Pakistan liên thủ Trung Quốc, điều 20.000 binh sĩ đến biên giới tạo áp lực cho Ấn Độ

Quý Khải

Pakistan liên thủ Trung Quốc, điều 20.000 binh sĩ đến biên giới tạo áp lực cho Ấn Độ
Quân đội Pakistan (ảnh: Pxhere).

Trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang tạm đình chiến sau vụ ẩu đả gần biên giới gần đây, truyền thông Ấn Độ cho biết nước láng giềng Pakistan đã bắt đầu điều binh đến khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan, để mở một mặt trận tiềm năng khác chống lại Ấn Độ.

Kể từ năm 1947 sau khi Ấn Độ thuộc Anh chia tách thành hai nước Ấn Độ và Pakistan, khu vực Kashmir ở phía Bắc vẫn là điểm nóng tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia cùng chung bản sắc này, cùng với nước láng giềng chung là Trung Quốc. Khu vực này giáp Pakistan về phía Tây, giáp Ấn Độ về phía Nam, giáp Trung Quốc về phía Bắc và phía Đông (xem các hình dưới).

HÌNH 1: Kashmir là vùng lãnh thổ được bôi màu. Vùng đất này hiện đang là điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa 3 nước Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc (ảnh: docbao.vn)
HÌNH 2: Đồ họa: Telegraph.

Pakistan là một đồng minh thân cận của Trung Quốc. Năm 1963, Pakistan từng nhượng lại một phần lãnh thổ cho Trung Quốc ở khu vực Thung lũng Shaksgam để đổi lấy sự hỗ trợ của nước này trong cuộc chiến giành chủ quyền với Ấn Độ.

Gần đây, Pakistan là một trong những quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Tuyến hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là kế hoạch xây dựng quy mô lớn hợp tác giữa hai nước, là hạng mục ngọn cờ đầu và then chốt của dự án này.

Tờ IndiaToday dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, Pakistan gần đây đã điều bổ sung thêm 20.000 binh sĩ đến khu vực phía bắc Ladakh (HÌNH 2) để liên minh với Trung Quốc trong xung đột biên giới với Ấn Độ.

Các nguồn tin cho biết Pakistan đang xem xét cơ hội hợp tác với Trung Quốc tạo thế gọng kìm gây áp lực cho Ấn Độ từ hai mặt trận đông và tây, mặt trận Pakistan ở vùng Kashmir và mặt trận Trung Quốc ở vùng Aksai Chin. Các nguồn tin cũng cho biết quân đội Pakistan đã bắt đầu triển khai nhóm quân khủng bố đến khu vực, thậm chí đã lên kế hoạch thực hiện các chiến dịch tấn công biên giới (BAT) chống lại các binh sĩ Ấn Độ.

BAT là tên gọi một chiến dịch tấn công của lực lượng đặc nhiệm quân đội Pakistan, liên thủ với những tên khủng bố, được huấn luyện để tiến hành các cuộc tấn công bí mật vào các tiền đồn Ấn Độ trên khắp Đường kiểm soát Ấn Độ – Pakistan – ranh giới phân chia giữa hai nước hiện tại – sau hoạt động trinh sát và nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu điểm và mô hình tuần tra của quân đội Ấn, theo giải thích của tờ Times of India.

Các nguồn tin cũng tuyên bố rằng Pakistan có thể đang lên kế hoạch “tấn công từ bên trong” thông qua khoảng 100 kẻ khủng bố được chính phủ Pakistan hậu thuẫn hiện đang nằm vùng ở khu vực Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát (HÌNH 2). Báo cáo cũng chỉ ra rằng Pakistan cũng có thể kích động các cuộc tấn công quân sĩ Ấn Độ tại khu vực Jammu và Kashmir.

Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ, Tướng M.M. Naravane gần đây cũng thừa nhận có tồn tại khả năng Trung Quốc và Pakistan có thể liên thủ chống Ấn, dẫn đến một cuộc chiến từ hai mặt trận.

“Mặc dù xung đột có thể diễn ra ở bất kỳ đâu [dọc biên giới], nhưng khu vực sông băng Siachen và Thung lũng Shaksgam (khu vực Pakistan nhượng cho Trung Quốc) nơi lãnh thổ 3 nước tiếp giáp với nhau có nguy cơ bùng phát xung đột lớn nhất. Khu vực sông băng chiến lược này là nơi nhiều khả năng xuất hiện sự liên thủ quân sự giữa Trung Quốc – Pakistan buộc chúng ta phải đề cao cảnh giác giữ vững chủ quyền”, tướng Naravane phát biểu trước báo giới trước chuỗi ngày lễ kỷ niệm quân đội ở thủ đô.

Related posts