TT Trump nói đại dịch cho thấy kỷ nguyên toàn cầu hóa đã kết thúc

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm (14/5) nói rằng việc gián đoạn các chuỗi cung ứng do ảnh hưởng virus đã và đang phơi bày nhược điểm của nước Mỹ về sự phụ thuộc vào các nguồn lực từ nước ngoài. Ông Trump nói thêm rằng ông tin những ngày tháng của “những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa” đã đến hồi kết.

Tổng thống Trump đưa ra những phát biểu nêu trên trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của kênh Fox Business, phát sóng hôm 14/5.

Mọi thứ sẽ cùng nhau trở lại”, ông Trump nói đầy lạc quan, trả lời câu hỏi về việc các hạn chế đi lại quốc tế sẽ còn duy trì hiệu lực trong bao lâu để ngăn chặn virus corona Vũ Hán lây lan.

Theo nhiều cách khác nhau, chúng ta đã học được nhiều điều. Và chúng ta sẽ đưa sản xuất trở lại mức mà chúng ta không bao giờ có thể làm được nếu không có điều này, nếu không có điều tồi tệ này xảy ra”, ông Trump nói, đề cập tới việc thúc đẩy hồi hương các chuỗi cung ứng quan trọng sau khi nhu cầu gia tăng do đại dịch về các vật tư y tế như thiết bị bảo hộ cá nhân và máy trợ thở đã gặp phải tình trạng thiếu hụt đáng kể. Sự thiếu hụt này là do các thiết bị y tế này vốn chủ yếu do nước ngoài sản xuất.

Họ trở nên gắn bó, gần như đó đã trở thành lối sống”, ông Trump nói về các lợi ích cố hữu của những người mà ở phần sau cuộc phỏng vấn này ông gọi là “những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa”.

Chúng ta phải chỉnh sửa lại đất nước ta, điều đó là vì nước ta, không phải là vì thế giới”, ông Trump nói về một số bài học về thiết kế chuỗi cung ứng rút ra được từ đại dịch virus corona.

Tổng thống Trump cho biết mặc dù nước Mỹ khao khát vị thế lãnh đạo trên trường quốc tế, nhưng không được làm điều đó với chi phí lợi ích quốc nội.

Nhiều năm trước đây, chúng ta đã tự sản xuất hàng hóa, chúng ta đã không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai trên thế giới”, ông Trump nói và nhấn mạnh thêm: “Họ là những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Họ là những người nghĩ rằng chúng ta phải làm cho thế giới này giàu mạnh bằng chi phí của chúng ta”.

Những ngày đó đã qua… và nếu không có gì khác, thì hai tháng vừa qua đã chứng minh điều đó là đúng”, ông Trump nói.

Khi trả lời câu hỏi về bằng chứng mà một số thành viên trong chính quyền Trump tuyên bố đã được xem liên quan tới virus corona xuất phát từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, ông Trump đã đặt trách nhiệm về đại dịch này lên chế độ Trung Quốc, nhưng ông không còn cáo buộc Bắc Kinh đã cố tình cho phép loại virus này lây lan.

Họ đã quyết định cho phép nó thoát ra ngoài biên giới nước họ?” người dẫn chương trình Bartiromo đặt câu hỏi.

Tôi không biết liệu họ đã đưa ra quyết định đó hay không, nhưng nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Trump trả lời.

Ông Trump nói rằng đại dịch này đã làm nổi bật những nhược điểm của các chuỗi cung ứng đã bị toàn cầu hóa.

Một phần nhỏ trên thế giới đã trở nên tồi tệ và mọi thứ đã rối tung”, ông Trump nói, đề cập về hậu quả đại dịch virus gây ra ở một số quốc gia.

Chúng ta nên có tất cả tại Mỹ”, ông Trump nói về các chuỗi cung ứng quan trọng.

Khi được hỏi liệu việc đưa các ngành sản xuất quan trọng trở lại Mỹ có phải là một mục tiêu thực tế, ông Trump nói ông tin tưởng đó là mục tiêu thực tế. “Chúng ta đang làm điều đó vì tôi đang thay đổi tất cả chính sách đó”.

Ông Trump nói một biện pháp khả thi để đưa các công ty hồi hương là thông qua các rào cản thương mại và một biện pháp khác là các loại thuế.

Ông Trump nói thẳng rằng một điều có thể khuyến khích các công ty đưa sản xuất trở về Mỹ là đánh thuế các sản phẩm mà họ sản xuất ở nước ngoài.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Related posts