Nghệ An: Gần 25.000 dân mất nước sinh hoạt vì vỡ đập Bara Đô Lương

  • Hoàng Minh

Gần 8.000 hộ dân (với gần 25.000 người) của 7 xã và một thị trấn thuộc huyện Đô Lương (Nghệ An) bị mất nước sinh hoạt trong ngày 7/6 sau sự cố vỡ đập dâng Bara Đô Lương.

Đập Bara Đô Lương bị vỡ, Nghệ An
Đập Bara Đô Lương bị vỡ. (Ảnh cắt từ clip)

Khoang số 10, 11 thuộc đập dâng Bara Đô Lương nằm trên sông Lam (Nghệ An) bị gãy sập hoàn toàn vào khoảng 8h sáng ngày 7/6.

Sự cố khiến nước chảy vào hệ thống Thủy lợi Bắc bị thiếu hụt từ 50 – 70%, gây khô hạn vùng Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu, với tổng diện tích khoảng 20.000 ha lúa đã gieo cấy bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, gần 8.000 hộ dân (với gần 25.000 dân) của 7 xã và một thị trấn của huyện Đô Lương bị mất nước sinh hoạt trong ngày 7/6 sau sự cố.

Đập dâng Bara Đô Lương do người Pháp xây dựng từ năm 1933 đến 1937 với chiều dài hơn 340 m, có tác dụng đưa nước từ sông Lam đổ vào kênh Đào phục vụ tưới tiêu cho 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Đập dâng Bara Đô Lương có tác dụng đưa nước từ sông Lam đổ vào kênh Đào. (Ảnh google maps)

Công trình có 12 khoang tràn, mỗi khoang rộng 23m và một cửa xả cát rộng 21m.

Sau nhiều năm sử dụng, đến năm 2017, Nghệ An muốn xây đập mới, với nguồn vốn hơn 300 tỷ đồng, chủ yếu vay của JICA Nhật Bản.

Chủ đầu tư dự án là Sở NN&PTNT Nghệ An, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp (TP. Vinh).

Ông Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty Hòa Hiệp cho biết công trình đã thi công được 193 m tràn tự do, 2 cửa xả cát (mỗi cửa 21 m). Đoạn gặp sự cố nằm trong đoạn tràn tự do dài 102 m sắp thi công.

Ông Hạnh cho rằng “nguyên nhân vỡ đập là bởi công trình đã hư hỏng sẵn, chứ không phải do thi công”, theo VNExpress, ngày 7/6.

Video sự cố:

Hoàng Minh

Related posts