COVID-19: Thế giới vượt 9 triệu ca nhiễm, gần 500 nghìn ca tử vong

  • Thanh Thu

Theo thống kê trên trang Worldometer vào sáng 22/6, thế giới đã vượt mốc 9 triệu ca nhiễm Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), hơn 470.000 người đã tử vong vì đại dịch.

Trong bảng xếp hạng của Worldometer, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong với hơn 2,3 triệu ca nhiễm và 122.238 người thiệt mạng. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Mỹ vẫn có hơn 25.000 ca nhiễm mới.

Xếp ở vị trí thứ hai là Brazil. Nước này đã vượt mốc hơn 1 triệu ca nhiễm và hơn 50.000 ca tử vong, mặc dù các chuyên gia cho rằng con số thực sự ở Brazil có thể còn cao hơn vì thống kê không đầy đủ. Đặc biệt, có ngày Brazil có đến hơn 55.000 ca nhiễm mới trong ngày.

Ba vị trí tiếp theo trong “top 5” là Nga (hơn 580.000 ca nhiễm, hơn 8.000 ca tử vong), Ấn Độ (hơn 420.000 ca nhiễm, hơn 13.000 ca tử vong) và Anh Quốc (hơn 300.000 ca nhiễm và 42.000 ca tử vong).

Xét theo khu vực, châu Mỹ vẫn là “tâm dịch” của thế giới, với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh không chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước Brazil, Mexico và Chile.

Tại châu Á, đa số các nước đã phần nào kiểm soát được tình hình, tuy nhiên một vài quốc gia vẫn có số ca nhiễm tăng mạnh mỗi ngày như Iran (tăng hơn 2.000 ca so với 21/6), Pakistan (tăng 4.000 ca), Ả Rập Xê Út (tăng hơn 3.000 ca), Bangladesh (tăng hơn 3.500 ca), Qatar và Indonesia (mỗi nước tăng hơn 800 trường hợp nhiễm mới so với ngày trước đơ 21/6).

Tuy vậy, nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai đang hiện hữu tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Tại Bắc Kinh, nhiều ca nhiễm mới được phát hiện tại ổ dịch là chợ đầu mối Tân Thiên Địa. Còn tại Hàn Quốc, giới chức y tế đã phát hiện gần 200 trường hợp mắc COVID-19 có liên hệ với các nhân viên của một công ty giao hàng tận nhà ở Seoul và ít nhất 70 trường hợp nhiễm bệnh khác liên quan đến một câu lạc bộ bóng bàn.

Tại châu Âu, dịch Viêm phổi Vũ Hán đang trên đà giảm, nhiều nước đã rục rịch nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch và khôi phục kinh tế. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn có nguy cơ cao bùng phát trở lại.

Trước đó, hôm 21/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn mới nguy hiểm của đại dịch COVID-19 khi số người mắc bệnh liên tục lập kỷ lục. 

WHO đã trích dẫn dữ liệu cho thấy trong ngày 20/6, thế giới ghi nhận thêm hơn 183.000 ca mắc COVID-19, mức tăng trong ngày mạnh nhất từ trước đến nay và vượt con số kỷ lục hơn 181.000 ca hôm 18/6. 

Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng thế giới vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn khi chưa có vắc-xin, nhấn mạnh cần duy trì sự cảnh giác và đảm bảo rằng các ổ dịch nhỏ nhanh chóng được kiểm soát để không bùng phát thành các ổ dịch lớn dẫn tới mất kiểm soát.

Thanh Thuỷ

Related posts