Tin thế giới sáng thứ Tư 29/7: Mỹ-Úc ra tuyên bố ủng hộ người dân Hồng Kông

Mỹ-Úc ra tuyên bố ủng hộ người dân Hồng Kông

Hoa Kỳ và Úc, hôm thứ Ba, đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông cam kết tổ chức cuộc bầu cử nghị viện một cách tự do và công bằng vào ngày 6/9 tới đây, trong khi đó, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ cuộc bầu cử này, theo SCMP.

Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne nói rằng hai nước luôn “ủng hộ người dân Hồng Kông chọn người đại diện cho mình ở Hội đồng lập pháp thông qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng, tin cậy và hòa bình vào ngày 6/9”.

Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Hồng Kông đưa tin chính quyền đặc khu có thể hoãn cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khoảng một năm vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn biến xấu.

Bắc Kinh ra quy định mới triệt hạ đức tin tôn giáo

Chính quyền Trung Quốc đã ban hành các hướng dẫn mới tấn công vào đức tin Kitô giáo, cấm các nhà làm phim sản xuất các bộ phim có nội dung nói về những điều thần kỳ và chữa bệnh, theo bản tin hôm thứ Ba của Fox News.

Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, nơi kiểm soát đài phát thanh và truyền hình ở quốc gia, đã liệt kê 20 loại nội dung phim không được công chiếu, bao gồm phim nói về các câu chuyện lịch sử mà họ cho là bịa đặt, các di tích thiêng và ma quỷ, UCA News đưa tin.

Wu Daxiong, một nhà sản xuất phim ở Thượng Hải, gọi hướng dẫn này là “đòn chí mạng” vào ngành công nghiệp giải trí vì nó giới hạn phạm vi sản xuất của họ. Một nhà làm phim Công giáo cho biết, các hướng dẫn mới “gần như cấm hoàn toàn” nội dung dựa trên đức tin ở một quốc gia vốn đã thù địch với tự do tôn giáo.

“Nếu chúng tôi làm phim về cuộc đời của Jesus tuân theo hướng dẫn, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu Jesus như một người bình thường, và điều này không thể chấp nhận được đối với các Kitô hữu”, nhà làm phim công giáo nói với UCA News.

Giáo sư nhân quyền nổi tiếng Hồng Kông bị xa thải

Ông Benny Tai, một giáo sư và nhà vận động dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông, đã bị trường đại học nơi ông làm việc xa thải. Ông và các nhà phê bình khác mô tả hành động của trường đại học này như một đòn giáng mạnh vào tự do học thuật của hòn đảo, The Guardian đưa tin hôm thứ Ba.

Quyết định sa thải giáo sư luật Benny Tai của Đại học Hồng Kông (HKU) đi ngược lại phán quyết trước đây của thượng viện đại học, nói rằng không đủ cơ sở để chấm dứt hợp đồng làm việc với ông Tai.

“Nó gửi đi một thông điệp rất lạnh lùng về tự do học thuật”, Yuen Chan, một giảng viên cao cấp về báo chí tại trường City University London, người trước đây từng giảng dạy tại Đại học Hồng Kông, nói. “Đó là đỉnh điểm của một thời kỳ áp lực chính trị ngày càng tăng đối với các trường đại học Hồng Kông, nơi vốn đã bị áp bức nhiều hơn bởi luật an ninh quốc gia [mà Bắc Kinh] mới ban hành”.

Mỹ-Úc nhất trí xây dựng một thế giới dựa trên luật

Hoa Kỳ và đồng minh thân cận Úc đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao về Trung Quốc và đi tới nhất trí về việc cần phải duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, theo Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tổ chức hai ngày hội đàm tại Washington với những đối tác Úc. Trong một cuộc họp báo chung hôm thứ Ba, ông Pompeo đã ca ngợi Úc vì đã đứng lên trước sức ép từ Trung Quốc và cho biết Washington và Canberra sẽ tiếp tục hợp tác để tái khẳng định luật pháp ở Biển Đông, nơi chính quyền Trung Quốc đang gia tăng các yêu sách lãnh thổ của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cho biết Hoa Kỳ và Úc đã chia sẻ cam kết về việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật pháp và đã nhắc lại cam kết của họ trong việc yêu cầu các quốc gia phải chịu trách nhiệm với các vi phạm của họ, ví dụ như việc chính quyền Trung Quốc làm xói mòn các quyền tự do ở Hồng Kông.

