Lệnh phong tỏa cấp 4 tại Melbourne sẽ gia hạn đến ngày 28 tháng 9

Sau khi trình bày số ca nhiễm thấp nhất trong mấy tuần qua, Thủ hiến Daniel Andrews của Victoria trình bày lộ trình ra khỏi phong tỏa cấp 4.

Trong 6 tuần qua người dân Melbourne phải dưới trong tình trạng phong tỏa cấp 4 và cấp ba ở các vùng địa phương, đang chờ đợi tin mà mọi người mong đợi – khi nào sẽ được trở lại cuộc sống bình thường.

Hôm nay Thủ hiến Andrews trình bày tin không phải như mọi người mong đợi – người dân Melbourne phải tiếp tục chịu phong tỏa cấp 4 cho đến ngày 28 tháng 9.

Ông Andrews cho biết đây là “chọn lựa duy nhất,” vì ông không muốn sự hy sinh của người dân Melbourne bị hoang phí – được nới lỏng quá sớm rồi sau đó phải bị phong tỏa trở lại.

“Tôi không muốn có một phong tỏa khác. Bởi vì cơn sóng lần thứ Ba sẽ gây khó khăn nhiều hơn lần thứ hai,” ông cảnh báo.

 Sáng nay, Bộ Y Tế Victoria cho biết số ca nhiễm của tiểu ba thấp nhất trong mấy tuần qua, với 63 ca nhiễm mới và 5 tử vong trong 24 giờ qua.

Cảnh sát Úc đụng độ người biểu tình chống phong tỏa

Cảnh sát đã bắt giữ hơn một chục người biểu tình ở Melbourne và Sydney, khi hàng trăm người tham gia biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế dịch bệnh trên khắp nước Úc vào hôm thứ Bảy, theo ABC News.

Nhiều người biểu tình không đeo mặt nạ. Một số hô vang “tự do”, trong khi những người khác la ó những lời lăng mạ giới truyền thông.

Một người phụ nữ tại Đền tưởng niệm ở Melbourne đã từ chối đeo khẩu trang khi bị cảnh sát yêu cầu, cho biết cô này hoàn toàn khỏe mạnh và không cần phải làm vậy.

“Làm gì có dịch bệnh – đây chỉ là cái cớ để duy trì tình trạng phong tỏa”, người phụ nữ nói với các phóng viên khi rời đi.

Related posts