Chuyên gia: ĐCSTQ tập trận đồng thời trên 4 biển lớn chỉ là trò diễn tuồng

Hương Thảo

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Yueyang của quân đội Trung Quốc (PLA) tham gia cuộc tập trận hải quân chung Trung Quốc-Thái Lan ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng phía nam Shanwei, Quảng Đông tháng 11 năm 2019 (ảnh: Reuters).

Nhiều chuyên gia quân sự đồng thời nêu lên nhận định, đây là chiêu hư trương thanh thế vốn có của quân đội Trung Quốc.

Trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục căng thẳng, quân đội Trung Quốc gần đây liên tục tung ra tin tức về các cuộc tập trận quân sự đồng thời trên nhiều vùng biển. Các chuyên gia quân sự tin rằng đây chỉ là trò lừa bịp, theo Epoch Times ngày 25/8.

Hàng loạt các cuộc tập trận trên biển

Các trang web chính thức của Cục An toàn Hàng hải Sơn Đông và Cục An toàn Hàng hải Hải Nam liên tiếp thông báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở Hoàng Hải phía đông Thanh Đảo đến Liên Vân Cảng và Biển Đông ở phía đông nam đảo Hải Nam từ ngày 22 – 26 và 24 – 29/8.

Ngoài ra, Cục An toàn Hàng hải Đường Sơn hôm 23/8 đã thông báo rằng từ ngày 24 đến ngày 30/9, sẽ tiến hành bắn đạn thật ở vịnh Bột Hải trong hơn một tháng, các tàu bị cấm đi vào vùng biển này.

Các cuộc tập trận quân sự lần này bao gồm ở các vùng biển vịnh Bột Hải, Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông. Hiện tại, chỉ mới hơn một tháng kể từ cuộc tập trận đồng bộ cuối cùng của ĐCSTQ trên nhiều vùng biển.

Các cuộc tập trận quân sự đồng thời của ĐCSTQ ở bốn vùng biển đã bị cáo buộc là “lừa dối”. (Ảnh: Tổng hợp ảnh chụp màn hình trang web, dẫn qua Epoch Times).

Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã trở lại Biển Đông để tập trận và các máy bay trinh sát của Mỹ cũng nhiều lần áp sát Quảng Đông và Hồng Kông, tiếp tục làm tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tờ “Hồng Kông 01” dẫn bài phân tích của nhà bình luận quân sự Trung Quốc, Tống Trung Bình cho rằng, một loạt cuộc diễn tập như vậy triển khai ở chiến khu phía đông nhằm tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh quân sự chống lại Đài Loan, đặc biệt là chuẩn bị để đối phó với sự can thiệp của những kẻ thù hùng mạnh.

Nhà bình luận Tống Trung Bình cũng cho rằng, ngoài tác dụng răn đe, tác dụng chủ yếu của của các cuộc diễn tập quân sự này là tiến hành các phương án tác chiến phù hợp với kế hoạch tác chiến thực tế và dự diễn trong hoàn cảnh thực tế.

Chuyên gia Đài Loan: Động thái này chỉ là “gióng trống khua chiêng”

Chuyên gia quân sự Đài Loan Khế Trọng tin rằng động thái của ĐCSTQ chỉ là một trò lòe bịp gióng trống khua chiêng, hư trương thanh thế.

Epoch Times dẫn lời ông Khế Trọng nói với đài hải ngoại rằng: “Tôi nghĩ đây là một trò gióng trống khua chiêng. Về cơ bản, sau khi cải tổ quân đội, tháng 7 đến tháng 8 là cao điểm của các cuộc diễn tập cấp sân khấu và liên quân. Trong vài năm qua, Trung Quốc đại lục có một thông lệ là, lợi dụng hình thức diễn tập quân sự được lên kế hoạch thường niên và thường xuyên này nhằm lan truyền thông điệp chính trị được thiết kế có mục đích đe nẹt đối nội đối ngoại, gây áp lực lên tất cả các bên“.

Sự leo thang căng thẳng xuyên eo biển, sự leo thang toàn diện của Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và việc thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông đã khiến nhiều người tin rằng thống nhất hòa bình với Đài Loan không còn là lựa chọn của Bắc Kinh.

Ông Khế Trọng nhận định về khả năng Trung Quốc xâm lược Đài Loan: “Gần như là không thể. Nếu muốn dùng vũ lực xâm lược Đài Loan, quy mô huy động sẽ liên quan đến toàn bộ Hoa lục, sẽ phải vận chuyển một lượng lớn binh lính và khí tài. Một số đơn vị sẽ rời khỏi căn cứ và tiến vào nơi đóng quân. Cho đến nay, dường như chúng ta chưa nhìn thấy điều này“.

Khi Lý Đăng Huy trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ vào năm 1995, ĐCSTQ đã thử nghiệm tên lửa ngoài khơi vùng biển Đài Loan và tiến hành một loạt các cuộc tập trận hải quân, trên bộ và trên không. Liệu các cuộc tập trận đồng thời của ĐCSTQ ở bốn vùng biển lớn có phát triển thành một cuộc khủng hoảng tên lửa trên eo biển Đài Loan khác không? Hoàng Giới Chính, phó giáo sư tại Viện Chiến lược và Các vấn đề Quốc tế tại Đại học Tamkang ở Đài Loan, tin rằng đây không phải là dấu hiệu động binh.

Giáo sư Hoàng Giới Chính nói: “Hai mươi lăm năm trước, họ tiếp cận gần Đài Loan hơn, hơn nữa nhắm thẳng trực diện hơn. Có lẽ lúc này Bắc Kinh muốn tạo ra một đe dọa tâm lý, coi Bột Hải là phía bắc của Đài Loan và đảo Hải Nam như phía nam của Đài Loan. Về mặt cảm giác thì thấy rất khủng bố, nhưng thực tế khoảng cách khá xa. Đánh giá hình thái binh lực hiện tại, nó không giống như họ thực sự muốn chiến đấu“.

Học giả Trung Quốc Tiết Trì Lâm cũng tuyên bố với Epoch Times rằng cuộc tập trận kiểu này của ĐCSTQ vẫn chỉ mang tính chất phòng thủ, và chỉ có thể tiến hành trong gia môn, không dám tiến sâu ra biển cả. Đó chỉ là sự phô trương cho dân chúng Hoa lục, Đài Loan, Philippines và Việt Nam xem mà thôi. Đối với Mỹ thì chỉ là trò diễn tuồng, bởi vì cơ bắp của nó không cường kiện.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Related posts