Tin Việt Nam sáng thứ Sáu

Bắt giam Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bị bắt tối 20/8 (ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ).

Tối 20/8, ông Võ Tiến Hùng (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội) bị bắt về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đây cũng là một trong ba vụ án đang được Bộ Công an làm rõ trách nhiệm liên quan của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Hôm 11/8, ông Chung bị Thủ tướng đình chỉ công tác 90 ngày.

Tuổi Trẻ đưa tin, trước đó, câu chuyện mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP. Hà Nội được dư luận quan tâm, đặt dấu hỏi việc mua này có đấu thầu hay chỉ định mua.

Trước những đòi hỏi liên quan đến minh bạch, hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm Redoxy-3C, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Thanh tra TP. Hà Nội chủ trì thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy-3C và yêu cầu sau khi hoàn thành thanh tra phải công khai kết quả.

Đến ngày 31/5, Thanh tra TP. Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ tháng 9/2016, công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ được thử nghiệm bằng chế phẩm Redoxy-3C tại 3 hồ Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu theo chỉ đạo của TP.

Sau khi thử nghiệm thành công, công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C đã được UBND TP chấp thuận cho triển khai nhân rộng tại 87/125 hồ nội thành.

Thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT nhiễm COVID-19, tiếp xúc nhiều học sinh, giáo viên

Bệnh nhân là nam, 34 tuổi, giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Nhân viên y tế CDC Quảng Nam thực hiện xét nghiệm virus nCoV. (Ảnh: soyte.quangnam.gov.vn)

Giới chức y tế Quảng Nam hôm 19/8 có thông tin về bệnh nhân số 991 nhiễm virus Vũ Hán.

Theo đó, bệnh nhân 991 tên là N.T.C, nam giới, 34 tuổi, ở thôn Võng Nhi (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, Quảng Nam), là giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Thông tin dịch tễ, ngày 13 đến 14/7, Bệnh nhân chăm vợ (Bệnh nhân 981) tại phòng 303, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian chăm vợ, Bệnh nhân tiếp xúc với một số người thân đến thăm.

Ngày 15/7, Bệnh nhân dự lễ bế giảng tại trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam), liên hoan cùng tập thể lớp 10/2 tại quán Gió Đồng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn), sau đó về lại bệnh viện.

Ngày 17/7, Bệnh nhân đưa vợ về nhà. Từ 17 đến 28/7, Bệnh nhân dạy kèm tại nhà cho hai em học sinh ở phường Cẩm Châu (TP Hội An). Thời gian này, Bệnh nhân đưa con đi học tại nhà cô T. (phường Sơn Phong, TP Hội An).

Chiều 18/7, Bệnh nhân đến quầy thuốc Minh Tâm (đối diện UBND TP Hội An) mua vật tư y tế.

Ngày 20/7, Bệnh nhân đến quầy thuốc Thái Phiên (ngã tư Thái Phiên, Nguyễn Trường Tộ) mua vật tư Y tế.

Ngày 22/7, Bệnh nhân đến trường THPT Nông Sơn coi thi lại (thi lên lớp) và chấm thi, sau đó họp tổ chuyên. Thời gian ở trường, Bệnh nhân tiếp xúc với các em học sinh thi và giáo viên trong trường.

Ngày 25/7, Bệnh nhân dự họp Hội đồng sư phạm nhà trường, tiếp xúc với nhiều thầy cô trong trường.

Ngày 26/7, Bệnh nhân đưa vợ đến phòng tiểu phẫu khoa cấp cứu BVĐK Hội An để cắt chỉ vết mổ, có tiếp xúc với nhân viên y tế (không nhớ rõ). Ngày 1/8, Bệnh nhân cùng với vợ đến Trạm Y xã Cẩm Thanh tế khai báo, được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Từ ngày 8 đến 10/8, Bệnh nhân coi thi tại trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). Bệnh nhân lưu trú và ăn uống tại khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng).

Từ ngày 11 đến 16/8, Bệnh nhân không tiếp xúc với mọi người gần nhà. Hằng ngày, Bệnh nhân đi chợ Bà Lê mua thực phẩm.

Ngày 17/8, Bệnh nhân cách ly tập trung tại trường Nội trú Dân tộc và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 18/8, Bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Sở Y tế Quảng Nam đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định 181 trường hợp F1, 1.114 trường hợp F2.

Lào Cai hỏa tốc thông báo ứng phó Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng

Thanh Niên đưa tin, sáng nay, 20/8, ông Vũ Văn Cài, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, đã ký văn bản hỏa tốc gửi đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và chính quyền các huyện: Bát Xát, TP. Lào Cai, Bảo Thắng và Bảo Yên.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, cơ quan này đã nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo thủy điện Trung Quốc sẽ xả lũ trên sông Hồng.

Do ảnh hưởng của bão số 4 và khu vực lưu vực sông Hồng xảy ra mưa to lớn, mực nước sông dâng cao, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn (Trung Quốc) dự kiến sẽ xả lũ từ 9 giờ đến 17 giờ hôm nay (20/8). Khi đó, mực nước ông Hồng sẽ dâng cao hơn.

Theo đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai có thông báo đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương được biết và chủ động để thông báo cho người dân ở khu vực ven sông Hồng được biết và chủ động các biện pháp ứng phó.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa oanh tạc cơ H-6J tới đảo Phú Lâm

Người lao động đưa tin, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng 8.

Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định nhưng cũng xin nhắc lại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc các bên đưa các loại vũ khí cũng như máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

“Chúng tôi kêu gọi các bên có đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông”- bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Chở quá tải 44%, tăng ga húc thẳng vào CSGT khi bị kiểm tra

Sáng 20/08, Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã tạm giữ tài xế có hành vi chở quá tải và chống đối người thi hành công vụ. 

Theo Tiền Phong, trước đó 1 ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một xe tải cố tình nhấn ga bỏ chạy khi trước mũi xe có một CSGT đang giang tay chặn xe lại. Sau khi phải chạy giật lùi hàng chục mét, thấy lái xe tiếp tục nhấn ga, người CSGT này đã bất lực, né ra khỏi mũi xe để bảo vệ tính mạng trước sự liều lĩnh của lái xe.

Sau đó, sự việc được xác định xảy vào ra vào sáng 19/8 tại QL1A đoạn qua phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Công an tỉnh Ninh Bình ngay sau đó đã xác định danh tính và tạm giữ người tài xế Lê Minh Hạnh (42 tuổi, trú tại tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Người này đã vi phạm chở hàng quá tải 44% và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Bệnh nhân Covid-19 100 tuổi lần đầu xét nghiệm âm tính

Sau bốn lần xét nghiệm dương tính nCoV, “bệnh nhân 592” lớn tuổi nhất Việt Nam đã âm tính lần một.

Thông tin được Tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết sáng 20/8. Hiện bệnh nhân tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Cụ bà đang được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Trung ương Đa khoa Quảng Nam, theo VnExpress.

Related posts