Giới phú hào Hồng Kông ủng hộ Luật An ninh

Sau khi chính quyền Bắc Kinh cố áp đặt “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã được Nhân đại toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua, nhiều tỷ phú tại Hồng Kông trong đó có cả ông Lý Gia Thành cũng biểu đạt thái độ ủng hộ luật gây tranh cãi này. 

Lý Gia Thành
Tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Bloomberg News đưa tin, sau khi Hồng Kông trải qua 1 năm sóng gió chính trị, dịch viêm phổi Vũ Hán và sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử, vận mệnh của những người giàu có nhất thành phố này sẽ ra sao?

Mặc dù trong tình trạng người dân Hồng Kông và lãnh đạo các nước phương Tây đều phổ biến phản đối, nhưng tầng lớp tỷ phú có địa vị chủ đạo trong kinh tế Hồng Kông, bao gồm các nhà phát triển bất động sản, nhà điều hành, và đồng sáng lập các doanh nghiệp, đều lần lượt biểu đạt thái độ ủng hộ Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông có nhiều tranh cãi do ĐCSTQ đưa ra, họ vẫn ủng hộ chính quyền Bắc Kinh. 

Trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, có 9 người là người giàu có nhất, bao gồm ông Lý Gia Thành, Michael Kadoorie, v.v, họ hoặc là đích thân, hoặc là thông qua công ty của mình, hoặc là thông qua bạn bè thân quyến để biểu đạt thái độ ủng hộ Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. Tổng giá trị tài sản của họ lên đến 140 tỷ USD.

Ông Steve Tsang – Giám đốc Viện nghiên cứu Trung Quốc thuộc Đại học SOAS London nói rằng: “Nếu các doanh nhân của công ty Hồng Kông không di dân hoặc di chuyển nghiệp vụ công ty, thì họ không có lựa chọn nào khác.” Quyết định thông qua Luật An ninh Quốc gia, đối với họ mà nói là một cảnh cáo rất rõ ràng. Nếu họ không công khai ủng hộ nó, thì họ biết bản thân sẽ đối mặt với rủi ro bị chính quyền Bắc Kinh liệt vào danh sách người phản đối. 

Hiệp hội các nhà phát triển do các công ty như Công ty Henderson Land Development của ông Lý Triệu Cơ (Lee Shau Kee) và Công ty Sun Hung Kai Properties của gia tộc họ Quách, v.v, tổ hợp thành, đã đăng tuyên bố nói, họ ủng hộ luật này của chính quyền Bắc Kinh, bởi vì điều này sẽ đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng cho Hồng Kông. 

Các gia tộc sở hữu công ty Swire Pacific, Galaxy Entertainment, Jardine Matheson Holdings, cũng đăng tuyên bố ủng hộ Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. 

Hôm 27/5, sau gần một tuần kể từ khi thông tin Nhân đại toàn quốc Trung Quốc công bố thông tin về luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, ông Lý Gia Thành đã lần đầu tiên lên tiếng, trả lời về câu hỏi liên quan của tờ Đại Công báo (Ta Kung Pao).

Ông cho biết: Quốc gia có quyền và trách nhiệm đối với vấn đề an ninh của chính quốc gia mình, mọi người không nên giải thích quá đà. Hy vọng việc thông qua Luật An ninh Quốc gia có thể giảm bớt lo lắng của Trung ương đối với Hồng Kông, phát huy mặt tích cực trong phát triển và ổn định lâu dài; Chính phủ đặc khu có trách nhiệm phải củng cố lòng tin của người Hồng Kông đối với “một quốc gia, hai chế độ”, tăng cường lòng tin của cộng đồng quốc tế.

Đối với Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, nhân sĩ phê bình cho rằng chính quyền Bắc Kinh qua mặt Hội đồng Lập pháp Hồng Kông để thông qua kế hoạch thực thi luật này, là dấu mốc kết thúc của nguyên tắc cơ bản của “một quốc gia, hai chế độ”, trong khi nguyên tắc cơ bản của “một quốc gia, hai chế độ” lại tạo thành và đặt nền móng cho địa vị trung tâm tài chính toàn cầu của Hồng Kông. 

Một trong những người kiên quyết phản đối Dự luật An ninh phiên bản Hồng Kông chính là một trong những ông trùm truyền thông Hồng Kông, người sáng lập Apple Daily Hồng Kông và Next Digital – ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), ông mạnh mẽ kêu gọi những người trong cùng ngành nhận rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ. Ông Lê Trí Anh và các nhân sĩ dân chủ khác đã bị cảnh sát bắt giữ trong năm nay, hành động này được coi là sự tính sổ của chính quyền Bắc Kinh đối với cuộc biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ bùng nổ hồi năm ngoái. 

Biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông đã kéo lên bức màn biên động nhất trong lịch sử Hồng Kông trong 12 tháng qua, tuy nhiên tài sản của những người giàu có nhất Hồng Kông lại chưa từng bị tổn thất. 

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires cho thấy, từ khi bùng nổ phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông đến nay, tài sản ròng của những tỷ phú và gia tộc của họ thực tế đã tăng 0,7%. Còn chỉ số Hengsheng Hồng Kông trong cùng thời kỳ đó lại giảm khoảng 8%.

Theo New York Times đưa tin, sức ảnh hưởng của những người giàu có ở Hồng Kông, những người tinh anh trong giới thương mại Hồng Kông có thể trực tiếp giành 1/3 số ghế trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, do đó, chính quyền Bắc Kinh đã kiểm soát họ, cũng chính là kiểm soát sức mạnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Hồng Kông. Vũ khí mà ĐCSTQ dùng để kiểm soát những phú hào tại Hồng Kông chính là hợp đồng mà họ có thể thu được lợi nhuận lớn tại Đại Lục và sự tiện lợi trong kinh doanh của công ty của họ ở Đại Lục. 

Trí Đạt

Related posts