Điểm tin thế giới chiều Chủ Nhật 31/5 – Ấn Độ: 72 giờ tiếp theo sẽ rất quan trọng khi Trung Quốc triển khai pháo binh ở biên giới

Ấn Độ: 72 giờ tiếp theo sẽ rất quan trọng khi Trung Quốc triển khai pháo binh ở biên giới

Tên lửa DF-41 của Trung Quốc (ảnh chụp từ video https://www.youtube.com/watch?v=cJiQHYgP-yI).

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc gần đây đã triển khai một lượng lớn pháo binh và cơ giới về phía biên giới chung với Ấn Độ ở Ladakh, bang cực bắc Ấn Độ, các nguồn tin thuộc chính phủ Ấn Độ nói với tờ Indian Express hôm 28/5 cho biết.

Hành vi leo thang của Trung Quốc đã khiến một quan chức Ấn Độ lên tiếng cảnh báo hôm 28/5 rằng ba ngày tiếp theo là rất quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động của Trung Quốc dọc biên giới.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, hình ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của ít nhất 16 xe tăng cùng với tổ hợp xe chiến đấu bộ binh trên biên giới.

“Các hầm… và các ụ súng máy cũng có thể được nhìn thấy, điều này cũng có thể cho thấy Trung Quốc đã lường trước một cuộc tấn công và cũng đã thực hiện các vị trí phòng thủ”, một nguồn tin cho biết.

Vào hôm 29/5, tờ the Epoch Times dẫn tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết, Trung Quốc gần đây đã triển khai ít nhất 5.000 quân đến biên giới Trung – Ấn.

Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận kinh tế đất nước khủng hoảng nghiêm trọng

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (ảnh chụp màn hình video SCMP/Youtube).

Sau khi kỳ họp Lưỡng hội kết thúc, Thủ tướng Lý Khắc Cường tiết lộ tại một cuộc họp báo hôm 28/5 rằng, dịch Covid-19 khiến nền kinh tế đất nước bị thiệt hại nghiêm trọng, khoảng 600 triệu công dân Trung Quốc chỉ kiếm được 1.000 nhân dân tệ (140 USD) một tháng, theo The Epoch Times.

Khi một phóng viên hỏi Thủ tướng Lý Khắc Cường về kế hoạch xóa đói giảm nghèo và phát triển tầng lớp trung lưu, ông Lý trả lời rằng: “Thu nhập trung bình hàng năm của chúng ta là 30.000 nhân dân tệ (4.198 USD). Nhưng có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ (140 USD)”.

“Số tiền này chỉ đủ để trả tiền thuê nhà hàng tháng tại một thành phố tầm trung ở Trung Quốc”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) trích lời ông Lý.

Trung Quốc hiện có hơn 1,4 tỷ dân. Như vậy, 600 triệu người tương ứng hơn 40% dân số Trung Quốc.

Thủ tướng cũng nói rằng do tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán tới nền kinh tế đất nước, khả năng sẽ có nhiều hơn nữa công dân Trung Quốc sống trong nghèo đói, và chính phủ sẽ cần triển khai các gói an sinh xã hội hoặc các hình thức hỗ trợ khác để giúp họ tồn tại.

Ông Lý cũng thừa nhận rằng thất nghiệp hiện cũng là vấn đề lớn của đất nước. Theo ông Lý, Trung Quốc có 900 triệu lao động nhập cư. Ngoài ra, vào tháng 7, 8,74 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học. Hai nhóm này, cùng với các cựu quân nhân, là những người cần việc làm nhất.

Ông Lý không tiết lộ tỷ lệ thất nghiệp của cả nước, nhưng đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp được công bố trước đó là khoảng 6%. Tuy nhiên, con số chính thức này chỉ là tỷ lệ thất nghiệp ở các khu vực thành thị, không bao gồm những người lao động nhập cư bị mất việc.

Vào ngày 30/4, một giám đốc tại một công ty môi giới Trung Quốc đã bị cách chức sau khi ông đăng lên phương tiện truyền thông xã hội một phân tích ước tính rằng tỷ lệ thất nghiệp thực sự của Trung Quốc là khoảng 20,5%.

Ông Lý cho biết chính phủ sẽ nỗ lực kích thích nền kinh tế hiện bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch bệnh, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm nhiều việc làm. Thủ tướng cũng nói rằng Bắc Kinh sẽ cắt giảm chi phí, và cũng đã ra lệnh cho chính quyền địa phương làm điều tương tự.

Ông Trump hoãn họp G7, muốn mời thêm 4 nước tham gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: White House/Flickr).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/5 cho biết ông sẽ hoãn họp thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 như dự kiến và muốn mời thêm một số nước tham dự.

“Tôi trì hoãn cuộc họp vì tôi cảm thấy G7 không đại diện chính xác cho những gì đang diễn ra trên thế giới. Đó là một nhóm các quốc gia rất lỗi thời”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/5.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Trump cho biết, hội nghị có thể diễn ra vào tháng 9, trước hoặc sau cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cũng có thể diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

G7 là nhóm các quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới gồm Anh, Mỹ, Đức, Italy, Canada, Pháp và Nhật Bản. Tổng thống Trump muốn mời thêm Úc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ tham dự kỳ họp mở rộng của G7 trong năm nay.

