Peter Navarro: Bệnh nhân số 0 xuất hiện tại Vũ Hán từ giữa tháng 11/2019

  • Tuyết Mai

Ngày 10/5, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Peter Navarro, nhà tư vấn thương mại của Nhà Trắng, khi được hỏi hiện tại đã biết gì về virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng) và nguồn gốc của nó, ông đã nói: Chúng tôi biết bệnh nhân số 0 đã xuất hiện ở Vũ Hán vào giữa tháng 11 năm ngoái.

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro trong một cuộc phỏng vấn với Fox News (Ảnh chụp màn hình video)

Navarro được phỏng vấn trong chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News vào Chủ nhật (10/5). Ông nói: “Chúng tôi biết Phòng thí nghiệm vũ khí P4 nơi mà virus có thể rò rỉ từ đó…”, “Chúng tôi biết được Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã che giấu tin tức về virus không cho toàn cầu biết.”

Mới đây, Daily Caller dẫn tin từ tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vào ngày 21/1 để yêu cầu ông Tedros giữ kín thông tin virus corona có thể truyền từ người sang người và trì hoãn tuyên bố đại dịch toàn cầu.

Ông Navarro nói rằng ĐCSTQ không cho các chuyến bay lữ hành từ Vũ Hán đến những vùng khác ở trong nước nhưng vẫn cho bay đến New York và Milan, gieo rắc hạt giống virus cho toàn thế giới.

Ngày 3/5 tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại Nhà tưởng niệm Lincoln ở Washington DC rằng: “Bạn có thể đáp chuyến bay từ Vũ Hán (nơi đặt phòng thí nghiệm) đến một nơi khác trên thế giới nhưng không được đến Bắc Kinh hoặc các khu vực khác trong Trung Quốc.”

“Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là họ (ĐCSTQ) biết họ đã xuất hiện vấn đề rồi”, ông Trump nói.

Bệnh nhân số 0 còn được gọi là trường hợp đầu hệ (index case), là bệnh nhân được ghi nhận đầu tiên trong dịch bệnh hoặc là người đầu tiên bị cảm nhiễm virus truyền nhiễm. Các chuyên gia có thể căn cứ theo đó mà phân tích và truy tìm nguồn gốc của virus.

Vào tháng Tư năm nay, John Sawers, cựu giám đốc của MI6 (Cục Tình báo Mật của Anh) đã nói với Daily Mail rằng ĐCSTQ che giấu cả thế giới thông tin chính về việc virus lan truyền giữa người và người, đang nỗ lực trốn tránh sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho hành vi lừa dối của mình.

Ông Navarro đề cập đến dữ liệu của hải quan ĐCSTQ cho thấy Bắc Kinh đã vơ vét tất cả các thiết bị bảo hộ y tế cá nhân trên thế giới bao gồm 2 tỷ mặt nạ.

Hôm 1/4, New York Times xuất bản bài viết chỉ ra, sau khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng Một vừa qua, Trung Quốc đã vét sạch phần lớn dụng cụ phòng hộ trên toàn cầu. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong vòng 5 tuần bắt đầu từ tháng Một, Trung Quốc đã nhập khẩu 2 tỷ chiếc khẩu trang, tương đương với sản lượng 2,5 tháng trên toàn cầu; Trung Quốc còn nhập khẩu 400 triệu bộ dụng cụ phòng hộ khác, từ kính bảo vệ mắt dùng trong y tế đến quần áo bảo hộ.

(Ảnh: chụp màn hình New York Times)

Ông Navarro một lần nữa lên án hành động tích trữ thiết bị bảo hộ y tế sau đó bán lại cho một số nước để kiếm lời của ĐSCTQ: “Họ (ĐCSTQ) thực sự gây áp lực lên các quốc gia khác để những nước này phủ nhận virus đến từ Trung Quốc, hoặc nói về Đài Loan hoặc làm những chuyện khác.

Tuyết Mai

Related posts