Tin nước Úc thứ Sáu 29/5

NSW được nới lỏng nhiều bắt đầu từ 1 tháng 6

Thủ hiến NSW, Gladys Berejiklian

Luật giới hạn sẽ được nới lỏng rất nhiều tại NSW bắt đầu từ thứ Hai tới, nhiều người hơn được tụ tập tại các club, đám cưới, đám tang… nhưng có điều kiện.

Bắt đầu từ thứ Hai tới, 1 tháng 6, các đám cưới, đám tang, các lễ lạc tôn giáo, và một số câu lạc bộ (club) tại NSW có thể chứa đến 500 người.

“Các thành viên có thể đến các câu lạc bộ ngoài con số 50, có thể lên đến 500, tùy thuộc số lượng các nhà hàng, quán cà phê bện trong các club, thí dụ một club có 2 nhà hàng và một quán cà phê được quyền chứa 150 thành viên nhưng phải tuân thủ luật 4 mét vuông cho mỗi người tại những chỗ ăn uống trên vào bất cứ thời điểm nào,” thông báo báo chí của ClubsNSW cho biết như thế.

“Theo thỏa thuận, các thành viên của các club được quyền đến các bar và phòng chơi gam với số lượng cho phép nhưng phải giữ khoảng cách an toàn 1.5 mét.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, 20 người được quyền tham dự lễ cưới, 50 người tại đám tang và 50 người tại các lễ lạc tôn giáo… nhưng tất cả phải tuân thủ 4 mét vuông cho mỗi người.

“Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các dịch vụ trên đối với các cá nhân, gia đình và cộng đồng nhưng khi áp dụng luật nới lỏng chúng tôi phải bảo đảm sự an toàn sức khỏe cho mọi người,” Thủ hiến NSW, bà Gladys Berejiklian nói.

“Điều rất quan trọng đối với các tín đồ tôn giáo là phải tuân thủ các lời khuyên của bộ y tế, đặc biệt đối với những người trên 70.”

LUẬT GIỚI HẠN SẼ ĐƯỢC NỚI LỎNG RỘNG RẢI SỚM HƠN DỰ ĐOÁN

Luật hạn giới có thể sẽ được nới lỏng rộng rãi sớm hơn dự đoán sau buổi họp Nội Các Quốc Gia vào chiều hôm nay, thứ Sáu 29/5.

Giai đoạn 1 đã được áp dụng, Giai đoạn đang được áp dụng và Giai đoạn 3 sẽ được áp dụng vào tháng 7 bao gồm việc cho phép tụ tập đến 100 người, có nghĩa là các pub, club có thể mở cửa. Nhưng theo tình hình diễn biến tốt như hiện nay, Giai đoạn có thể sẽ được áp dụng sớm hơn.

Người Úc trẻ nhất thiệt mạng vì Covid-19

Nathan Turner smiles with a hat on.
Nathan Turner

Tính đến ngày thứ Sáu 29.5.2020 Úc đã có 103 người thiệt mạng vì dịch Covid-19 trong đó nạn nhân mới nhất chỉ mới có 30 tuổi, đạt kỷ lục là người trẻ nhất trong số bệnh nhân Úc thiệt mạng do bệnh Covid-19.

Nạn nhân này tên là Nathan Turner, một thợ mỏ cư ngụ tại vùng Blackwater ở trung bộ Queensland, đã tử vong tại nhà vào tối 26.5.2020. Theo cơ quan y tế thì nạn nhân này có một “tiền sử bệnh lý phức tạp” và kết quả khám nghiệm cho thấy anh dương tính với coronavirus.

Điều đáng nói là trong suốt hai tháng qua nạn nhân này đã không đi nước ngoài và cũng không rời khỏi địa phương qua.

