Tin nước Úc sáng thứ Tư 17/6: Khủng hoảng chính trị tại tiểu bang Victoria

Khủng hoảng chính trị tại tiểu bang Victoria: Một bộ trưởng bị sa thải và hai nhân vật cao cấp từ chức

Bộ trưởng tiểu thương Victoria, ông Adem Somyurek (The Age)

Sáng thứ Hai 15/6, Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews đã mở cuộc họp báo và loan báo sa thải Bộ trưởng tiểu thương tiểu bang, ông Adem Somyurek, vì ông Somyurek đã bị cáo buộc có những hành động “branch stacking” có nghĩa là tuyển dụng thành viên đảng Lao động địa phương không theo đúng nguyên tắc thủ tục (chỉ có tên mà không làm gì cả).

Trong một chương trình truyền hình “60 mins” của đài số 9, một đọan ghi hình được bí mật thu từ văn phòng của một dân biểu đảng Lao động cấp liên bang đã được phổ biến. Theo chương trình “60mins” này, ông Somyurek là nhân vật chủ động trong việc tuyển dụng đảng viên cho đảng Lao động một cách bất chính và ông cũng đã sử dụng lời lẽ thô tục kỳ thị nữ giới.

Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng ông đã không cho bộ trưởng Somyurek cơ hội từ chức, nên ông đã sa thải vị bộ trưởng này và đưa vụ việc sang cảnh sát tiểu bang và ủy ban điều tra tham nhũng để mở cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc được nêu lên trong chương trình “60mins” và Nhật báo “The Age”.

Phụ tá Bộ trưởng Ngân khố Robin Scott (The Age)

Chương trình “60mins” còn đề cập đến 2 nhân vật khác, cũng đang làm bộ trưởng trong chính phủ của Thủ hiến Daniel Andrews, họ thuộc cùng phe nhóm với Bộ trưởng Somyurek, đó là phụ tá Bộ trưởng ngân khố Robin Scott và nữ Bộ trưởng Marlene Kairouz. Theo lời Thủ hiến Andrews, hai vị quan chức này đã cam kết với ông là họ không có làm gì sai trái liên hệ đến cáo buộc đối với Bộ trưởng Somyurek.

Tuy nhiên đến chiều 15/6, phụ tá Bộ trưởng Ngân khố Robin Scott cũng đã từ chức và cam kết sẽ bảo vệ tên tuổi của mình trong cuộc điều tra này.

Đến sáng hôm thứ Ba 16/6, nữ Bộ trưởng Marlene Kairouz cũng đã tuyên bố từ chức.

Thủ hiến Daniel Andrews và nữ Bộ trưởng Marlene Kairouz (The Age)

Đồng thời Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng ông đã yêu cầu ban điều hành đảng bộ Lao động toàn quốc sa thải ông Somyurek khỏi ủy ban điều hành của đảng và đồng thời chấm dứt tư cách đảng viên đảng Lao động của ông này.

Về phần ông Somyurek, ông tuyên bố đã đệ đơn từ chức với thủ hiến tiểu bang và đã ngỏ lời xin lỗi tới một nữ bộ trưởng đồng nghiệp là bà Gaviem Williams, Bộ trưởng về vấn đề phòng chống bạo hành gia đình.

Ông Somyurek đã phủ nhận những cáo buộc về việc tuyển dụng đảng viên bất chính và tuyên bố sẽ yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra. Vấn đề còn được tranh cãi mà không ai có được câu trả lời là tại sao việc thu hình bí mật lại đươc thực hiện tại văn phòng của một dân biểu đảng Lao động liên bang.

Ông Somyurek nói rằng ông không hề biết gì về cuộc thu hình bí mật này và ngay cả lãnh đạo đảng Lao động Liên bang Anthony Albanese cũng không có câu trả lời. Mặc khác, ông Somyurek cũng đã từ chức đảng viên đảng Lao động trước khi ban chấp hành đảng có cơ hội hủy bỏ tư cách đảng viên của ông này.

Quả bom chính trị này không chỉ phát nổ tại Victoria, mà còn lan rộng đến đảng Lao động Liên bang tại Canberra, vì theo chương trình “60mins” của đài số 9, ông Somuyrek còn khoe khoang rằng chính ông là ngưòi kiểm sóat đảng Lao động tại Victoria và lãnh đạo Lao động Liên bang Albansese cũng đang có nguy cơ và có thể cần phải được bảo vệ. Vấn đề được đặt ra là nguy cơ từ đâu, đến mức độ mà ông Albanese phải cần đến sự bảo vệ, đó là câu hỏi mà chính Thủ tướng Scott Morrison đã nêu lên tại Hạ viện Liên bang ngày 15/6.

Thủ lãnh đảng Lao động Liên bang, ông Albanese cho biết là ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của Thủ hiến Andrews trong việc sa thải ông Somyurek, một người đã có những hành vi mà ông gọi là “một sự thối nát trong hệ thống chính trị.”

Người mất vị giác và khứu giác nên đi xét nghiệm Covid-19

Trong cuộc phỏng vấn phát trên chương trình Today của Đài truyền hình số 9 vào ngày 16.9.2020 Bà Alison McMillan, Giám đốc Điều dưỡng và Hộ sinh của Bộ Y tế liên bang, , đã kêu gọi công chúng hãy mau mau xét nghiệm Covid-19 nếu nhận thấy các triệu chứng bất thường như mất cảm giác về mùi và vị.

