TT Trump lệnh các cơ quan liên bang cấm dạy ‘lý thuyết chủng tộc cực đoan’

  • Như Ngọc

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc (OMB) phải loại bỏ hoàn toàn các buổi giảng dạy “lý thuyết chủng tộc cực đoan” trong các cơ quan thuộc chính phủ liên bang.

Giám đốc OMB Russell Vought hôm thứ Sáu (4/9) đã ký một bản thông báo truyền chỉ thị của Tổng thống Trump tới các cơ quan liên bang. Ông đăng lên Twitter đường dẫn tới văn bản này kèm lời bình: “Những ngày tháng mà người nộp thuế cấp tiền cho các buổi giảng dạy tuyên truyền gieo rắc chia rẽ và phân biệt chủng tộc đã kết thúc”.

Theo các báo cáo được dẫn trong thông báo của ông Russell Vought, nhân viên liên bang trước nay đã bị ép buộc phải tham gia các buổi đào tạo về “lý thuyết chủng tộc cực đoan” và được nói rằng “hầu hết người da trắng đều góp phần vào chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”. Cũng có những báo cáo cho rằng các nhân viên liên bang đã được dạy rằng nước Mỹ mang “bản chất phân biệt chủng tộc và là quốc gia tà ác”.

Các báo cáo mà thông báo dẫn ra cũng tuyên bố rằng “lý thuyết chủng tộc cực đoan” là nền tảng lý luận cho các nhóm như Antifa, Black Lives Matter và các nhóm cánh tả cấp tiến khác.

Bản thông báo của ông Russell Vought nhấn mạnh rằng tổng thống Mỹ đương nhiệm có hồ sơ đã được theo dõi chứng minh luôn ủng hộ tất cả người Mỹ, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo.

Phong trào lý thuyết chủng tộc cực đoan với tuyên truyền chia rẽ, sai trái và làm mất phẩm giá con người là tương phản với tất cả những gì người Mỹ chúng ta ủng hộ và [phong trào này] không có chỗ đứng trong chính phủ liên bang”, bản thông báo của ông Russell Vought kết luận.

Tổng thống Trump cũng đã đăng lên Twitter thông tin về chỉ thị mới mà ông vừa ban hành. Qua mạng trực tuyến này, ông Trump khuyến khích người dân Mỹ “hãy báo cáo bất kỳ dấu hiệu nào“, để chúng ta có thể nhanh chóng xóa bỏ “thứ xấu hại” này.

Tổng thống Trump thời gian qua đã nhiều lần dấy lên vấn đề tuyên truyền cực tả. Đây cũng là chủ đề chính trong bài phát biểu của tổng thống tại Núi Rushmore nhân Ngày Độc lập 4/7 năm nay. Trong bài phát biểu này, ông Trump đã lên án các lý thuyết cực tả “bôi nhọ những người anh hùng của chúng ta, xóa bỏ các giá trị của chúng ta và tuyên truyền [lý thuyết cực đoan] cho con em chúng ta”.

Như Ngọc

Related posts