Mỹ: Hơn 50% hàng giả Covid tới từ Trung Quốc

Giới chức Mỹ phát hiện rằng hơn 50% hàng giả dùng để phòng tránh virus Vũ Hán được lưu hành trong 100 ngày qua là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết thông tin này sau một chiến dịch điều tra, theo ABC News.

“56% số hàng giả mà chúng tôi phát hiện được là đến từ Trung Quốc hoặc Hồng Kông”, theo ông Steve Francis, người đứng đầu Trung tâm điều phối quyền sở hữu trí tuệ quốc gia Mỹ, HSI.

Ông Francis cho biết thêm, 85% lượng hàng giả trong 5 năm qua ở Hoa Kỳ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

27 tiểu bang tại Mỹ cảnh báo người dân về hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc

Các quan chức ngành nông nghiệp tại Mỹ đang kêu gọi người dân cảnh giác trước các hạt giống bí ẩn được gửi đến trong các túi có chữ Trung Quốc.

Các hạt giống bí ẩn (Ảnh: Twitter của Sở Nông nghiệp bang Washington)

Các quan chức ở ít nhất 27 bang tại Mỹ đang kêu gọi người dân thông báo cho chính quyền nếu nhận được bất kỳ gói hạt giống nào được gửi từ Trung Quốc, cảnh báo rằng chúng có thể gây hại, theo New York Times.

Những ngày gần đây, nhiều cư dân tại các bang ở Mỹ nhận được các bưu phẩm mà họ không đặt hàng, bên trong có những hạt giống được gửi đến trong những túi nilon màu trắng có ghi chữ Trung Quốc và dòng chữ “China Post” (Bưu điện Trung Quốc). 

Một số gói được dán nhãn ghi hàng hoá bên trong là “đồ trang sức,” theo Sở Nông nghiệp Kansas. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp Louisiana báo cáo rằng một số gói được ghi thông tin hàng hoá là “tai nghe hoặc đồ chơi.”

Thông báo về các bưu phẩm hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc đã được ban hành bởi các quan chức nông nghiệp ở bang Washington, Virginia, Kentucky, Colorado, Delwar, Georgia, Iowa, Maryland, Minnesota, Mississippi, Wyoming, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, North Carolina , Nam Carolina, Bắc Dakota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Tây Virginia, Florida và Alabama.

Các quan chức cảnh báo người dân không trồng những hạt giống này, cảnh báo hạt giống có nguy cơ xâm lấn và gây hại cho cây trồng, vật nuôi. 

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không có đủ thông tin để xác định mục đích của hành động này. Nó có thể là một trò lừa đảo song cũng có thể là hành động khủng bố sinh học nông nghiệp”, Ryan Quarles, ủy viên nông nghiệp của bang Kentucky tuyên bố.

Ông Quarles cũng hối thúc người dân nếu nhận được hạt giống thì cần báo cho Bộ Nông nghiệp của bang, đồng thời “cho các túi hạt giống vào túi khóa zip và rửa tay ngay lập tức.”

Dịch vụ kiểm tra sức khỏe động vật và thực vật của Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã được thông báo về các gói hạt giống, bà Cecilia Sequeira, phát ngôn viên của dịch vụ cho biết. Cơ quan này đã làm việc với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ và các sở nông nghiệp nhà nước.

Carolee Bull, giáo sư tại Khoa Bệnh học Thực vật và Vi sinh Môi trường thuộc Đại học bang Pennsylvania, nói rằng trồng hạt không xác định có thể gây hại.

Theo ông Bull, Mỹ có những quy định chặt chẽ về kiểm dịch và bảo vệ thực vật; cũng như có các quy tắc nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu cây và hạt giống.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc, theo New York Times.

