Tin Việt Nam sáng thứ Bảy

Cập nhật bão số 5: 2 người chết và mất tích, 23 người bị thương

Ảnh chụp màn hình video.

Theo thống kê mới nhất về thiệt hại bão số 5 đến trưa nay (18/9), các tỉnh Trung bộ báo cáo đã có 1 người chết và 23 người bị thương, 1.664 nhà dân bị hư hỏng, trong đó tại tỉnh Quảng Trị có 1 người bị mất tích khi đi qua nước lũ.

Trưa 18/9, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch xã Tà Rụt, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên báo Người lao động và cho biết, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hồ Văn Hích (27 tuổi, ngụ tại thôn A Pun, xã Tà Rụt) điều khiển xe máy chở vợ là chị Hồ Thị N. (26 tuổi) từ rẫy về nhà. Khi đến một đoạn cống, nước chảy tràn qua đường (thuộc địa phận thôn A Pun) thì xe máy của vợ chồng Hích bất ngờ bị dòng nước cuốn xuống suối. Anh Hích sau đó bơi được vào bờ, còn vợ là chị N. bị nước cuốn trôi, mất tích.

“Đến 12 giờ trưa nay mới tìm được chiếc xe máy, còn chị N. vẫn chưa tìm thấy. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng La Lay, UBND huyện Đakrông và người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm chị N.”- ông Nhiếp nói.

1 người chết, 23 người bị thương do bão số 5

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 1 người chết do cây đổ tại xã Phong Thu, H.Phong Điền. Bão số 5 cũng làm 23 người khác bị thương. Trong đó, Quảng Bình có 6 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa.

Ở các tỉnh bị bão ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, đã có 1.664 nhà bị hư hỏng và nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã có mưa lớn trên diện rộng ở khu vực bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp. Cụ thể, lượng mưa đo từ 19 giờ ngày hôm qua, 17/9, đến 11 giờ hôm nay tại các tỉnh Trung Bộ, Tây nguyên phổ biến 90 – 120mm. Đặc biệt, tại Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế có lượng mưa lớn, từ 130 – 290mm.

Bắt nhóm giả danh công ty xổ số, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Bắt nhóm giả danh công ty xổ số, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Sáng 18/9, Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá chuyên án lừa đảo, bắt 8 đối tượng do Lê Văn Mười Một (51 tuổi; ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) cầm đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Báo Pháp Luật đưa tin, theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng này chuyên giả danh Công ty Xổ số kiến thiết ở các tỉnh thành Miền Tây, đi cho số để ghi số đề, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của nhiều người.

Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng tìm các số điện thoại rao bán nhà đất hoặc các cơ sở kinh doanh liên hệ giả vờ giao dịch mua bán. Sau khi tiếp cận, các bị can tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) ở các tỉnh thành và “tiết lộ bí mật” là “Công ty XSKT đang có chủ trương tiêu diệt thầu số đề” để ủng hộ người nghèo.

Các bị can giải thích: Công ty sẽ chọn ra 2 lô số trúng thưởng và người ghi lô đề phải chuyển 50% số tiền trúng vào Quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản mà các bị can cung cấp.

Hằng ngày, các bị can liên hệ với nhiều người, cho các con số ngẫu nhiên và khi có người may mắn trúng số, các bị can liên hệ, gợi ý người chơi tăng số tiền. Các bị can yêu cầu bị hại phải ký gửi tiền cho “Công ty XSKT”, khi người chơi không muốn hợp tác nữa sẽ trả lại tiền.

Sau khi nhận được tiền, các bị can cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền ký gửi của người dân.

Theo báo Thanh Niên, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng của người dân ở 9 tỉnh, thành: Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Cần Thơ và TP.HCM.