Chính quyền cũng cho biết trong ngày 25.5.2020 nạn nhân vẫn đi làm bình thường và không hề có các triệu chứng mắc bệnh. Hiện những người từng tiếp xúc với nạn nhân và các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã được cách ly sau khi cơ quan y tế thông báo nạn nhân dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Bộ y tế Queensland đang điều tra xem cái chết của Turner có liên quan đến vụ nhiễm bệnh của một y tá tại Rockhampton vào đầu tháng này khiến chính quyền phải ra lệnh phong tỏa cả một viện dưỡng lão.

Tin cho hay vào tuần lễ thứ hai của tháng Năm, nữ y tá này đã đến Blackwater, tuy nhiên không có sự tiếp xúc với Nathan.

Sự “liều lĩnh trắng trợn” của chính quyền Victroia

Thủ hiến Daniel Andrews bị cáo buộc là “liều lĩnh trắng trợn” (‘Flagrantly reckless’) khi không chịu tham vấn Bộ Ngoại giao Úc mà còn chơi gian trong vụ khi ký thoả thuận Vành đai và Con đường (BRI) với Trung Quốc

Theo tờ Sydney Morning Herald, Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) đã từng cảnh báo chính phủ Victoria rằng, chính sách của Úc là không ký vào thoả thuận BRI. Tuy nhiên chính phủ Victoria đã phớt lờ điều này, không hề thông báo trước mà thậm chí còn đặt Bộ Ngoại giao vào tình trạng “ván đã đóng thuyền” khi thông báo cho Bộ ngay vào ngày ký thoả thuận với Trung Quốc vào năm 2019.

Thỏa thuận này đã chính thức gắn Victoria với BRI, chính sách đối ngoại chủ chốt của Tập Cận Bình với hạ tầng cơ sở trên toàn thế giới, trực tiếp mang lại lợi ích cho các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên dự án này đã đã bị một số chính phủ chỉ trích và gọi đây là “bẫy nợ”, tức gán những khoản nợ không bền vững cho các nước đang phát triển, với ý định đổi lại những nhượng bộ về kinh tế hoặc chính trị. Trên thực tế điều này đã được chứng tỏ tại Sri Lanka, nước không xa Úc.

Hiện có nhiều mối lo ngại trong chính phủ liên bang rằng các công ty Victoria có thể hợp tác với các công ty Trung Quốc trong các dự án hạ tầng cơ sở ở Thái Bình Dương, khiến các đảo quốc này càng lún sâu vào nợ nần.

Theo thoả thuận, các công ty Trung Quốc sẽ được khuyến khích lập chi nhánh ở Victoria và được hỗ trợ đấu thầu các dự án, trong khi các công ty Victoria sẽ được tạo điều kiện đấu thầu hợp đồng ở các nước bên thứ ba nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường.

Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông Peter Jennings, cho biết các công ty Victoria có nguy cơ đóng góp trực tiếp vào các “bẫy nợ” của Bắc Kinh trong khu vực Thái Bình Dương. Vì dự án Vành đai và Con đường là một chiến lược kinh tế-chính trị được thiết kế để đẩy mạnh các mục tiêu và lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên tốt nhất là Úc không nên nhúng tay vào. Ông nói: “Một trong những mục tiêu đó là gia tăng sự phụ thuộc của các quốc gia đang phát triển vào Trung Quốc. Mục tiêu này đi ngược lại lợi ích của Úc và chống lại lợi ích của các nước đang phát triển. Các công ty Úc nên tránh bị lôi kéo vào chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Ông Jennings cho rằng hành động của chính quyền Andrews là hành vi “liều lĩnh một cách trắng trợn và làm suy yếu vị thế chính sách đối ngoại của lưỡng đảng Úc”. Ông nhận xét:

Có vẻ như ông Daniel Andrew đã hạ quyết tâm phớt lờ giới lãnh đạo liên bang trong lĩnh vực này, vốn được hiến pháp ủy quyền. Thông qua việc không tham vấn liên bang, ông ấy đã chọn cách phớt lờ các vấn đề an ninh quốc gia Úc.”

Related posts