Khảo sát: Đa số người Mỹ không thích chế độ ĐCSTQ

  • Diệp Tử Vi

Kết quả cuộc “Khảo sát dân ý toàn nước Mỹ của Thời báo Epoch Times” (Epoch Times National Poll) nằm trong kế hoạch Big Data Poll cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất không được lòng người dân Mỹ.

Ngày 25/8, công dân Mỹ Ken Gibson, đã xé cờ năm sao trước LSQ Trung Quốc tại New York để phản đối việc che giấu dịch bệnh và gây ra đại dịch toàn cầu. (Song Shenghua / The Epoch Times).

Cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng Tám cho thấy, 63% cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực về ĐCSTQ; 7% tích cực; 19% trung lập; 11% cho biết chưa bao giờ nghe nói về đảng này.

Kết quả cuộc khảo sát này phù hợp với kết quả của một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, cho thấy quan điểm của người Mỹ về ĐCSTQ đã ngày càng xấu đi trong thời đại dịch. Cuộc thăm dò ​​do trung tâm này thực hiện vào tháng Bảy cho thấy, 73% số người được hỏi phản đối ĐCSTQ, tăng 7% so với cuộc thăm dò ý kiến ​​trước đó vào tháng Ba.

Tổng thống Donald Trump, người đang tìm kiếm ủng hộ tái đắc cử và đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, đã cùng áp dụng thái độ cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh làm điểm nhấn trong cương lĩnh tranh cử của họ. Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng tốc áp lực lên chính quyền ĐCSTQ trên nhiều mặt, bao gồm chặn đứng hành vi đánh cắp công nghệ và kết quả nghiên cứu của Mỹ, gây hấn quân sự trên Biển Đông, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông…

Cũng theo khảo sát của Thời báo Epoch Times về quan điểm tiêu cực đối với ĐCSTQ, đảng Dân chủ chiếm 53,5%, phía đảng Cộng hòa và phi đảng phái có tỷ lệ cao hơn, chiếm 69,2%. Số người giữ ý kiến trung lập thuộc đảng Dân chủ chiếm 22%, cũng có tỷ lệ cao hơn đảng Cộng hòa chiếm 12,2%.

Đồng thời, theo khảo sát của Pew vào tháng Bảy, hầu hết người Mỹ (78%) đều chỉ trích chính quyền ĐCSTQ về việc xử lý đối với đợt bùng phát virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) trong thời gian đầu, đã khiến dịch bệnh lan rộng ra toàn cầu. Một nửa số người tham gia cuộc khảo sát tin rằng, ngay cả khi điều này có làm cho quan hệ với ĐCSTQ xấu đi, Washington vẫn nên buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Bắc Kinh che đậy sự bùng phát của virus Trung Cộng và khiến đại dịch lan ra toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, ông nói: “Nếu họ không thể đối xử đúng với chúng ta”, chúng ta sẵn sàng cắt đứt liên hệ với kinh tế với họ.

Là một phần của chiến dịch tái tranh cử, ông Trump hứa sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc (về hàng hóa nhập khẩu), và khôi phục 1 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bên cạnh đó, ông Biden cũng hứa sẽ đưa các chuỗi cung ứng hàng hóa chủ chốt trở lại Mỹ.

“Khảo sát dân ý toàn nước Mỹ của Thời báo Epoch Times” được lên kế hoạch bởi một công ty khảo sát dư luận Big Data. Từ ngày 26/8 –  30/8/2020, sau khi xác minh tài liệu cử tri, một bảng câu hỏi trực tuyến đã được sử dụng để thực hiện các cuộc khảo sát trên khắp nước Mỹ, với 2.169 cử tri có thể bỏ phiếu đã tham gia khảo sát. Trong khoảng tin cậy 95%, sai số lấy mẫu là ± 2,1% và số người bỏ phiếu mặc định là 145 triệu. Các kết quả này được tính theo giới tính, độ tuổi, chủng tộc, học vấn và khu vực.

Theo Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cử tri quốc gia từ Aristotle National, tỷ lệ những người được phỏng vấn như sau: Đảng Dân chủ chiếm 36%, Đảng Cộng hòa chiếm 32% và các đảng độc lập hoặc đảng khác chiếm 32%.

Diệp Tử Vi / Epoch Times

Related posts