Các dấu hiệu viêm phổi Vũ Hán mới phát triển cực kỳ nguy hiểm

Các dấu hiệu viêm phổi Vũ Hán mới phát triển cực kỳ nguy hiểm

  • Minh Tú

Dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Đến nay, hơn 4,3 triệu người đã được chẩn đoán và gần 300.000 người đã nhiễm bệnh. Thông thường, ngoài các triệu chứng hô hấp điển hình như sốt, viêm phổi và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), y bác sĩ các nước đã phát hiện ra rằng có nhiều dấu hiệu bất thường khác nhau, bao gồm huyết khối, suy nội tạng, hệ thống miễn dịch của trẻ em và các biến chứng miễn dịch, có thể nói là ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Các dấu hiệu viêm phổi Vũ Hán mới phát triển cực kỳ nguy hiểm
Các bác sĩ phát hiện ra rằng viêm phổi Vũ Hán không chỉ gây ra các triệu chứng hô hấp, mà các triệu chứng liên quan cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. (Ảnh: Shutterstock)

Nhiều bác sĩ đã phát hiện ra rằng virus corona mới sẽ tấn công trực tiếp vào các cơ quan nội tạng, phiền phức nhất là việc tấn công vào thành mạch máu, gây ra huyết khối phi tự nhiên. Theo bác sĩ Sean Wengerter, một bác sĩ phẫu thuật mạch máu ngoại khoa tại Pomona, New York cho biết, một người đàn ông 38 tuổi được chẩn đoán, không phải là nhóm có nguy cơ cao. Anh ta chỉ bị ho nhẹ 10 ngày trước khi nhiễm bệnh, nhưng động mạch chủ lại bị nghẽn. May mắn thay, sau khi chẩn đoán nhanh chóng và tiến hành phẫu thuật, huyết khối đã được loại bỏ thành công.

Ông Wengerter khá bất ngờ trước các triệu chứng trên và cho rằng tình trạng này là một sự phát triển cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến cái chết của 20% đến 50% bệnh nhân. Vì virus tạo ra phản ứng viêm cục bộ, hình thành các huyết khối dưới tác động trực tiếp của virus đối với động mạch. Trên thực tế, nhiều bác sĩ đã báo cáo rằng đột quỵ hoặc thuyên tắc phổi bất thường đã xuất hiện ở những bệnh nhân trẻ tuổi, cũng là do huyết khối trong phổi gây nên.

Bác sĩ Oren Friedman thuộc khoa chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở California, đã chỉ ra rằng vì các mạch máu cung cấp máu cho mọi cơ quan của cơ thể, nếu virus ảnh hưởng đến mạch máu, điều đó sẽ gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng.

Bác sĩ Scott Brakenridge chuyên cấp cứu ngoại khoa tại Đại học Y Florida, còn đề cập rằng trong một số trường hợp, khả năng hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và một số trường hợp liên quan đến việc suy đa hệ thống.

Đồng thời, các bác sĩ cũng phát hiện ra rằng virus Trung Cộng (hay còn gọi là virus corona mới) cũng có thể khiến hệ thống miễn dịch của trẻ em phản ứng thái quá và tạo ra phản ứng viêm). Gần đây, nhiều hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa đã xuất hiện tại bang New York. Các triệu chứng của nó bao gồm sốt kéo dài, viêm và thậm chí một hoặc nhiều cơ quan không hoạt động tốt, tương tự như sốc độc và bệnh Kawasaki. Hơn nữa sau đó còn liên quan đến viêm thành động mạch cỡ trung, và có thể làm tổn thương đến tim.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân đã thông báo bị sưng ngón chân và xuất hiện màu đỏ hoặc tím, nên được gọi là “ngón chân virus mới” (Covid Toes). Bác sĩ phổi Humberto Choi tại phòng khám Cleveland tin rằng điều này có thể được gây ra do phản ứng da, hoặc cục máu đông nhỏ hoặc siêu nhỏ được tìm thấy trong các mạch máu của ngón chân, nhưng thường không đi kèm với các triệu chứng nghiêm trọng khác.

Virus Trung Cộng cũng được tìm thấy trong các cơ quan nội tạng khác

Một báo cáo nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Y học tự nhiên” chỉ ra rằng ngoài việc gây hại cho hệ hô hấp, virus Trung Cộng cũng có thể xâm nhập vào đường ruột.

Các nhà nghiên cứu đã phân lập virus Trung Cộng từ mẫu phân của các bệnh nhân nữ được chẩn đoán. Kết quả này cho thấy có thể xảy ra nhiễm trùng đường ruột.

Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Hamburg-Eppendorf ở Đức đã thực hiện khám nghiệm tử thi trên 27 bệnh nhân tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Họ đã tìm thấy virus Trung Cộng trong các cơ quan nội tạng khác nhau của bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu đã viết trong một bức thư được công bố trên Tạp chí Y học New England rằng virus Trung Cộng có thể được phát hiện ở nhiều cơ quan như phổi, hầu họng, não, tim, gan và thận, và nó đặc biệt có khả năng xâm chiếm thận rất dễ dàng.

Minh Tú

Related posts