Zurich – Thụy Sĩ: Thành Phố Tôi Muốn Đi Qua


Được biết đến là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, Zurich nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, mang kiến trúc, nghệ thuật trung cổ đầy màu sắc, không gian mặt nước thanh bình. Thành phố Zurich là điểm đến không thể bỏ qua khi đi du lịch Châu Âu.

Đôi nét về thành phố Zurich

Du lịch Thụy Sĩ, du khách không thể bỏ qua thành phố Zurich, nơi được coi là đô thị lớn nhất, trung tâm tài chính của đất nước này. Tọa lạc nằm ở cuối phía Bắc hồ Zurich có độ cao 409m so với mặt nước biển, tại trung tâm cao nguyên Thụy Sĩ. Thành phố có sân bay và ga đường sắt lớn nhất và đông nhất trong cả nước tạo nên sự ấn tượng mạnh mẽ đối với khách du lịch Thụy Sĩ. Thêm nữa, chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây luôn là một điều đáng mơ ước của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Thành phố Zurich nổi tiếng với nhiều khu phố đặc trưng của châu Âu, bao quanh là những ngọn đồi, những hồ nước xanh rì, ở phía xa là dãy Alps huyền thoại mà mỗi khi mùa đông đến nó lại trở thành kì ảo đến lạ kỳ.

Thành phố Zurich mang vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính

Với hơn 1.200 đài phun nước với thiết kế, trang trí vui mắt, Zurich là thành phố có nhiều đài phun nước nhất Châu Âu. Hồ nước lớn của thành phố tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tại đây, mọi người có thể đi bộ, đạp xe trên đường kè sát mặt hồ hay dạo quanh thành phố bằng thuyền – phương tiện giao thông công cộng được yêu thích nhất ở đây.

Không chỉ vậy, Zurich được bầu chọn là một trong những thành thị được ưa chuộng nhất trong các cuộc dò la quốc tế bởi hệ thống bảo tàng và lễ hội văn hóa độc đáo. Vào khoảng thế kỉ 19 và 20, thành thị này là điểm đến được rất nhiều nhà văn, họa sĩ và các nhà soạn nhạc nức danh chọn lọc.

Zurich là thành phố náo nhiệt nhất của Thụy Sĩ

Bên cạnh đó, thành phố Zurich còn có hơn 50 bảo tàng và rạp hát, là nơi tụ họp các nhà băng, thị trường chứng khoán cùng các doanh nghiệp truyền thông bậc nhất thế giới. Kho báu nghệ thuật vô giá của Zurich là chuỗi ô cửa sổ kính màu được tạo bởi danh họa Marc Chagall tại nhà thờ Fraumunster. Lối vẽ độc đáo với màu sâu, đường nét đơn giản, sắc cạnh thể hiện những cảnh trong Kinh thánh một cách đầy mê hoặc.

Tại thành phố Zurich có rất nhiều điểm khám phá, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng tòa nhà tân cổ điển Opernhaus Zurich, giữ một ví trí vô cùng quan trọng trong lịch sử Opera của Thụy Sĩ. Hiện nay, nhà hát là nơi để du khách đến thăm quan và bày tỏ lòng kính trọng với những nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như: Weber, Wagner và Mozart.

Cây cầu Chapel là điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch chụp ảnh vì công trình này được thiết kế mái theo hình tam giác nhọn với những bức họa tinh tế, bắc qua dòng Reuss nối liền các tháp canh thời Trung Cổ. Khoảng 100 bức họa được bài trí dưới những vòm mái của Chapel.

Cây cầu Chapel

Ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ, khách du lịch sẽ thấy được bộ sưu tập rộng lớn của mọi khía cạnh văn hóa và nghệ thuật sống ở Thụy Sĩ, từ thời kỳ cổ xưa cho tới nay. Bảo tàng có rất nhiều tác phẩm độc đáo như kho vũ khí và bộ sưu tập lớn các tác phẩm điêu khắc tôn giáo bằng gỗ, tranh vẽ,…

Nếu du khách có dịp hãy ghé qua nhà thờ Fraumunster. Được biết đến là nhà thờ dành cho phụ nữ tại Thụy Sĩ, là một trong bốn nhà thờ chính của Zurich. Ngoài ra, du khách còn có thể đến Bahnhofstrasse, đây là con đường các cửa hàng thời trang cao cấp trong thành phố Zurich Thụy Sĩ. Khu vực này là nơi mua sắm nổi tiếng nhất trong tất cả các địa điểm du lịch và mua sắm khác ở Zurich.

Du khách còn có thể đến Bahnhofstrasse, đây là con đường các cửa hàng thời trang cao cấp trong thành phố Zurich

Thụy Sĩ nổi tiếng với các loại bánh mỳ với các sản phẩm từ sữa tươi, sữa chua và đặc biệt là socola. Đến Zurich, du khách có thể thưởng thức những thanh socola hảo hạng hay thưởng thức những món ăn hấp dẫn như: Lẩu pho mai, thịt bê nấu kiểu Zurich, Zopt – Bánh mì tết.

NGUỒN: Dulich Vietnam –

Related posts