Làn sóng lên án ĐCSTQ vì thái độ tráo trở đối với Hồng Kông

  • Tuyết Mai

Kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, chỉ trích động thái nhằm hủy hoại chính sách “một quốc gia, hai chế độ” xưa nay cam kết với Hồng Kông. Nhân biến cố này, cộng đồng mạng người Hoa đã chia sẻ nóng sự kiện lịch sử về cuộc đối thoại giữa cố lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình và nhà tài phiệt Hồng Kông Lý Gia Thành, vấn đề một lần nữa thu hút sự quan tâm.

đặng tiểu bình
Ngày 24/9/1982, ông Đặng Tiểu Bình đã gặp Thủ tướng Anh, Margaret Thatcher. Hai bên đã hội đàm về vấn đề Hồng Kông. (Ảnh từ Xinhua).

Phản đối mạnh mẽ của đông đảo người Hồng Kông       

Vào ngày 22/5, hội nghị Nhân đại (Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc) của ĐCSTQ đã thúc đẩy thảo luận “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, sự kiện đã khiến giới xã hội dân sự và các nhà lập pháp phe dân chủ Hồng Kông phản đối mạnh mẽ. Có 388 nghị sĩ phe dân chủ đã tham gia diễu hành phản đối, họ cùng phát động ký tên yêu cầu Nhân đại Trung Quốc rút ngay dự luật.

Tuyên bố ký tên cho biết, năm ngoái Chính phủ Hồng Kông đã tùy tiện tung ra “Dự luật Dẫn độ” gây chia rẽ xã hội Hồng Kông, gây tình trạng thù địch giữa Chính phủ và người dân. Nhưng những người nắm quyền lực không những không phản tỉnh về trách nhiệm của họ mà còn kết tội người Hồng Kông đấu tranh cho tự do là những người phá hoại an ninh trật tự, giờ đây lại tạo ra dư luận và hợp tác với ĐCSTQ để bỏ qua quy trình lập pháp tại Hồng Kông, qua đó trực tiếp đưa ra “Luật Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào Phụ lục III của Luật Cơ bản Hồng Kông, khiến nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và nền tự do của Hồng Kông gặp nguy cơ trở thành sáo rỗng.

Tuyên bố chỉ trích gay gắt rằng việc thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của chính quyền ĐCSTQ có thể nói là “trắng  trợn hủy bỏ cam kết, tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ không làm ngơ”. Hội nghị Liên lạc Dân chủ tại Hồng Kông sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh các khu vực và kết nối với đông đảo người dân Hồng Kông để cùng nhau phản đối.

Chiều ngày 24/5, đông đảo người dân Hồng Kông đã biểu tình phản đối. Hơn 10.000 người diễu hành giữa khu vực cửa hàng bách hóa Sogo ở Vịnh Causeway và Sân vận động Southorn ở Wan Chai. Mọi người giương cao biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” và hô to các khẩu hiệu như “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng Thời đại”“Hồng Kông độc lập, Lối thoát duy nhất”. Đáp lại, một số lượng lớn cảnh sát chống bạo động đã xua đuổi người biểu tình và trấn áp bằng hơi cay, huy động cả xe bắn nước và xe bọc thép.

Đối thoại giữa Đặng Tiểu Bình và Lý Gia Thành thu hút quan tâm

Nhằm tố cáo hành vi tráo trở của ĐCSTQ, cư dân mạng cũng đã tweet đoạn video về cuộc đối thoại giữa ông Đặng Tiểu Bình với ông Lý Gia Thành, kèm theo lời nhắn: “Trước đây đã cam kết với Hồng Kông rằng nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’ sẽ không thay đổi trong 50 năm, và sau 50 năm cũng không thay đổi, đến nay mới 23 năm đã thay đổi?”

Đoạn phim đối thoại của ông Đặng Tiểu Bình với ông Lý Gia Thành khiến nhiều cư dân mạng bàn luận sôi nổi:

“Đối với lời hứa của ĐCSTQ, ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin !!!”

“Lý Gia Thành biết rằng lời hứa chỉ có thể thực hiện được một nửa, vì vậy mà chỉ sau 20 năm đã bắt đầu bỏ đi.”

 “Đặng Tiểu Bình nói rằng sẽ không thay đổi trong 50 năm. Nhưng Tập Cận Bình nói, dù sao tôi cũng không nói điều đó.”

“Hãy tin vào ĐCSTQ và chạy vào nhà hỏa táng.”