Việt Nam bắt giữ một tàu cá Trung Quốc, 1 tàu chạy thoát

Mục Điểm tin trong nước tối thứ Sáu (18/9) của DKN xin gửi đến quý độc giả những tin sau:

Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại điều trị ung thư

Cựu Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa gửi đơn cơ quan tố tụng xin được tại ngoại để trị bệnh ung thư, luật sư Trương Trọng Nghĩa – người bào chữa cho ông Chung nói với truyền thông trong nước hôm 18/9.

Theo luật sư Nghĩa, đối với nguyện vọng của ông Nguyễn Đức Chung và gia đình, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét, quyết định cho tại ngoại hay không là căn cứ theo nhu cầu tố tụng.

Trước đó vào ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Bắt giữ tàu cá Trung Quốc vào vùng biển Quảng Ninh khai thác trái phép

Thanh Niên đưa tin, ngày 18/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, trong khi tuần tra kiểm soát trên biển, lực lượng của đơn vị đã phát hiện 2 tàu cá của Trung Quốc vào vùng biển thuộc xã đảo Vĩnh Thực (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) để khai thác thủy sản trái phép.

Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 17/9, trên vùng biển xã Vĩnh Thực (TP. Móng Cái), Đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Đảo Trần (đều thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 2 tàu vỏ sắt của Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam khi khai thác trộm hải sản bằng hình thức kéo chã.

Đáng chú ý, khi bị đội tuần tra phát hiện, 1 tàu đã chặt chã bỏ chạy về vùng biển Trung Quốc, tàu còn tại bị bắt giữ.

Trên tàu có 9 người (8 nam, 1 nữ), do ông Tô Quế Khâm (49 tuổi, trú tại TP.Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) làm thuyền trưởng. Sau khi nhắc nhở và yêu cầu không tái phạm, đã phóng thích tàu cá nói trên cùng các thuyền viên.

Quảng Trị: Hai vợ chồng đi xe máy bị nước cuốn, người vợ 26 tuổi mất tích

Báo Người lao động đưa tin, theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hồ Văn Hích (27 tuổi, ngụ tại thôn A Pun, xã Tà Rụt) điều khiển xe máy chở vợ là chị Hồ Thị N. (26 tuổi) từ rẫy về nhà. Khi đến một đoạn cống, nước chảy tràn qua đường (thuộc địa phận thôn A Pun) thì xe máy của vợ chồng Hích bất ngờ bị dòng nước cuốn xuống suối. Anh Hích sau đó bơi được vào bờ, còn vợ là chị N. bị nước cuốn trôi, mất tích.

“Đến 12 giờ trưa nay mới tìm được chiếc xe máy, còn chị N. vẫn chưa tìm thấy. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng La Lay, UBND huyện Đakrông và người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm chị N.”- ông Nhiếp nói.

Trừ trường hợp mất tích trên, theo thống kê về thiệt hại bão số 5 đến trưa nay (18/9), các tỉnh Trung bộ báo cáo đã có 1 người chết và 23 người bị thương, 1.664 nhà dân bị hư hỏng.

Điện lực Đà Nẵng lên tiếng về vụ cột điện bị gãy do ảnh hưởng bão số 5

Theo Người lao động, chiều 18/9, ông Võ Hòa – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho hay, cùng ngày, trên mạng xã hội có đăng nội dung về cột điện hạ áp tại số nhà 102 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Các thông tin này cho rằng cột không có lõi thép, nghi ngờ chất lượng cột điện.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho hay, cột điện trước số nhà 102 Tôn Đản là cột điện bê tông ly tâm 8,4m thuộc đường dây hạ áp số A1/1/2 thuộc trạm biến áp Ngã Ba Huế 6. Cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 – 1997, có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy.

Theo Điện lực Đà Nẵng, khi có lực tác động lớn làm gãy cột thì các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột (khoảng 1cm, do trước đó đã được kéo giãn). Điện lực Đà Nẵng nhận định, nguyên nhân chính việc gãy cột điện là do ảnh hưởng của bão số 5 làm cây to ngã đè vào đường dây, tác động lực quá lớn kéo gãy cột.

Related posts