Nhà khoa học Trung Quốc gian lận thị thực ra tòa án Mỹ

Nhà nghiên cứu Trung Quốc Juan Tang (ảnh chụp màn hình video CBS Sacramento/Youtube).

Juan Tang, nhà khoa học Trung Quốc bị cáo buộc gian lận thị thực, ra hầu tòa án Quận Đông California lần đầu vào ngày 27/7 thông qua video, theo hãng tin AP.

Juan Tang, 37 tuổi, đã bị an ninh Mỹ bắt giam vào tối 23/7. Cô đã khai gian trong đơn xin thị thực Mỹ rằng cô chưa từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy những bức ảnh chụp Juan trong bộ quân phục Trung Quốc và phát hiện ra cô từng làm nghiên cứu tại Đại học Quân y Không quân Trung Quốc.

Juan đã được chỉ định một luật sư biện hộ liên bang. Thẩm phán Deborah Barnes cho rằng Juan có nguy cơ bỏ trốn nếu được tại ngoại nên tuyên bố bị cáo phải tiếp tục bị giam, trong khi luật sư của cô đang chuẩn bị hồ sơ để giúp thân chủ được tại ngoại.

Tuần trước, Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết họ truy tố Juan và 3 nhà khoa học khác sống ở Mỹ, cáo buộc họ che giấu mối liên hệ với quân đội Trung Quốc để có thể xin thị thực tới Mỹ dễ dàng hơn.

Các công tố viên cho biết Juan đã khai báo không trung thực trong đơn xin thị thực vào tháng 10 năm ngoái khi chuẩn bị đến làm việc tại Đại học California, Davis. Cô tiếp tục nói dối về mối liên hệ với quân đội Trung Quốc khi bị FBI thẩm vấn hồi tháng 6. Sau đó, Juan đã tới lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để tránh lệnh bắt. Tuy nhiên, Juan đã bị an ninh Mỹ bắt giữ hôm 24/7 và bị giam tại nhà tù hạt Sacramento.

Đại học California, Davis cho biết Juan đã thôi vị trí nghiên cứu viên dự thính tại Khoa Nghiên cứu Xạ trị Ung thư của trường này. Văn phòng luật sư biện hộ liên bang ở Sacramento chưa phản hồi email đề nghị bình luận về vụ việc của Juan.

Vụ xét xử nhà khoa học Juan Tang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung không ngừng leo thang trong những ngày gần đây. Mới đây, Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, cáo buộc đây là “ổ gián điệp”. Bắc Kinh trả đũa bằng cách yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Trung Quốc tuyên bố sẽ kết hợp với Nga để chống Mỹ

Ảnh chụp từ video: youtu.be/dfI-oUH-fD0.

Trung Quốc tuyên bố sẽ hợp tác với Nga để chống Mỹ trong cuộc chiến tranh thông tin, khi cuộc chiến ý thức hệ giữa Bắc Kinh với Washington gia tăng.

Theo tờ SCMP, trong một chỉ trích úp mở, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đồng cấp người Nga Maria Zakharova nói rằng “một số quốc gia nhất định đã lan truyền thông tin sai lệch vì sự thiên vị về tư tưởng và nhu cầu chính trị”.

Bình luận này được đưa ra khi cuộc đối đầu Mỹ – Trung tiếp tục bùng nổ trên nhiều phương diện. Đặc biệt là sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai bên leo thang chưa từng có khi Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và Trung Quốc đáp trả bằng việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Đại học Đức ngừng hợp tác với Học viện Khổng Tử

Nhiều đại học ở Đức cũng như ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu khác đã dừng hoạt động của các Học viện Khổng Tử, nơi được xem là tuyên truyền cho tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Die Welt, tờ nhật báo Đức cho biết, đại học Hamburg sẽ chấm dứt mối quan hệ với Học viện Khổng Tử vào cuối năm nay, với lý do lo ngại các rủi ro “tác động tới chính trị và rò rỉ thông tin”.

Đại học Heinrich Heine Düsseldorf vào năm 2016 đã chấm dứt hợp tác với trụ sở của Viện Khổng Tử còn gọi là Hán Biện, bởi những lo ngại tương tự. Đại học Bon cũng đang cân nhắc dừng hoạt động của cơ sở lấy danh nhà tư tưởng học trong văn hóa Trung Hoa.

