Ông Trump thắt chặt kiểm soát cổ phiếu Trung Quốc trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ

Hương Thảo

Tổng thống Donald Trump trên chiếc Không Lực Một ngày 14/5/2020 (ảnh: Shealah Craighead/White House/Flickr).

Vào ngày 14/5, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang giám sát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến các công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ mà không tuân theo các tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ”, Tổng thống nói với phóng viên Maria Bartiromo trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.

Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng có sự cạnh tranh gay gắt giữa các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu.

“Ở đây có vấn đề là, nếu chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu các công ty Trung Quốc phải tuân theo các quy tắc của Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc NASDAQ, họ sẽ làm gì? Họ sẽ nói, ‘Được rồi, chúng tôi sẽ chuyển đến London hoặc chúng tôi sẽ tới Hồng Kông’”, Tổng thống Trump nói.

Các công ty niêm yết của Trung Quốc hiện đang công bố thông tin thấp hơn yêu cầu của các nhà đầu tư của họ, khiến các nhà đầu tư Hoa Kỳ phải đối mặt với rủi ro và thua lỗ. Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ – Trung Quốc, tính đến tháng 9/2019, có 172 công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ với tổng trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD.

“Chính phủ Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty Công cộng kiểm tra các giấy tờ kiểm toán ở Trung Quốc, bất chấp nhiều năm đàm phán”, báo cáo nêu.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Jay Clayton đã chỉ trích sự thiếu minh bạch của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn NYSE.

“Chúng tôi rất thất vọng, bởi vì chúng tôi không có được sự giám sát tương tự đối với các hoạt động ở Trung Quốc theo quan điểm báo cáo tài chính ở hầu hết các nơi khác trên thế giới”, Clayton nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào tháng tư.

Bình luận của ông được đưa ra sau vụ bê bối của chuỗi cửa hàng cà phê Trung Quốc Luckin Coffee, khi giá cổ phiếu sụp đổ hơn 80% trong vòng chưa đầy một tháng. Chuỗi cửa hàng cà phê này hiện đang bị cấm giao dịch do gian lận liên quan đến việc giả mạo tăng doanh số bán hàng năm 2019.

Qũy kế hoạch tiết kiệm (Thrift Savings Plan – TSP)

Trả lời phỏng vấn của hãng Fox News, Tổng thống Trump cũng nói đến việc quỹ hưu trí liên bang TSP đầu tư vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhìn chung, các quỹ hưu trí công của Hoa Kỳ hiện đã bị kiểm soát gắt gao vì các khoản đầu tư của họ vào các công ty Trung Quốc, bao gồm cả các quỹ đầu tư hỗ trợ cho các hoạt động quân sự, gián điệp và các vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

Sau áp lực từ chính quyền Trump, Ủy ban Đầu tư Quỹ Hưu trí Liên bang (FRTIB) vào ngày 13/5 đã bỏ phiếu nhất trí dừng đầu tư vào các công ty Trung Quốc có vấn đề. FRTIB được biết tới là tổ chức điều hành quỹ hưu trí của nhân viên liên bang (TSP).

Trong những năm gần đây, các nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu như MSCI và FTSE đã đưa thêm chứng khoán Trung Quốc vào các chỉ số thị trường toàn cầu và mới nổi của họ, khiến cho hàng tỷ đô la từ quỹ hưu trí của Hoa Kỳ chảy vào cổ phiếu Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng chỉ trích chính quyền Trung Quốc đã khiến dịch bệnh lây lan toàn cầu gây ra thiệt hại to lớn.

“Đó có thể là do sự ngu ngốc, bất tài, hoặc có thể là họ cố tình, một trong hai thứ”, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu đó có phải là một cuộc tấn công có chủ ý vào Hoa Kỳ.

Ông Trump trước đó từng mô tả đại dịch là một cuộc tấn công “nghiêm trọng hơn so với cuộc tấn công Trân Châu Cảng”.

Ông nói: “Chúng tôi có thể cắt đứt toàn bộ mối quan hệ” với Trung Quốc và thêm rằng một động thái như vậy sẽ tiết kiệm cho Hoa Kỳ 500 tỷ USD, đề cập đến thâm hụt thương mại hàng năm của Hoa Kỳ khi làm ăn với Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu ông có muốn nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không, ông Trump nói: “Ngay bây giờ, tôi không muốn nói chuyện với ông ta”.

Ngày càng nhiều các quốc gia yêu cầu một cuộc điều tra về việc Bắc Kinh xử lý dịch bệnh. Khi cuộc khủng hoảng sức khỏe gây tổn thất về kinh tế và khiến nhiều người mất mạng, nhiều quốc gia cũng đang đánh giá lại mối quan hệ của họ với Bắc Kinh.

Related posts