 “Đại hội Nhân đại của Trung Quốc đã đưa ra dự thảo ‘Luật An ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông’, sự cố vi phạm cam kết này đã làm dấy lên quan ngại rộng rãi và phản ứng mạnh mẽ ở trong và ngoài nước. Nhiều nhà lập pháp của Hội đồng lập pháp Đài Loan cho rằng không nghi ngờ gì việc ĐCSTQ cố ý bỏ qua Hội đồng lập pháp Hồng Kông là vi phạm nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’, cũng là cảnh báo đối với  quan hệ hai bờ eo biển. Phủ Tổng thống Đài Loan cũng có tuyên bố: ‘Điều này cũng chứng minh nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’ là tuyến phòng thủ của dân chủ và tự do, qua đó càng khiến chúng tôi quyết tâm bảo vệ quyền tự do, dân chủ và chủ quyền của Đài Loan.’”.

 “Khi họ lên tiếng họ đều thề thốt thành khẩn, nhưng bản năng của họ là dối trá từ đầu đến chân. Không phải là họ không muốn thực hiện, mà là họ hành động theo bản năng”.

Lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế

Kể từ năm ngoái khi chiến dịch chống Dự luật Dẫn độ nổ ra ở Hồng Kông thì tình hình ở Hồng Kông đã cho thế giới thấy rõ không thể tin vào cam kết của ĐCSTQ. Nếu “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” được Nhân đại của ĐCSTQ thông qua thì không khác gì việc thực thi “một quốc gia, một chế độ” đối với Hồng Kông,  và Hồng Kông sẽ mất tự do dân chủ và chế độ pháp trị.

Cộng đồng quốc tế cũng lên án mạnh mẽ “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. Các quan chức từ Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu cũng đã đưa ra các tuyên bố về tình hình ở Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo ĐCSTQ rằng Mỹ sẽ “phản ứng mạnh mẽ” nếu vấn đề này được thực hiện.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi ĐCSTQ rút lại đề nghị “thảm họa” này, ông lên án Luật An ninh Quốc gia là “hồi chuông báo tử” cho “quyền tự trị cao độ” của Hồng Kông. Ông Pompeo nói rằng bất kỳ quyết định nào vi phạm quyền tự trị và tự do của Hồng Kông chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của Mỹ về “một quốc gia, hai chế độ”.

Ngày 22/5 cố vấn kinh tế Kevin Hassett của Nhà Trắng cho biết, việc Bắc Kinh thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” kiểu cưỡng chế sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc, và tất cả những điều này là do hành vi khủng khiếp của chính ĐCSTQ. Ông nói rằng Mỹ đang nghiên cứu hình phạt kinh tế đối với ĐCSTQ đặc biệt kín kẽ, không để ĐCSTQ lách qua.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng, nếu ĐCSTQ thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” thì Mỹ có thể hủy bỏ tư cách khu vực thương mại tự do ở Hồng Kông. Ông cũng đồng ý rằng Hồng Kông hiện đang bị buộc phải phát triển theo hướng “một quốc gia, một chế độ”.

Ông O’Brien nói: “Năm 1997 ĐCSTQ đã hứa với Vương quốc Anh rằng, sau khi trả Hồng Kông về thì (một quốc gia, hai chế độ) không thay đổi trong 50 năm, người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục tận hưởng lối sống của hệ thống tư bản, hưởng chế độ pháp trị và tự do ngôn luận, tôn giáo, tự do biểu tình, và tất cả những lợi ích mà nền dân chủ mang lại. Thật không may là mới chỉ qua 27 năm kể từ khi cam kết, ĐCSTQ đã cho rằng Hồng Kông có quá nhiều tự do, vậy là họ quyết định tước đoạt lối sống theo hệ thống tư bản của người Hồng Kông.”

Ông nhắc lại: “Mỹ sẽ đáp trả nếu ĐCSTQ sử dụng ‘Luật An ninh Quốc gia’ mới để thực hiện các hành động cứng rắn đối với người dân Hồng Kông”.

Ngoài ra, 198 chính trị gia từ 23 quốc gia đã cùng nhau ký một cảnh báo chỉ ra rằng, luật an ninh mới được ĐCSTQ thúc đẩy đối với Hồng Kông là một cuộc tấn công toàn diện vào nền tự do của Hồng Kông, đó là hành vi không thể chấp nhận được.

Tuyết Mai

Related posts