Ngoại Trưởng Mike Pompeo: “Chúng tôi đứng về phía Úc”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bênh vực Úc, gọi chính quyền Trung Quốc hiện nay như một chế độ tàn bạo thù ghét các nước tự do.

Ông Pompeo nói là thế giới đã thức tỉnh đối với Trung Quốc sau phản ứng của họ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và cách đối xử của họ đối với Úc, Việt Nam và Malaysia.

Nước Úc đã thành công kêu gọi cộng đồng thế giới mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn corona và sau đó đã bị Trung Quốc trả thù bằng cách đánh thuế 80% vào lúa mạch, không mua thịt bò và đang hăm họa sẽ không mua quặng sắt.

US Secretary of State Mike Pompeo has defended Australia. Source: AAP
Ngoại trưởng Pompeo nói rằng trong nhiều thập niên người Mỹ đã đáng giá sai về Trung Quốc.Source: AP

“Đảng Cộng Sản Trung Quốc hăm dọa trừng phạt kinh tế đối với Úc sau khi nước này yêu cầu mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn,” Ngoại trưởng Pompeo đã nói như thế vào hôm thứ Tư vừa qua tại Washington DC.

“Điều đó không đúng. 

“Chúng tôi đứng về phía Úc và hơn 120 quốc gia khác đã hưởng ứng lời kêu gọi của Úc và Hoa Kỳ mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn corona, để chúng ta học hỏi những gì sai đã xảy ra để cứu sống mạng người trong tương lai,” ông nói.

Trong mấy tuần qua, không chỉ có các viên chức chính phủ Trung Quốc hành xử một cách thiếu văn minh mà còn khuyết khích công dân của họ đăng tải những lời miệt thị nước Úc trên các diễn đàn xã hội.  

Mới đây cơ quan ngôn luận The Global Times – một tiếng nói của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đăng lại những “comment” của người Trung Quốc trên diễn đàn Weibo với những lời lẽ hạ cấp nhất:

“Hình như nước Úc, một con kangoroo khổng lồ đã phục vụ như một con chó cho nước Mỹ, để phải lãnh hậu quả về kinh tế như mất nguồn xuất cảng than đá và thịt bò. Hy vọng nước Mỹ sẽ đều bù cho họ,” tờ The Global Times cho rằng họ trích lại “comment” đó từ diễn đàn Weibo.

Vào đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới quyết định sẽ mở cuộc điều tra “cần thiết” và quyết định này đã được sự ủng hộ của 130 thành viên của tổ chức WHO bao gồm Trung Quốc.

Quặng sắt sẽ nạn nhân kế tiếp

Quặng sắt của Úc sẽ là nạn nhân kế tiếp trong căng thẳng ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc hiện nay.

Giới chức quan thuế Trung Quốc vừa cho biết họ sẽ thay đổi thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập cảng tại các hải cảng vào tháng tới như một cách gián tiếp để trả thù Úc.

Tờ Global Times cảnh báo quặng sắt của Úc sẽ bị ảnh hưởng bởi luật lệ mới này.

“Đây là lời cảnh báo gián tiếp đối với Úc,” Yu Lei, một giáo sư của đại học Liaocheng University, đã nói với tờ Global Times.

“Điều này có liên quan đến cách hành xử của Úc và nhu cầu sụt giảm về sắt thép trong thế giới.”

Dân biểu Joel Fitzgibbon kêu gọi chính phủ xoa dịu phía Trung Quốc, chỉ trích chính phủ Liên Đảng đã làm mích lòng khách hành lớn nhất của Úc.

Tuy nhiên Bộ Trưởng Nội Vụ, Peter Dutton cho rằng Úc có tất cả những lý do chính đáng để đối đầu với Trung Quốc.

“Quan điểm của chế độ cộng sản không giống với chúng ta, cho nên thỉnh thoảng có sự va chạm là điều không thể trách khỏi,” ông phát biểu trên đài 2GB.

“Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết nhưng chúng ta không thể đánh đổi những giá trị và niềm tin của chúng ta.”

Hoa Kỳ chỉ trích mạnh Trung Quốc

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc càng lúc càng căng thẳng hơn khi vi khuẩn corona đã gây cho 100,000 người Mỹ tử vong, hàng triệu người thấp nghiệp và một thiệt hại kinh hoàng về kinh tế.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng trong nhiều thập niên qua, người Mỹ nghĩ rằng Trung Quốc từ từ sẽ trở thành giống chúng ta xuyên qua các trao đổi về giao thương, khoa học, giáo dục, ngoại giao, và đề cử họ vào Tổ chức Y tế Thế giới như một quốc gia đang phát triển.

“Nhưng điều đó đã không xảy ra,” ông nói.

“Chúng ta đã đánh giá thấp mức độ thù nghịch về ý thức hệ và chính trị của họ đối với các nước tự do.

“Cả thế giới đang thức tỉnh về điều này.”

Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đã quyết định tiêu hủy những mẫu siêu vi khuẩn COVID-19 sống (live COVID-19 samples) thay vì chia sẻ với Hoa Kỳ.

Việt Luận tổng hợp

Related posts