Trung Quốc lại tiếp tục hăm họa Úc

Gavin Fernando

Phạm Hoài Nam dịch

Gần một tháng trước khi Úc yêu cầu mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn corona,  ngay lập tức chính quyền Trung Quốc có những biện pháp trả thù. Trước hết là ngưng nhập cảng thịt bò của Úc, sau đó tăng thuế lúa mạch lên 80%, rồi hăm dọa không mua quặng sắt của Úc.

Và hôm nay 25/5, chính quyền Trung Quốc đưa ra một hăm họa mới đối với Úc – khuyến cáo nước này phải tránh xa Hoa Kỳ giữa lúc mối quan hệ giữa hai cường quốc đang căng thẳng, nói rằng sẽ “vô cùng nguy hiểm” nếu Canberra can dự vào.

Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Úc, trong lúc Hoa Kỳ là một trong những đồng minh của Úc. Nhưng Bắc Kinh nói rằng bất cứ sự hỗ trợ nào của Úc dành cho Mỹ sẽ phải hứng chịu một hậu quả khủng khiếp (fatal blow) về kinh tế.

 “Nếu chính quyền Trump đưa thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, bắt buộc Trung Quốc phải có phản ứng chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của họ. Sẽ vô vùng nguy hiểm cho Canberra trở thành con cờ của Mỹ, nên nhớ là nước Úc lệ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của Trung Quốc,” bài viết trên tờ Global Times, một cơ quan ngôn luận của đảng CSTQ đã nói như thế.

Một khi Úc được coi là đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh mới, thì Úc phải gánh những hậu quả về kinh tế.

“Đó là lý do tại sao Canberra cần phải quan sát kỹ những hành động tấn công của Washington bao gồm việc đưa các công ty của Trung Quốc vào danh sách bị trừng phạt,”

“Điều đó sẽ cho Canberra một cửa sổ để nhận xét, đã xảy ra chưa ‘một chiến tranh lạnh mới’ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và xét lại chiến lược của họ đối với Washington.”

Tờ báo viết tiếp: “Nền kinh tế của Úc nhỏ hơn nền kinh tế của Hoa Kỳ rất nhiều, cho nên Trung Quốc có thể dễ dàng chống lại nước Úc nếu như Canberra hỗ trợ Washington… điều đó có nghĩa là Úc sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn Hoa Kỳ.”

Trong thời gian qua Trung Quốc liên tục cáo buộc Hoa Kỳ đẩy thế giới vào một “Cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới”, càng làm tăng thêm cường độ cuộc chiến kinh tế giữa hai nước.

Thủ Tướng Trung Quốc, Wang Yi, cáo buộc chính quyền Trump muốn “thay đổi Trung Quốc” và không muốn cho một cường quốc đang lên hiện đại hóa.

“Trung Quốc không có ý định muốn thay đổi, càng không muốn thay thế Hoa Kỳ. Đây là lúc Hoa Kỳ phải từ bỏ ý nghĩ muốn thay đổi Trung Quốc và ngăn chận bước tiến lịch sử của 1.4 tỉ người Trung Quốc đến hiện đại hóa.”

Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo – là những người liên tục cho rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc là một hiểm họa đối với thế giới – Wang Yi nói rằng Hoa kỳ tấn công Trung Quốc về đại dịch coronavirus và giao thương đang đẩy hai nước vào một chiến tranh lạnh mới.

“Những ý định nguy hiểm này đi ngược lại ý chí của lịch sử, phá hủy kết quả hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong mấy thập niên qua, ngăn cản sự phát triển của chính đất nước Hoa Kỳ, đặt sự ổn định và thịnh vượng của thế giới vào sự nguy hiểm,” ông Wang nói.

Số người chết vì vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ gần đến con số 100,000, và Trump cho rằng thủ phạm chính là đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong lúc đó Bắc Kinh cho rằng chính quyền Trump đang muốn ngăn chận họ trở một cường quốc của thế giới.

Tờ Global Times hôm Chủ Nhật cho rằng Trung Quốc đang suy xét các biện pháp trừng phạt các chính trị gia Hoa Kỳ đang muốn “chống lại nhân dân Trung Quốc.”

“Trung Quốc sẽ không phản ứng một cách lấy lệ, nhưng sẽ có những phản ứng để họ cảm được cái đau đớn,” tờ báo viết.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Bắc Kinh cho họ vào để điều tra về siêu vi khuẩn corona.

“Trung Quốc mở cửa để làm việc với tất cả các tổ chức khoa học quốc tế để tìm hiểu về nguồn gốc của vi khuẩn corona,” ông nói. “Sự công bằng có nghĩa là quá trình này sẽ không có động cơ chính trị, tôn trọng quyền tối thượng của mọi quốc gia và chống lại các luận điệu xuyên tạc.”

Một bài viết của tạp chí Kinh Tế Thế Giới (the World Economic Forum) hôm Chủ Nhật tiết lộ là giá trị xuất cảng của Trung Quốc giảm 17.2% trong hai tháng đầu của năm 2020, trong lúc đó nhập cảng giảm 4%.

Trung Quốc vừa ban hành luật an ninh quốc gia dành riêng cho Hồng Kông càng làm mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thêm căng thẳng. Hôm tối Chủ Nhật vừa qua Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’’Brien cho biết là Hoa Kỳ có thể sẽ có biện pháp trừng phạt một thành phố được coi là trung tâm tài chánh của Á Châu.

“Có vẻ như, với luật an ninh quốc gia, trên căn bản họ sẽ kiểm soát Hồng Kông một cách toàn diện, nếu họ làm như thế… Ngoại trưởng Pompeo sẽ không thể coi Hồng Kông còn giữ được nguyên tắc “một quốc gia hai chế độ”, và nếu điều đó xảy ra, Hoa Kỳ sẽ có biện pháp trừng phạt Hồng Kong và Trung Quốc,” ông đã phát biểu như thế trong chương trình Meet the Press của đài NBC.

Related posts