Tin nước Úc sáng Chủ Nhật 24/5: Quyết định đóng cửa biên giới tiểu bang có vi hiến không?

Quyết định đóng cửa biên giới tiểu bang có vi hiến không?

Quyết định đóng cửa biên giới của Tây Úc, Queensland và Bắc Úc dang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là những phản ứng gay gắt từ Tây Úc và Queensland. Vấn đế đặt ra là quyết định của các tiểu bang này có vi phạm hiến pháp liên bang?

TNS Pauline Hanson cho rằng quyết định của chính quyền Queensland có thể là vi hiến và đe dọa sẽ đưa vấn đề này lên Tòa án tối cao. Theo bà Hanson, cuộc sống sẽ phải tiếp tục và mọi người sẽ phải chung sống với Covid-19.

alexander downer's claim is doubtful, with an orange asterisk

Hiện tại mỗi tiểu bang có một mức phạt khác nhau với những ai vi phạm luật hạn chế du hành, thí du Queensland phạt $13,335 trong khi Bắc Úc có thể phạt tới $62,800.

Hiện tại NSW, Victoria và Canberra vẫn mở cửa biên giới nhưng buộc khách đến phải cách ly trong vòng 14 ngày tại các khách sạn hay cảng mà họ đến.

Nam Úc cũng áp dụng biện pháp tương tự nhưng cho phép cư dân tiểu bang khác sống tại các vùng biên giới khác được phép đến Nam Úc để làm công việc hàng ngày hay để đi học,

Trái lại Tây Úc cấm ngặt cư dân tiểu bang khác trừ phi họ đến để cùng cấp các dịch vụ thiếu yếu cho tiểu bang.

Cựu Ngoại trưởng Alexander Downer – gốc là một luật sư – cũng có cùng quan điểm, cho rằng hiến pháp tiểu bang cấm đoán các tiểu bang đóng cửa biên giới. Viết trên Twitter, ông Downer viện dẫn điều 117 của Hiến pháp, cho rằng các tiểu bang đã làm sai.

Tuy nhiên các chuyên gia luật hiến pháp cho rằng nhận định của bà Hanson và ông Downer rất đáng ngờ. Theo họ thì Hiến pháp cấm các tiểu bang kỳ thị công dân Úc là cư dân của tiểu bang khác. Tuy nhiên từ lâu Tòa án đã chấp nhận ngoại lệ, theo đó thì khi cần thiết các tiểu bang có thể “bảo vệ cư dân của tiểu bang” trước các nguy cơ từ các dòng hàng hóa, thú vật hay con người từ nơi khác đổ vào.

Giáo sư Anne Twomey, giảng dạy môn luật hiến pháp của Đại học Sydney, cho rằng điều khoản 117 “ không được áp dụng một cách tuyệt đối” và sẽ “không ảnh hưởng đến luật tiểu bang với mục đích bảo vệ sự an toàn của dư dân tiểu bang”.

Mặt khác, điều 92 của hiến pháp quy định về quyền “tự do tuyệt đối” trong việc thông thương hàng hóa, do đó bảo đảm quyền đi lại trên toàn thể lãnh thổ liên bang. Giáo sư George Williams của Đại học NSW cho biết điều này cũng có ngoại lệ khi vấn đề liên quan đến sức khỏe công chúng.

Trong lịch sử,các tiểu bang của Úc đã từng đóng cửa biên giới để phòng dịch. Đó là trận “Dịch cúm Tây Ban Nha” 1918-1919.

Tháng 11 năm 1918 chính quyền liên bang và các tiểu bang đã thỏa thuận về biện pháp cách ly người đến tại các bến cảng, còn vấn đề đóng cửa biên giới tiểu bang chỉ diễn ra sau khi tham vấn lẫn nhau. Tuy nhiên thoải thuận này đã bị phá vỡ vào cuối tháng Một năm 1919 khi tiểu bang NSW đối phó với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên từ Victoria. Ngay sau khi tiểu bang Victoria lên tiếng thú nhận đã có người nhiễm bệnh, NSW lập tức đóng cửa bên giới, không đợi tham vấn ai.

A black and white photo of tents in a paddock.
Trại cách ly tại Albury (biên giới Victoria-NSW) rong dịch cúm Tây Ban Nha

Đàn bà dễ có mấy tay

Jade Walker, sister of Manly Sea Eagles star Dylan Walker. Source: Instagram
Dylan và Jade Walker

Bà Jade Walker – một thợ hớt tóc 33 tuổi ở Randwick nhưng nổi tiếng nhờ có đứa em trai là ngôi sao bóng bầu dục Dylan Walker – lại phải lê thân ra tòa sau khi thoát tội ngộ sát đối với tình nhân mình vào năm 2018.

Hai chị em đã lớn nhưng vẫn cùng sống với cha mẹ tại Botany. Nay thì nữ nghi can này cùng em trai Dylan Walker, trung vệ của đội Manly Sea Eagles, 31 tuổi, bị truy tố ra trước Tòa trung thẩm Coff Habour với cáo buộc hành hung nhân viên an ninh của Waterworks Hotel.

Theo cáo trạng khoảng 11.30 tối 21.2.2020 hai chị em đến đây cùng bố người bạn khác trong tình trạng say khước nên bị nhân viên an ninh cản lại, không cho vào. Thế là hai chị em nhào vào đấm đá trong suốt 10 phút khiến nạn nhân máu me bê bết cả người.

