Tin thế giới sáng thứ Ba 4/8

Ông Trump cho chủ sở hữu TikTok 45 ngày hoàn thành thương vụ với Microsoft

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý cho ByteDance 45 ngày để đàm phán thương vụ bán lại ứng dụng video ngắn TikTok cho Microsoft, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết hôm 2/8, theo Reuters.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết việc TikTok thuộc sở hữu công ty mẹ ở Trung Quốc là rủi ro quốc gia vì công ty này có trong tay dữ liệu người dùng Mỹ. Ông Trump cũng nói hôm 31/7, ông đã lên kế hoạch cấm TikTok tại Hoa Kỳ sau khi gạt đi ý kiến bán lại TikTok cho Microsoft.

Nhưng sau một cuộc trò chuyện với CEO của Microsoft, Satya Nadella, ông Trump đã thay đổi ý định và cho hai bên 45 ngày để hoàn thành thương vụ trên. Một thoả thuận phải được hoàn thành vào 15/9 tới.

Mỹ lên án tàu Trung Quốc ‘cướp bóc’ cá mập ở quần đảo Galapagos

Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 2/8 trong tuyên bố đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Trung Quốc có hoạt động đánh bắt đến mức “cướp bóc” cá ở Galápagos. Theo tuyên bố, chính phủ Ecuador đã gióng lên hồi chuông báo động về hàng trăm tàu cá treo cờ Trung Quốc đang đánh bắt gần khu bảo tồn biển của Ecuador và thu hoạch cá mập có nguy cơ tuyệt chủng để lấy vây, cùng với nhiều loài được bảo vệ khác.

Mỹ cáo buộc đội tàu cá thương mại của Trung Quốc vốn được xem là lớn nhất thế giới thường xuyên vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển, đánh bắt cá không phép và quá mức quy định.

Mỹ xác định được 14 hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc

Giới chức Mỹ cho biết họ đã xác định được 14 loại hạt giống bí ẩn được chuyển tới các hộp thư của nhiều người ở Mỹ. Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, các loại hạt giống đã được xác định bao gồm các loài cây cảnh, ăn quả, rau và thảo mộc, cụ thể gồm có bắp cải, bụp giấm, oải hương, bạc hà, bìm bìm, mù tạt, hoa hồng, hương thảo và xô thơm.

Vào tháng 7, nhiều bang ở Mỹ cho biết người dân nhận được những gói hạt giống mà họ không đặt mua. Sau đó, đồng loạt 50 bang ở Mỹ đã ra cảnh báo người dân về các gói hạt này. Cơ quan giám định cho biết đã nhận được mẫu hạt từ 22 bang.

Truyền thông Ấn Độ kêu gọi bộ tứ QUAD ủng hộ Đài Loan chống Trung Quốc

Sunday Guardian, kênh truyền thông Ấn Độ hôm 2/8 đăng bài viết của Tiến sĩ Nagao Satoru, gợi ý các nước thành viên Bộ tứ kim cương (QUAD) nên tăng cường quan hệ với Đài Loan để ngăn chặn các hành động hiếu chiến của Trung Quốc.

Bài viết liệt kê 3 lý do Đài Loan là yếu tố quan trọng đối với các chính sách của bộ tứ này trong việc ngăn chặn Trung Quốc. Đầu tiên là vị trí chiến lược của Đài Loan giữa biển Hoa Đông và biển Đông. Thứ hai là Đài Loan mang lại những thông tin quan trọng mà chính quyền Trung Quốc giấu nhẹm như việc Đài Loan cảnh báo WHO rằng virus Vũ Hán truyền từ người sang người vào cuối tháng 12/2019. Thứ ba là, tác giả ủng hộ các nước Ấn Độ, Mỹ, Nhật, Úc sử dụng Đài Loan như một “lá bài ngoại giao hiệu quả” để đáp trả các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Apple loại bỏ hơn 26,000 trò chơi khỏi App Store Trung Quốc

Apple đã loại bỏ một số lượng lớn trò chơi và ứng dụng khỏi App Store Trung Quốc, với gần 30.000 ứng dụng và trò chơi không có giấy phép do yêu cầu của chính phủ, theo Taiwan News.

Theo viện nghiên cứu dữ liệu Qima, Apple đã rút 29.800 ứng dụng khỏi phiên bản Trung Quốc của App Store hôm 1/7, gồm hơn 26.000 trò chơi.