Người vợ Đài Loan của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ bị xúc phạm trên Weibo

Bà Chuang Tzu-I, người viết sách nấu ăn, người Đài Loan, vợ của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Jim Mullinax, đã nhận được hàng ngàn bình luận thù địch từ cư dân mạng Trung Quốc, theo sau vụ việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tờ Taiwan News đưa tin.

Người dùng Weibo đã tung ra một cuộc tấn công ngôn từ trên mạng chống lại vị quan chức chính phủ Mỹ cùng thành viên gia đình. Bà Chuang, được biết có gần 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã bị nhắm đến.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc bênh vực bà Chuang và so sánh việc bà rời khỏi Thành Đô trước đó hồi tháng 2 giống như người Do Thái chạy trốn Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Một số người dùng Weibo gọi bà Chuang và ông Mullinax là gián điệp và là các nhà hoạt động Đài Loan, nhưng bào chữa rằng, họ không phải là người Do Thái và ĐCSTQ không tương đồng Đức quốc xã.

Báo cáo LHQ: Các quan chức Triều Tiên lạm dụng phụ nữ hồi hương

Cơ quan nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ) mới đây đã công bố một báo cáo cho biết, rất nhiều phụ nữ Triều Tiên phải ra nước ngoài tìm việc trong tuyệt vọng nhưng khi trở về lại bị các quan chức an ninh và cảnh sát đánh đập, giam giữ trong điều kiện mất vệ sinh, suy dinh dưỡng và bị xâm hại thân thể. Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền buộc tội nhiều quan chức an ninh và cảnh sát Triều Tiên vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong những vụ việc này.

Báo cáo dựa trên 100 tài khoản của những phụ nữ bị giam giữ ở Triều Tiên từ năm 2009 đến 2019 sau khi họ buộc phải hồi hương.

Úc bắt giữ 6 người biểu tình phong trào BLM

Cảnh sát Úc đã bắt giữ 6 người và ra lệnh cho khoảng 50 người khác giải tán sau khi họ tụ tập ở Sydney cho một cuộc biểu tình theo phong trào Người da đen đáng được sống (Black Lives Matter – BLM), bất chấp lệnh cấm của chính quyền vì đại dịch Covid-19, theo Reuters.

Cảnh sát cho biết vụ tụ tập này là trái phép vì vi phạm các biện pháp phòng chống virus corona, trong bối cảnh Úc đang phải giải quyết với sự đột biến các ca nhiễm. Trong số 6 người bị bắt, 5 người bị phạt mỗi người 1.000 đô la Úc (713 USD) vì tụ tập bất chấp lệnh cấm. Người thứ 6 bị phạt vì sử dụng ngôn từ khiếm nhã.

Úc ghi nhận khoảng 15.000 người nhiễm Covid-19 và 167 người tử vong.

Cựu thủ tướng Malaysia phạm cả 7 tội danh cáo buộc trong đại án Quỹ 1MDB

Tờ Straits Times đưa tin, ông Najib Razak vào hôm 28/7 bị kết án phạm tất cả 7 tội danh cáo buộc trong vụ thất thoát Quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Thẩm phán Tòa án tối cao Mohd Nazlan Mohd Ghazali tuyên án ông Najib, 67 tuổi, phạm tội lạm dụng quyền lực, 3 tội vi phạm hình sự vì lạm dụng tín nhiệm và 3 tội rửa tiền liên quan đến việc chiếm đoạt 42 triệu đô la Singapore (9,8 triệu USD) từ SRC International, một công ty con của Quỹ 1MDB. Mỗi tội danh mang án 15 đến 20 năm tù. Ông Najib tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo.

Đại án Quỹ 1MDB là một vụ án đa quốc gia đình đám, với thời gian điều tra, truy bắt tội phạm kéo dài trong nhiều năm, liên quan tới nhiều nhân vật trong giới tinh hoa Malaysia và khiến một vài nhân vật nổi tiếng trong làng Hollywood (Mỹ) liên đới.

Related posts