Bắc Hàn tuyên bố cắt đứt toàn bộ liên lạc với Nam Hàn từ trưa nay 9/6

Minh Hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chia tay Chủ tịch Đảng Công nhân Kim Jong Un của Triều Tiên vào ngày 30/6/2019, tại đường phân định ranh giới giữa Bắc và Nam Hàn (ảnh: Nhà Trắng).

Sáng sớm nay, thứ Ba ngày 9/6, chính quyền Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt tất cả các đường dây liên lạc với Hàn Quốc vào buổi trưa cùng ngày, theo thông tin từ NK News, một trang tin chuyên về Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.

NK News trích dẫn thông tin từ KCNA, kênh truyền thông của nhà nước Triều Tiên, tuyên bố “đường dây liên lạc Biển Đông và Biển Tây giữa quân đội miền bắc và miền nam, đường dây liên lạc thử nghiệm liên Triều, cũng như đường dây nóng giữa tòa nhà văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Nhà Xanh” (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) sẽ bị chấm dứt hoạt động kể từ 12:00 ngày 9/6/2020.

Tuyên bố nêu rõ: “Biện pháp này là bước đầu tiên của quyết tâm đóng cửa hoàn toàn tất cả các phương tiện liên lạc với Hàn Quốc và rũ bỏ những thứ không cần thiết”.

“Chúng tôi đã đi đến một kết luận rằng không cần phải ngồi mặt đối mặt với chính quyền Hàn Quốc và không có vấn đề gì để thảo luận với họ, vì họ chỉ thích làm mất tinh thần của chúng tôi.”

Hãng tin AFP cho biết, tuần trước Triều Tiên đã đe dọa sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc với Hàn Quốc và cảnh báo về các bước tiếp theo nhằm khiến Seoul “đau khổ”.

Bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cũng đe dọa sẽ hủy bỏ một thỏa thuận quân sự đã ký với Seoul, trừ khi Hàn Quốc ngăn chặn các nhà hoạt động gửi tờ rơi cho người dân Triều Tiên.

Các nhà hoạt động thường thả những quả bóng bay từ biên giới phía nam sang miền bắc, trong đó có chứa những tờ thông tin phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền của chế độ họ Kim đối với người Triều Tiên. Bà Kim Yo Jong gọi các nhà hoạt động này là “cặn bã của con người”.

Hãng tin Reuters chia sẻ trên Twitter hình ảnh các nhà hoạt động thả bóng bay từ Hàn Quốc sang Triều Tiên (ảnh chụp màn hình Twitter).

Cũng trong tuyên bố trên, hãng thông tấn KCNA nói rằng bà Kim Yo Jong và một quan chức hàng đầu khác là Kim Yong Chol, đã “nhấn mạnh rằng công tác hướng về phía nam nên được chuyển đổi hoàn toàn thành công tác chống lại kẻ thù”.

Hãng tin AFP tiếp tục trích dẫn tuyên bố của KCNA, trong đó cho biết giới lãnh đạo Triều Tiên quyết định “làm cho những kẻ phản bội và những kẻ ô nhục này phải trả giá cho tội ác của mình, bắt đầu bằng mệnh lệnh cắt đứt hoàn toàn tất cả các đường dây truyền thông và liên lạc” giữa hai nước.

Về nguyên tắc, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và chỉ tạm ngừng bắn thông qua một thỏa thuận đình chiến vào năm 1953. Chiến tranh liên Triều xảy ra từ ngày 25/6/1950 khi Triều Tiên với sự hỗ trợ của Trung Quốc đem quân tấn công Hàn Quốc.

Triều Tiên và Hàn Quốc từng là một quốc gia thống nhất, nhưng bị chia cắt ở vĩ tuyến 38 độ Bắc kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, với sự hiện diện của Liên Xô ở miền Bắc và Hoa Kỳ ở miền Nam. Các cuộc đàm phán thống nhất đã đi đến thất bại, hai miền thành lập hai chính phủ độc lập.

Ở miền Bắc, Liên Xô và Trung Quốc hỗ trợ Kim Il Sung (hay Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh đạo Kim Jong Un hiện nay) thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1948. Trong khi đó miền Nam với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, thành lập Đại Hàn Dân Quốc (thường gọi là Hàn Quốc) theo chế độ tư bản.

Related posts