụp màn hình).

Dựa trên bài phát biểu thời Chiến tranh Lạnh nổi tiếng của cựu Tổng thống Ronald Reagan, trong đó mô tả Liên Xô là một “đế chế xấu xa”, ông Cruz nói rằng thế giới hiện đang phải chiến đấu với một chế độ tà ác mới – ĐCSTQ.

Nghị sĩ Cruz cho rằng để chống lại mối đe dọa này, chính quyền Hoa Kỳ nên học hỏi chính sách của ông Reagan.

Ông Cruz nhấn mạnh: “Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chúng ta đã không có xung đột vũ trang với Liên Xô. Đúng hơn là, Reagan hiểu rõ điều này nhất – chúng ta đã tham gia vào một nỗ lực toàn diện, có hệ thống để kiểm nghiệm, sử dụng sức mạnh của sự thật, sử dụng áp lực kinh tế, ngoại giao và sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của hệ thống doanh nghiệp tự do của người Mỹ, để đánh bại họ và khiến họ phá sản”.

“Chúng ta cần có một chiến lược toàn diện tương tự – giống như chúng ta đã làm trong chiến thắng thời Chiến tranh Lạnh – chúng ta cần có cùng một chiến lược để đánh bại Trung Quốc”, nghị sĩ Cruz nhận xét.

Ông Cruz nói rằng cách tiếp cận này đòi hỏi phải hiểu được phạm vi xâm lược của ĐCSTQ, từ hoạt động gián điệp, tuyên truyền, đánh cắp tài sản trí tuệ đến các chiến dịch gây ảnh hưởng tiêu cực và các mối đe dọa của chính quyền này ở nước ngoài, bao gồm các vi phạm nhân quyền trong nước Trung Quốc, làm xói mòn các quyền tự do của Hồng Kông và đe dọa nền dân chủ của Đài Loan.

Ông nói, Hồng Kông là “Berlin mới” – “nơi đi đầu mới giữa chuyên chế và tự do”, đồng thời nhấn mạnh rằng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia vào cuối tháng 6, thành phố đã bị hạn chế chưa từng có đối với các quyền tự do. Giới hoạt động cho rằng đây là khởi đầu của sự cai trị độc đoán đối với trung tâm tài chính châu Á.

Nghị sĩ Cruz nói rằng Hồng Kông và Đài Loan rất quan trọng vì chúng đại diện cho “ngọn hải đăng tự do của thế giới”.

Ông Cruz phát biểu thêm rằng trước khi xảy ra đại dịch, có rất nhiều người ở Washington là “những nhà biện hộ cho chính quyền Trung Quốc”, trong đó có các nghị sĩ của cả hai đảng.

“Họ thấy lợi nhuận được tạo ra; họ đã nhìn thấy thị trường Trung Quốc béo bở. Và thật đáng buồn, chúng tôi thấy điều đó từ các công ty Hoa Kỳ. Chúng tôi thấy điều đó với Hollywood. Chúng tôi thấy điều đó với các giải đấu thể thao”, ông Cruz nói.

“Họ muốn nhiều đến mức sẵn sàng làm ăn với những kẻ tra tấn và giết người. Họ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ. Họ sẵn sàng trao cho ĐCSTQ quyền kiểm duyệt”.

Tuần trước, ông Cruz cùng một số nhà lập pháp lưỡng đảng, kêu gọi Giám đốc điều hành của Walt Disney giải thích việc công ty hợp tác với các cơ quan tuyên truyền và an ninh Tân Cương trong bộ phim Hoa Mộc Lan. Ở phần cuối bộ phim, đoàn làm phim cảm ơn một văn phòng cảnh sát trong khu vực, cũng như các cơ quan chính phủ khác.

Ông Cruz cáo buộc: “Disney đã cảm ơn lực lượng cảnh sát, những tên côn đồ bạo lực đang điều hành các trại tập trung”.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ nói thêm rằng, sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra, nhiều người ở Washington và các nơi khác đánh giá lại cơ bản mối quan hệ của Hoa Kỳ với chính quyền Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Cruz là người có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh. Trong vài tháng qua, ông đã bị ĐCSTQ “trừng phạt” hai lần vì lên tiếng chống lại việc Bắc Kinh đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, và việc lạm dụng ở Hồng Kông. Ông cũng đã đệ trình nhiều dự luật nhắm vào một loạt các mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Theo The Epoch Times
Hải Lam dịch và biên tập

Related posts