Coronavirus Victoria: Thủ hiến Andrews sẽ không từ chức

Thủ hiếu Victoiria, Daniel Andrews đang bị áp lực kêu gọi từ chức vì đã thất bại để cho vi khuẩn corona bùng phát, nhưng ông cho biết sẽ tiếp tục để hoàn thành công việc.

Trong buổi họp báo sáng nay để công bố Victoria có 134 ca nhiễu mới, một nhà báo đã hỏi Thủ hiến: “Người dân đang kêu gọi ông từ chức, ông có nghĩ đến điều này không?”

Ông Andrews trả lời: “Không, tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ ở lại để hoàn thành đại dịch này. Đó là điều quan trọng nhất và đó là những gì tôi đang làm.”

Vào sáng sớm hôm nay trong chương trình Today, xướng ngôn viên Stefanovic kết tội chính  phủ Victoria có trách nhiệm để cho đại dịch lây lan khắp nơi.

Ông Andrews cũng trả lời tương tự, cho biết sẽ không vì áp lực của dư luận mà đầu hàng công việc khó khăn hiện nay.

Trong lúc đó Thủ hiến NSW kêu gọi cư dân tiểu bang không được đến các thành phố giáp biên giới với Victoria ngoại trừ trường hợp đặc biệt:

“Không nên di chuyển khỏi biên giới NSW ngoại trừ bạn bắt buộc phải đi. Nếu bạn đang là cư dân  Albury thì đừng nên đi qua bên kia biên giới,” bà Gladys Berejiklian nói.

Bà Berejiklian cũng hăm dọa phong tỏa những thành phố sát với biên giới của Victoria.

Related posts