Đài Loan: 56% nghĩ là “một nước hai chế độ” sẽ bị xóa sổ ở Hồng Kông

  • Mộc Lan

Dự thảo “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” do Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc đề xuất tuần trước đang dấy lên sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Ngày 25/5, theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Hiệp hội giao lưu tinh anh – châu Á Thái Bình Dương (APEIA) có trụ sở tại Đài Loan công bố, có đến 56% người được khảo sát tại Đài Loan tin rằng dự luật này sẽ xóa sổ “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông.

Ngày 25/4, cuộc biểu tình phản đối Luật An ninh Quốc gia của người dân Hồng Kông bị cảnh sát đàn áp dữ dội.  (Vision Times)

Ngày 25/5, APEIA còn tổ chức hội đàm thăm dò về “Diễn thuyết nhậm chức Tổng thống ngày 20/5 và vấn đề phát triển quan hệ xuyên eo biển”, kết quả cho thấy hơn 80% người dân ủng hộ diễn thuyết nhậm chức của Tổng thống Thái Văn Anh, bao gồm: “Khởi xướng cuộc đối thoại với bên kia eo biển; Tuân theo nguyên tắc Tám chữ; Tuân Thủ Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc và Điều lệ hai bờ (Đài Loan – Đại Lục);  Kêu gọi chủ tịch Tập Cận Bình cùng nhau đảm nhận trách nhiệm vì hòa bình và ổn định khu vực eo biển Đài Loan.”

Trong đó, nguyên tắc Tám chữ “Hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại” do Tổng thống Thái Văn Anh đề xuất đạt mức ủng hộ cao nhất, 88,9%.

Tổng thống Thái Văn Anh lần nữa khẳng định “tuân thủ Hiến pháp”và “Điều lệ hai bờ” để xử lý các vấn đề giữa hai bên Đài Loan và Đại Lục, nhận được 81,9% người dân ủng hộ. Có đến 81,3% người dân bày tỏ tán thành việc kêu gọi chủ tịch Tập Cận Bình cùng nhau đảm nhận trách nhiệm vì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Nhìn chung, 72% người dân hài lòng với tuyên bố “hai bờ” của Tổng thống Thái Văn Anh, 68% người dân tin tưởng bà sẽ xử lý tốt các mối quan hệ “hai bờ” trong tương lai, một nửa số khác cho rằng bài phát biểu nhậm chức không làm thay đổi gì mối quan hệ “hai bờ”, số ít 22% cho rằng như thế là khá mềm mỏng.

Khi được hỏi về việc người dân Đài Loan có sẵn sàng nối lại giao thương eo biển khi dịch bệnh qua đi, kết quả 64,5% không chấp nhận nới lỏng dần các hạn chế đối với việc để người Trung Quốc Đại Lục đến Đài Loan, chỉ có 31,0% ủng hộ phục hồi.

Về việc người dân Đài Loan có sẵn sàng đến Trung Quốc Đại Lục để kinh doanh, làm việc, đi học hay đi du lịch trong tương lai hay không, kết quả 65,1% đã giảm mức độ sẵn sàng đi du lịch sang Đại Lục, chỉ có 4,3% số người được hỏi nói rằng họ không thay đổi ý định.

Ngoài ra, liên quan đến “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” do Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc đề xuất vào tuần trước, theo APEIA thăm dò thì có đến 56%  tin rằng dự luật này sẽ xóa sổ “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông. Tuy nhiên, cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày hôm sau cuộc họp, vì vậy 27,7% người dân trả lời rằng họ không biết hoặc từ chối trả lời.

Chủ tịch Hiệp hội giao lưu tinh anh – châu Á Thái Bình Dương, ông Phạm Thế Bình (Fan Shiping) phân tích rằng việc bà Thái Văn Anh tái đắc cử và việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã khiến chính quyền Trung Quốc rất khó chịu. Để ổn định chính trị trong nước và tuyên dương lực lượng với nước ngoài, ĐCSTQ chỉ có thể trút giận lên Hồng Kông, từ đó nắm chắc quyền lực.

Ông Phạm Thế Bình cũng nhắc nhở Chính phủ Đài Loan cần phải cẩn thận trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến Hồng Kông để tránh đe dọa tính mạng người Đài Loan ở Hồng Kông.

Điều tra thăm dò được thực hiện từ ngày 21 – 22/5, phỏng vấn thành công 1074 người Đài Loan trên 20 tuổi. Áp dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, với mức tin cậy 95%, sai số ở mức 2,99%.

Mộc Lan

Related posts