Tin Úc sáng Chủ Nhật

Hồi hương 6,000 người mỗi tuần

Trong cuộc họp nội các quốc gia ngày 18.9.2020, các thủ hiến và chánh bộ trưởng các lãnh thổ đã đồng ý với kế hoạch của Thủ tướng Scott Morrison, theo đó sẽ hoạch nâng mức giới hạn số người Úc được phép hồi hương thêm mỗi tuần 6,000 người, tăng hơn 2,000 so với trước đây. Chính phủ cần sự ủng hộ của các tiểu bang vì các công dân.

Hiện ước tính có khoảng 25,000 công dân Úc còn kẹt ở nước ngoài và chính phủ cam kết sẽ tạo điều kiện cho họ về nhà trước dịp lễ Giáng sinh.

 Chính phủ Úc thúc giục công dân hồi hương từ tháng Ba nhưng chỉ nhắm vào những công dân xuất cảnh ngắn hạn. Vào tháng Sáu, do làn sóng bùng phát Covid-19 thứ hai trong nước, Thủ tướng Scott Morrison đã giới hạn số lượng người nhập cảnh ở mức tối đa 4,000 người một tuần và nay ông muốn thay đổi tình hình. Đến bây giờ, diễn biến kéo dài của đại dịch đã gây tác động trầm trọng đến sinh kế và cuộc sống của công dân Úc ở nước ngoài và ai cũng muốn hồi hương.

Trong cuộc họp trên Thủ hiến Tây Úc McGowan đã thay đổi lập trường chống đối, cho hay Tây Úc tuyên đồng ý với chính phủ liên bang nhưng cảnh cáo là việc này sẽ khiến những ca giải phẩu đã lênh lịch sẽ bị trì hoãn.

Để giảm bớt áp lực tại các khu cách ly, chính phủ đã thỏa thuận với New Zealand với 15% cư dân hồi hương sẽ đến New Zealand và cách ly tại đây.

Do tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng lắng dịu, chính quyền bang Queensland đã quyết định mở cửa ranh giới với người dân đến từ thủ đô Canberra nhằm kích thíh du lịch nội địa. Trong 10 tuần qua, Úc không ghi nhận ca mắc mới, trong khi bang Queensland cũng không phát hiện ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 8 ngày qua.

“Người hùng Barilaro” thấm mệt

Ngày 18.9.2020 Phó Thủ hiếu NSW kiêm lãnh tụ đảng Quốc gia NSW đã tuyên bố tạm thời từ chức để nghỉ bệnh do có vấn đề về “sức khỏe tâm thần”. Thay thế ông là phó lãnh tụ đảng Quốc gia Paul Toole.

Ông John Barilaro thông báo quyết định này với các đồng nghiệp trong đảng Tự Do bằng tin nhắn điện thoại. Cùng ngày, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết ông Barilaro đã thông báo với mình quyết định trên và đã đề nghị được góp một tay để hỗ trợ nếu cần.

Tuy nhiên tình trạng “bấn loạn tâm thần” hiện tại là hậu quả từ trò chơi cân não giữa bà Berejiklian và ông Barilaro, trong đó ông ta bị thua đau.

Sự việc liên quan đến luật bảo vệ môi trường cho loài thú Koala, đưa nhiều loài cây cần bảo vệ để gìn giữ môi trường sống của loài thú koala. Tuy nhiên ông Barilaro cãi rằng chính sách này làm khó nông gia, dọa ông và đảng Quốc gia sẽ bỏ phiếu chống và ngay lập tức, bà Berejiklian ra tối hậu thư: hoặc là ủng hộ đạo luật, hoặt là rút ra khỏi nội các, hạn chót là ngày 11.9.2020.

Sau đó, trong cuộc họp ngày 11.9.2020 ông Barilaro đã đầu hàng, chấp nhận ủng hộ đạo luật để tiếp tục làm phó thủ hiến. Tuy nhiên ngày hôm sau, 12.9.2020 ba thành viên nội các NSW gồm Bộ trưởng Giao thông Andrew Constance, Bộ trưởng Cảnh sát David Elliott và Bộ trưởng Du lịch Stuart Ayres đều công khai tuyên bố sự “bất tín nhiệm” với ông Barilaro, cho rằng ông này không xứng đáng ngồi ghế phó thủ hiến.

Đáp lại, ông Barilaro lại tỏ vẻ cứng rắn, cho rằng những kẻ chống đối ông tốt nhất là “câm miệng lại”, khẳng định ông sẽ tiếp tục ngồi trong nội các và sẽ sẵn sàng lên tiếng như bao giờ.

Tuy nhiên nay thì ông Barilaro tuyên bố tạm tự chức vì “sức khỏe tâm thần”.

ACCC ‘thách’ Facebook cấm chia sẻ tin tức

Cuộc chiến hăm dọa và thách đố giữa chính phủ Úc với Facebook và Google lại tiếp tục, liên quan đến việc Úc ra luật buộc Facebook và Google trả tiền cho các hãng tin địa phương cho các nội dung tin tức.

Hơn một tuần trước Facebook hăm là sẽ cấm người dùng tại Úc đưa tin nhắn nếu dự luật được thông qua. Tuy nhien Chủ tịch Ủy hội tiêu thụ Úc ACCC Rod Sims khẳng định: “Nếu Facebook hành động như vậy, đây sẽ là nỗi hổ thẹn với nền dân chủ Úc và người dùng Facebook. Nó cũng làm suy yếu Facebook, vì vậy nó tùy thuộc vào họ. Nếu mọi người không thể đọc tin tức từ Facebook, họ sẽ chuyển sang nơi khác để làm việc ấy”.

Khi báo chí truyền thống để mất doanh thu quảng cáo vào tay các công ty Internet lớn, một số nước bắt đầu tìm cách buộc những hãng này trả tiền cho báo chí. Tuy nhiên, theo ông Sims, không có mô hình nào hiệu quả và ACCC đề ngị một trọng tài để đặt ra điều khoản thanh toán nếu công ty Internet không thể thỏa thuận với hãng tin địa phương. Song, Facebook phản bác họ có thể phải trả khoản phí không giới hạn nếu làm như vậy.

Google cho biết họ đã ký hợp tác với một vài tòa soạn của Úc nhưng cảnh báo luật có thể đe dọa mảng tìm kiếm của hãng.

Ông Sims cho rằng kế hoạch của Úc không phải là đánh thuế Big Tech mà chỉ nhằm giải quyết sự mất cân bằng về quyền lực thị trường và tương lai của xã hội. Bộ trưởng ACCC nhận định nếu Facebook từ bỏ việc chia sẻ tin tức tại Úc để né luật, thì Facebook sẽ bị thiệt nhiều hơn!

Victoria ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất từ khi dịch bệnh trở lại

Trong 24 giờ qua, tính đến sáng hôm nay (Chủ Nhât 20/9/2020), Victoria ghi nhận có 14 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Số ca nhiễm ở Victoria tiếp tục giảm trong 2 tuần qua, số ca nhiễm hôm qua cũng chỉ có 21 và 5 tử vong.

Trưởng y tế tiểu bang Victoria Brett Sutton cho đây là tin mừng và điều này giúp cho tiểu bang có thể nới lỏng nhiều hơn sau ngày 28 tháng 9.

Related posts