Paris Hilton từng bị bắt nạt thời học sinh

Paris Hilton tiết lộ từng bị bạo hành tinh thần, thể xác trong 11 tháng học tại trường nội trú Provo năm 17 tuổi.

Ngày 22/8, ca sĩ nói trong cuộc phỏng vấn với tờ People: “Tôi giấu nhẹm sự thật trong nhiều năm. Nhưng tôi tự hào vì trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Người ta thường cho rằng mọi thành công đến với tôi dễ dàng, nhưng tôi muốn thế giới biết con người thật của mình”.

Năm 17 tuổi, cha mẹ gửi cô đến trường nội trú Provo tại bang Utah vì thường trốn nhà tiệc tùng. Tại đây, Hilton bị các nhân viên của trường bạo hành. “Họ nói những điều tồi tệ. Họ bắt nạt và khiến tôi cảm thấy mình thật hư hỏng. Tôi nghĩ họ muốn thấy chúng tôi suy sụp. Họ cũng đánh và bóp cổ chúng tôi. Những nhân viên này muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho học sinh và khiến chúng tôi không dám trái lời”.

Hilton học 11 tháng tại ngôi trường. Cô cho biết sẽ kể chi tiết sự việc trong bộ phim tài liệu This Is Paris, phát hành ngày 14/9. Trong phim, cô cũng mời nhiều bạn học cũ tại trường kể lại sự việc. Trong trailer, Hilton nói vẫn thường gặp ác mộng về quãng thời gian tại ngôi trường.

Paris Hilton, sinh năm 1981, là cháu gái của ông chủ khách sạn Hilton. Từ tuổi thiếu niên, cô dấn thân vào làng giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tác giả và ngôi sao truyền hình. Hilton từng là một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại Hollywood trong những thập niên 2000, nổi tiếng với những scandal và lối sống buông thả. Những năm gần đây, cô làm DJ nhạc điện tử và kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa.

Related posts