Theo bà Alison McMillan thì thời gian ủ bệnh Covid-19 có thể kéo dài đến 14 ngày và những người từng tham gia các cuộc biểu tình vừa qua nếu có bất cứ triệu chứng sức khỏe khác thường như mất cảm giác mùi vị thì cần thông báo với cơ quan y tế để được xét nghiệm.

Lời khuyên này được đưa ra sau khi đã có 2 người từng tham gia các cuộc biểu tình vào tuần trước tại Melbouren được xác nhận dương tính với Covid-19, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ lây lan đợt dịch Covid-19 thứ 2,

Đáng chú ý cũng tại thành phố Melbourne, thêm một trường học đã phải đóng cửa vào ngày 16.6.2020 sau khi 1 học sinh lớp 5 của trường này dương tính với Covid-19. Đây là trường = thứ 3 của thành phố này phải đóng cửa để vệ sinh phòng dịch sau khi 5 học sinh được phát hiện nhiễm Covid-19.

Tiểu bang Victoria hôm nay ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhiễm có liên quan đến 1 cụm dịch gồm 5 gia đình ở thành phố Melbourne và đến nay đã có tổng cộng 12 ca nhiễm từ 5 gia đình này.

Tuy nhiên theo bà McMillan, trường học vẫn là môi trường an toàn bởi trong số hơn 7,300 ca nhiễm mắc Covid-19 tại Australia thì có chưa đến 2% ca mắc là các học sinh.

Trong khi đó tại bang New South Wales, sau khi phát hiện 3 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng trong những ngày vừa qua thì vào hôm nay bang này không có thêm ca nhiễm trong cộng đồng và chỉ có 3 ca nhiễm mới từ những người nhập cảnh.

Tính đến sáng 16.6.2020 toàn nước Úc có 7,347 người nhiễm Covid-19, tăng 12 ca nhiễm sau 24 giờ và 102 người đã tử vong.

Đông Timor ngăn chặn 11 thuyền nhân Việt Nam đang trên đường tới Úc

Pictured: East Timor officials wear face masks while intercepting a group headed for Australia

  Mười một thuyền nhân Việt Nam đã bị bắt và cách ly phòng dịch tại Đông Timor giữa lúc đang trên đường tới Úc với hy vọng tìm được việc làm tại các nông trại ở Darwin.

Nhóm này gồm 8 người đàn ông và ba phụ nữ, được hai người Indonesia đưa đến Úc, tuy nhiên đã bị chính quyền Đông Timor chặn lại và đưa đi cách ly phòng coronavirus.

Thuyền đã phải cập vào bờ xin giúp đỡ thức ăn và nước uống trên , sau khi phát hiện họ trên đảo

Tiến sĩ Aurelio Guterres, điều phối viên nhóm công tác khẩn COVID-19 của Đông Timor, nói với tờ Sydney Morning Herald rằng những kẻ buôn người đã hứa cung cấp việc làm tại các trang trại Úc cho những người Việt này và mỗi người đã trả chi phí đến $US22,000.

Theo chính sách bảo vệ biên giới nghiêm ngặt dưới thời các chính phủ Abbott, Turnbull và Morrison, nỗ lực của những kẻ buôn người nhằm đưa các thuyền nhân đến Úc gần như đã chấm dứt hoàn toàn.

Một chiếc thuyền tầm trú đã phải quay đầu vào tháng 1/2020, và bốn chiếc thuyền khác đã bị ngăn chặn hoặc trả về nước trong năm 2019.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Đây là một lời cảnh cáo mạnh mẽ rằng mối đe doạ từ những kẻ buôn người vẫn còn đó, và chúng ta phải cảnh giác… Trong Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới (OSB), hơn 80 kế hoạch buôn người đã bị Úc và các chính quyền khu vực ngăn chặn.”

Ông Rui Maria de Araujo, cựu thủ tướng Đông Timor và hiện là phát ngôn nhân viên của nhóm công tác khẩn ứng phó với coronavirus, cho biết 13 người nói trên đã đến đảo Jaco vào ngày 12.6 và được xét nghiệm virus, sau đó đưa đi cách ly ngay lập tức.

Sự xuất hiện của chiếc thuyền này, theo ông, đã gây rủi ro nghiêm trọng cho nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus của Đông Timor. Ông cho biết: “Họ khởi hành trình từ Kendari, thủ phủ của Sulawesi Tenggara khoảng 10 ngày trước.  Họ gây ra rủi ro khá lớn. Hiện tại chúng tôi không có ca nhiễm nào và không có bằng chứng về sự lây nhiễm cộng đồng.”

Tiến sĩ Araujo cho biết giới chức Đông Timor đang làm việc với Tòa Đại sứ Indonesia và Việt Nam, và nhiều khả năng là 13 người này sẽ bị trục xuất về nguyên quán sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Đông Timor gần như đã đóng cửa mọi biên giới, và chỉ mở cửa biên giới đường bộ với Indonesia mỗi tuần một lần để trao đổi hàng hoá.

Nước này đang tập trung đối phó với khả năng bùng phát dịch COVID-19 đợt hai, và tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn đến ngày 27.6.2020.

Related posts