Theo Reuters, Giám đốc truyền thông chiến lược Nhà Trắng Alyssa Farah cho biết ông Trump muốn các nước thảo luận về Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo rằng ông có kế hoạch mời đại diện các nước tới Mỹ họp G7 vào cuối tháng 6. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ ý tưởng về cuộc họp trực tiếp, nhưng Thủ tướng Canada Justin Trudeau chưa xác nhận vì quan ngại tình hình đại dịch. Thủ tướng Đức Angela Merkel đầu tuần này cho biết bà không thể tham dự cuộc họp G7 tại Mỹ.

Các doanh nghiệp bắt đầu lên kế hoạch rời Hồng Kông

Theo Breitbart hôm 29/5, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tự tin rằng luật an ninh chuẩn bị được áp cho Hồng Kông sẽ ổn định thành phố thì một số tập đoàn đang lên kế hoạch bỏ chạy trước khi sự tự trị cuối cùng của Hồng Kông sụp đổ.

“Các doanh nghiệp ở Hồng Kông đang bị siết chặt bởi chi phí gia tăng và sự không chắc chắn sau các cuộc đụng độ kéo dài, đôi khi dữ dội giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ dân chủ”, tờ RTHK cho biết hôm 29/5.

“Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông khi nói chuyện với các nhà đầu tư, nó không còn hấp dẫn như một năm trước”, Salandy-Defour, người có công ty tại Hồng Kông cho biết.

Theo Breitbart, một vấn đề khác mà các công ty ở Hồng Kông phải đối mặt khi Bắc Kinh áp luật an ninh mới đối với thành phố là, các chính phủ trên thế giới sẽ bắt đầu điều chỉnh các chính sách thương mại và tài chính của họ đối với Hồng Kông do thành phố này không còn có sự tự trị như trước đây nữa.

NASA tiếp tục đưa người vào vũ trụ với vụ phóng phi thuyền SpaceX lịch sử

Theo VOA, SpaceX, công ty tên lửa tư nhân của doanh nhân tỉ phú Elon Musk, đã đưa hai người Mỹ bay vào quỹ đạo từ Florida vào ngày 30/5 trong một chuyến du hành đánh dấu chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của các phi hành gia NASA từ lãnh thổ của Mỹ trong 9 năm qua.

Một tên lửa Falcon 9 của SpaceX rời mặt đất từ Trung tâm Không gian Kennedy lúc 3 giờ 22 phút chiều giờ miền đông của Mỹ (19 giờ 22 phút giờ GMT), đưa hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken lên chuyến đi kéo dài 19 giờ trên phi thuyền Crew Dragon mới thiết kế của công ty bay tới Trạm Không gian Quốc tế.

“Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp”, Tổng thống Mỹ Donald Trump, có mặt ở Trung tâm Không gian Kennedy ở Cape Canaveral để theo dõi vụ phóng cho biết.

Pháp buộc tội 13 nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container

Theo AFP, công tố viên Pháp đã buộc tội 13 nghi phạm tội buôn người do liên quan đến vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh vào tháng 10/2019.

Ngoài cáo buộc buôn người và hoạt động tội phạm có tổ chức, 6 trong 13 nghi phạm cũng bị buộc tội giết người sau khi một kẻ chủ chốt trong đường dây vận chuyển bị bắt ở Đức.

“Nghi phạm bị bắt ở Đức là người đàn ông 29 tuổi có biệt danh là ‘Công tước đầu trọc’. Hắn có thể là kẻ đứng đầu mạng lưới ở phía Pháp”, một nguồn tin cho biết nhưng không hé lộ quốc tịch của người này.

Mỹ nói Nga chuyển hơn một tỷ USD tiền giả đến Libya

Mỹ cho biết Malta thu được lượng tiền Libya giả trị giá hơn một tỷ USD do công ty nhà nước Nga Goznak chế tạo.

“Mỹ hoan nghênh chính quyền Cộng hòa Malta đã bắt được lô tiền Libya giả trị giá 1,1 tỷ USD hôm 26/5. Đây là số tiền được in bởi công ty cổ phần Goznak do chính phủ Nga sở hữu, theo đơn đặt hàng của một chính thể song song phi pháp”, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30/5 ra thông cáo cho biết.

Washington cho rằng các vấn đề kinh tế Libya đang ngày càng trầm trọng vì sự xuất hiện của lượng lớn tiền giả có nguồn gốc từ Nga.

Chính quyền Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế nhằm “ngăn chặn hành động bất chính có thể đe dọa chủ quyền và ổn định của Libya”. “Những hành động đó không phù hợp với lệnh cấm vận được quốc tế áp dụng. Sự việc này cho thấy Nga cần chấm dứt các động thái gây bất ổn tại Libya”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Băng Thanh

Related posts