Covid-19: Philippines tái phong tỏa thủ đô

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu khi ông đến Davao sau khi trở về từ chuyến thăm Israel và Jordan, tại sân bay quốc tế Davao, miền nam Philippines hôm 8/9/2018 (ảnh: Lean Daval Jr/ Reuters).

Philippines sẽ tái áp phong tỏa thủ đô Manila và khu lân cận trong hai tuần nhằm ngăn virus corona lây lan. Biện pháp được đưa ra sau khi Philippines ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19.

Ông Harry Roque, người đại diện phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 2/8 công bố, ông Duterte đã chấp thuận phương án tái áp đặt phong tỏa đối với thủ đô Manila, các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan từ ngày 4/8 cho đến ngày 18/8. Một số doanh nghiệp và giao thông công cộng tại Manila dự kiến ngừng hoạt động trong thời gian này.

Động thái này đưa ra sau khi 80 nhóm địa phương đại diện cho 80.000 bác sĩ và một triệu y tá trong một bức thư hôm 1/8 gửi Tổng thống Duterte nói rằng “các nhân viên y tế của chúng ta đã kiệt sức khi số bệnh nhân dường như vô tận đổ đến các bệnh viện để điều trị khẩn cấp”, và “đất nước đang thua trong cuộc chiến chống virus corona”, kêu gọi tổng thống tái áp đặt phong tỏa trong và quanh Manila.

Ông Roque cho biết thêm Tổng thống Duterte đồng ý tuyển thêm 10.000 lao động trong lĩnh vực y tế, nhằm tăng cường viện trợ cho đội ngũ y bác sĩ hiện tại và tăng đãi ngộ cho nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19.

Philippines ghi nhận bổ sung 5032 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 2/8, mức tăng hàng ngày lớn nhất ở nước này, nâng các trường hợp nhiễm nCoV lên tới 103185. Số ca tử vong tăng vọt từ 20 lên 2059.

Philippines hiện là nước cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia về số ca nhiễm và tử vong vì virus Vũ Hán.

Tổng thống Philippines xin lỗi vì hết tiền hỗ trợ dân

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trên truyền hình tối 2/8 (ảnh chụp màn hình video Rappler/Youtube).

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2/8 lên tiếng xin lỗi vì không còn ngân sách để hỗ trợ người dân Manila sắp chịu lệnh tái phong tỏa vì Covid-19, theo tờ The Straits Times.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức. Xin lỗi Manila,” ông Duterte nói.

“Chúng tôi không còn tiền nữa. Tôi không thể cung cấp thực phẩm và tiền cho người dân nữa”, Tổng thống Philippines phát biểu thêm.

Ông Duterte đã ra lệnh tái phong tỏa thủ đô Manila cùng các vùng lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan từ 4/8 đến 18/8, sau khi các ca nhiễm nCov tăng vọt và các y bác sĩ cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế.

Người dân tại các khu vực trên chỉ được ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men và đi làm. Các doanh nghiệp không thiết yếu mới được mở cửa trở lại có thể phải ngừng hoạt động. Các nhà thờ cũng thông báo tiếp tục đóng cửa.

Quyết định tái phong tỏa thủ đô Manila và các khu vực lân cận được đưa ra sau khi 80 nhóm đại diện cho 80.000 bác sĩ và 1 triệu y tá hôm 1/8 viết thư gửi ông Duterte nói rằng, Philippines đang thất bại trong cuộc chiến chống nCov.

“Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đã bị quá tải”, bức thư có viết và thêm rằng nhiều nhân viên y tế đã nghỉ việc “vì sợ hãi, mệt mỏi và điều kiện làm việc kém”.

Trong bài phát biểu tối 2/8, ông Duterte nói với các y bác sĩ tuyến đầu: “Chúng tôi biết mọi người mệt mỏi. Nhưng chúng tôi không cách nào khác. Các bạn là những người có chuyên môn, năng lực. Các bạn kể với chúng tôi những khổ cực và các bạn sẵn sàng bỏ cuộc. Tôi xin các bạn, làm ơn đừng làm vậy. Đồng bào của chúng ta cần các bạn”.

Theo thống kê của trang Worldometer, tính đến 17h30 ngày 3/8 (giờ Việt Nam), Philippines ghi nhận 106.330 ca nhiễm Covid-19 và 2.104 ca tử vong.

Related posts