Tin Việt Nam tối Chủ Nhật

Lào Cai: Cổng trường đổ sập khiến ba trẻ tử vong

  • Nguyễn Sơn

Khoảng 13h ngày 7/9, cổng trường Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đổ sập khiến 2 học sinh tiểu học, 1 trẻ học mầm non tử vong; 3 học sinh khác bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: FB).

Báo Lào Cai cho biết sự việc xảy ra khi học sinh tiểu học và mầm non đến trường học buổi chiều. Trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi trò đu cánh cổng.

Do đông học sinh đu bám, trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 học sinh, khiến 2 học sinh tiểu học, 1 trẻ học mầm non tử vong tại chỗ, 3 học sinh bị thương. Ba học sinh bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Cột trụ cổng cũng bị đổ, gẫy đôi. (Ảnh: baolaocai.vn)

Ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn xác nhận sự việc, cho biết lực lượng chức năng đang khoanh khu vực xảy ra sự việc, điều tra làm rõ thêm nguyên nhân.

Vnexpress dẫn thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn, cho biết trong ba học sinh tử vong, cháu mầm non mới 4 tuổi, hai cháu học lớp 1.

Nguyễn Sơn

An Giang xây trụ sở công an tỉnh hơn 600 tỷ đồng

  • Hoàng Minh

Trụ sở công an tỉnh An Giang được xây tại thành phố Long Xuyên với diện tích 23.000m2, kinh phí hơn 600 tỷ đồng.

An Giang, xây trụ sở công an tỉnh
Khởi công xây trụ sở công an tỉnh An Giang hơn 600 tỷ đồng. (Ảnh công an tỉnh)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết An Giang đã tổ chức lễ khởi công xây trụ sở công an tỉnh, tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

Công trình có tổng diện tích 23.000m2 gồm khối nhà làm việc trung tâm, quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng bán hầm và 8 hạng mục công trình khác, như: hội trường, khối làm việc tiếp dân, nhà luyện tập võ thuật và thể thao, bếp-nhà ăn, nhà tàng thư, kho hậu cần kỹ thuật, nhà ở doanh trại.

Dự án có tổng mức đầu tư là 612 tỷ đồng, trong đó, Bộ công an là hơn 353 tỷ đồng, UBND tỉnh hơn 259 tỷ đồng. Dự kiến, công trình hoàn thành trong 1.100 ngày (vào cuối năm 2023).

Lý do gấp rút xây dựng được báo chí trong nước cho biết là vì, trụ sở hiện tại “tiếp quản từ 1975, các yêu cầu về công năng sử dụng đã quá cũ, chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng kịp với nhu cầu làm việc, chiến đấu trong thời gian tới”.

Việc xây dựng trụ sở công an tới hơn 600 tỷ đồng liệu có lãng phí, trong khi, “An Giang là tỉnh thuần nông, đang nhận sự hỗ trợ ngân sách của Trung ương nên nguồn lực đầu tư của tỉnh vào các chính sách không đủ lớn.

Việc huy động hỗ trợ của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Phần lớn lao động nghèo tại An Giang có trình độ học vấn thấp, không có tư liệu sản xuất, chưa có tay nghề… Thời gian qua, đầu tư của nhà nước cho các chính sách giảm nghèo tại An Giang ngày càng tăng.

Tính đến đầu năm 2020, toàn tỉnh có 14.170 hộ nghèo, 29.414 hộ cận nghèo và 3.318 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số”, theo Cổng thông tin điện tử An Giang hồi cuối tháng 5.

Trước đó, hồi giữa tháng 6, Kiên Giang cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở công an tỉnh tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá.

Trụ sở xây trên diện tích rộng khoảng 8,5 ha với tổng kinh phí 351 tỷ đồng.

Lý do xây dựng cũng tương tự như phía tỉnh An Giang, là vì trụ sở hiện tại được xây dựng cách đây gần 40 năm, nên công năng sử dụng đã quá cũ, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng kịp với nhu cầu làm việc, chiến đấu của cán bộ chiến sỹ.

Xin nhắc lại, theo bảng dự toán ngân sách Trung ương hồi năm 2019, thì tổng thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỷ đồng, nhưng Bộ công an đã được chi đến 82.348 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng thu.

Vụ Đồng Tâm: Không chấp nhận đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Mạnh Đức

Bị cáo Lê Đình Công trong phiên tòa sáng 7-9

Một số luật sư đề nghị triệu tập nhiều nhân chứng là lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội trong đó có ông Nguyễn Đức Chung. Nhưng chủ tọa phiên tòa cho rằng chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (đã bị tạm đình chỉ công tác) không liên quan đến vụ án nên không cần triệu tập.

Thanh Niên đưa tin, sáng 7/9, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội chính thức mở phiên xét xử 29 bị cáo, đều trú tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội), về các tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”.

Trong số 29 bị cáo bị đưa ra xét xử, có nhiều người là thành viên trong một gia đình, như bị cáo Lê Đình Công (56 tuổi) và 2 con trai Lê Đình Doanh (32 tuổi), Lê Đình Uy (27 tuổi), em trai cùng cha khác mẹ là Lê Đình Chức (40 tuổi); 2 anh em Nguyễn Quốc Tiến, tức Tiến “mạ”, và Nguyễn Văn Quân, tức Quân “mạ” (đều 40 tuổi), cùng vợ bị cáo Nguyễn Quốc Tiến là Đào Thị Kim; vợ chồng bị cáo Trần Thị Phượng (36 tuổi) và Bùi Văn Tiến (41 tuổi); mẹ con bị cáo Bùi Thị Đục và Nguyễn Văn Trung (32 tuổi).

Tại phiên tòa, các bị cáo đều có từ 1 – 6 luật sư bào chữa. Các bị cáo đều đồng ý luật sư bào chữa cho mình.

Đại diện hợp pháp của người bị hại (3 cán bộ công an tử vong) là ông Nguyễn Huy Thịnh và Phạm Công Huy có mặt; đại diện hợp pháp của ông Dương Đức Hoàng Quân vắng mặt.

3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là luật sư Nguyễn Hồng Bách, Nguyễn Thị Phương Anh, Đỗ Mạnh Linh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) có mặt.

Related posts