Trong phiên xử ngày 22.5.2020 Jade Walker đã thừa nhận là dùng tay đấm vào ót nạn nhân 6 quả đấm trong khi người này bị em trai mình nắm lấy áo khóa chặt. Sau đó, khi người này bị té nhào xuống mặt đường, cô ta vẫn tiếp tục đá vào lưng.

Tuy nhiên em trai cô ta thì phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Tòa sẽ công bố bản án cho nữ can phạm Jade vào ngày 3.7.2020 còn ông em trai thì chưa nhận tội nên sẽ ra tòa vào ngày 26.6.2020.

Tháng Năm năm 2019 Jade Walker bị truy tố ra tòa với cáo buộc dùng dao đâm chết ông Gilbert Caetano 51 tuổi, vốn là tình nhân của mình. Cô ta can đã bị bắt sau khi cảnh sát nhận tin báo và phát hiện thi hài nạn nhân tại một căn nhà ở vùng Brighton-Le-Sands. Tuy nhiên sau đó cô ta thoát tội ngộ sát.

Trước đó, ông em đã gây chú ý vào năm 2015 khi còn là cầu thủ đội bóng bầu dục Rabbitohs: Dylan Walker và Aaron Gray đã súyt mất mạng khi ngất xỉu và ói mửa tại hồ bơi vào ngày 22.9.2015, phải gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện St Vincent.

Sau đó cả hai bị điều tra vì xài quá liều loại ma túy Oxycodone, Loại thuốc đang bị lạm dụng đến mức mà Hiệp hội Y khoa Úc (Australian Medical Association: AMA) diễn tả “Báo động tầm quốc gia”.

Đây là một loại thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện cao, phổ biến trong thập niên qua ở Mỹ với tên gọi “Hillbilly Heroin” (nghĩa là heroin mức thấp), vì vậy các nhà sản xuất đã sáng chế ra một dạng thuốc không phân hủy khi cho vào nước nhằm ngăn chặn nạn lạm dụng thuốc.

Các chuyên gia dược học thừa nhận tác dụng không mong muốn nhất của công thức chống nghiện đó là góp phần làm tăng lên đáng kể số lượng người sử dụng heroin, chất giống như Oxycodone – có thể hít hoặc tiêm.

Tốc độ internet nhanh gấp 44,000 lần hiện tại

The integrated chip is smaller than a coin.

Các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Monash, Swinburne và RMIT cho biết đã đạt tốc độ truyền dữ liệu internet kỷ lục. Kết quả này đạt được với với kỹ thuật vi lượng (micro-comb).

Kỹ thuật này đạt 44.2 terabit mỗi giây (tương đương 5.525 gigabyte một giây) nhanh hơn 44,000 lần tốc độ trung bình của kết nối dịch vụ internet tại các quốc gia phát triển hiện nay, đồng nghĩa rằng người dùng sẽ có thể tải xuống hơn 50 đĩa phim Bluray Ultra HD dung lượng 100 gigabyte chỉ trong vòng 1 giây.

Vào lúc này, kết nối internet nhanh nhất trên thế giới mà người tiêu thụ có thể sử dụng là Google Fiber chỉ đạt tốc độ 1 gigabit một giây. Thậm chí, kết nối phục vụ nghiên cứu khoa học (ESnet) của Bộ Năng lượng Mỹ cũng mới “khiêm tốn” ở mức 400 gigabit một giây, và cũng chỉ để phục vụ những tương tác riêng giữa bộ này với Cục Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Điều đáng nói là mức tốc độ kỷ lục mới đạt được ở khoảng cách lên tới 76.6km, giữa phòng nghiên cứu của RMIT tại thành phố Melbourne và Học khu Clayton của Đại học Monash.

Để đạt được thành tựu mới, các nhà nghiên cứu chỉ cần sử dụng duy nhất một chip phát tín hiệu ánh sáng (chip quang tử photonic) loại mới. Trong khi đó, hạ tầng truyền tải vẫn là cáp quang tiêu chuẩn, đồng nghĩa rằng các mạng lưới cáp quang hiện nay hoàn toàn có thể được nâng cấp khi muốn tận dụng tốc độ mới.

Kết nối siêu nhanh thế hệ mới khi có thể “tăng tốc” đáng kể cho các trung tâm dữ liệu của thế giới.

Theo các chuyên gia tham gia nghiên cứu, kỷ lục tốc độ mới đạt được cho thấy hạ tầng internet hiện tại còn tiềm năng khai thác rất lớn về lâu dài. Bản thân mô hình mạng được sử dụng cho thử nghiệm cũng mô phỏng theo kết cấu internet của Mạng băng thông rộng quốc gia (NBN) hiện nay, nhưng bổ sung kỹ thuật phát tín hiệu vi lượng (micro-comb), cho phép truyền dữ liệu hiệu quả và gọn gàng hơn thông qua 80 điểm phát laser hồng ngoại.

Thời gian tới, các nhà nghiên cứu sẽ đầu tư công sức để tìm ra phương thức hợp lý nhất trong việc tích hợp phát kiến mới vào các hạ tầng mạng hiện tại ở quy mô lớn và mức chi phí tiết kiệm nhất có thể.

Related posts