Vũ Hán chưa kịp gượng dậy sau đại dịch lại chìm trong biển nước

Thành phố Vũ Hán chìm trong nước sau khi trải qua đợt dịch bệnh kéo dài (ảnh: Chụp màn hình Twitter).

Mặt nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán đã tiếp cận khu vực đô thị, không phận biệt được đâu là đường, đâu là sông.

Gần đây, mưa lớn ở miền nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa. Ngày 5 và 6/7, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã gặp trận mưa xối xả, được cho là mạnh nhất trong lịch sử ghi nhận lưu lượng mưa. Nhiều nơi ở Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo đỏ cho mưa lớn. Ngoài ra, mặt nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Vũ Hán đã tiếp cận khu vực đô thị.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi ở miền nam Trung Quốc. Vào ngày 6/7, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 1 để kiểm soát lũ lụt, và Vũ Hán đã nâng từ cấp ba lên cấp hai. Ứng phó khẩn cấp với mưa bão ở An Huy đã được nâng lên cấp hai và Trùng Khánh là cấp ba đối với phòng chống lũ lụt.

Trong số đó, thành phố Vũ Hán, nơi vừa trải qua tác động nghiêm trọng của virus viêm phổi, đã lại phải trải qua cuộc tấn công mưa bão mạnh nhất trong lịch sử vào sáng hai ngày 5 và 6/7. Cảnh báo mưa bão đã tăng lên hai cấp trong chưa đầy hai giờ, đạt mức cảnh báo mầu đỏ – mức cao nhất. Đã có lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong thành phố và khu vực trung tâm thành phố trở thành một biển nước. Một số tuyến xe buýt công cộng đã ngừng phục vụ.

【一波未平一波又起】
【武汉肺炎疫情后再遇洪水侵袭】

中国南方地区暴雨持续,多个省市受洪水侵袭。

其中刚经历肺炎疫情的湖北武汉,7月5日至6日凌晨全市遭暴雨袭击,全市多处路段出现淹水情况,长江水位一度超出警戒线。

网上片段
#湖北武汉#一波未平一波又起#肺炎疫情#洪水侵袭 pic.twitter.com/ZxxGeue5P5— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) July 6, 2020

Ngoài Vũ Hán, hơn 11 quận và thành phố như Kinh Châu và Hoàng Cương ở Hồ Bắc cũng phát ra tín hiệu cảnh báo màu đỏ cho mưa lớn.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết vào ngày 5 rằng, mực nước của các nhánh sông chính và Thái Hồ ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử đang có xu hướng tăng lên. Hồ chứa Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã xả nước 8 ngày liên tiếp. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết, nếu mưa tiếp tục trong vài ngày tới, Tam Hiệp sẽ tăng lượng nước xả một cách thích hợp để đối phó với lũ lụt lớn trong giai đoạn sau.

Ngày 6/7, Cục Quản lý khẩn cấp của Trung Quốc tuyên bố mùa lũ ở miền Nam Trung Quốc (từ ngày 25/3) và mùa mưa dầm ở Giang Nam (từ ngày 1/6) đã bắt đầu sớm hơn 12 ngày và 7 ngày so với bình thường.

Theo thống kê, lũ lụt trong nửa đầu năm đã khiến 17,707 triệu người ở 26 tỉnh (khu tự trị và đô thị) bị ảnh hưởng, 119 người chết và mất tích, 848.000 người đã được đi di tản khẩn cấp, gần 20.000 ngôi nhà bị sụp đổ và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 39,31 tỷ nhân dân tệ.

Trong nửa đầu năm, mưa đá đã gây ra thảm họa tại 1.129 quận (huyện) tại 29 tỉnh (khu tự trị và đô thị), 65 người chết và mất tích (bao gồm 30 người thiệt mạng do sét đánh), 36.000 người di tản khẩn cấp, 437.000 ngôi nhà bị hư hại, 1,6 triệu ha hoa mầu bị hỏng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 18,79 tỷ nhân dân tệ.

Cục khí tượng dự đoán rằng xác suất mưa lớn ở khu vực phía tây nam, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ lớn hơn trong ba ngày tới.

Theo Minh Hiên, NTDTV
Phụng Minh biên dịch

Related posts