Thủ tướng Morrison đưa ra lộ trình 3 bước trước khi cuộc sống ở Úc trở lại bình thường

Trong buổi họp Nội các Quốc gia trưa nay, thứ Sáu 8/5, Thủ tướng Scott Morrison trình bày kế hoạch 3 bước để giải tỏa phần lớn những luật hạn chế hầu để phục hồi lại nền kinh tế quốc gia trễ nhất là tháng 7 và khoảng 1 triệu người sẽ trở lại việc làm.

Mỗi tiểu bang, tùy thuộc vào tình hình, sẽ soạn thảo một thời khóa biểu riêng để thực hiện 3 bước này của chính phủ Liên bang.

Thủ tướng cho biết kế hoạch 3 bước này được sự đồng ý của các thủ hiến có mặt trong buổi họp nội các vào trưa hôm nay, trong đó bước đầu bao gồm cho mở cửa lại nhà hàng, quán cà phê, trường học, công viên và chỗ chơi (playground).

Bước thứ nhất cho phép những điều dưới đây với điều kiện phải giữ khoảng cách an toàn và tiêu chuẩn vệ sinh):

  • 5 người thăm viếng ở nhà riêng
  • Tụ tập 10 người bên ngoài nơi công cộng (outside)
  • Mở cửa thư viện, trung tâm cộng đồng, chỗ chơi và chỗ cấm trại (boot camp)

Người Úc được quyền đi đến: shopping, coi nhà để mua, đấu giá nhà, được đi lại trong phạm vi địa phương. Nhà hàng và quán cà phê được mở cửa lại nhưng chủ yếu chỉ bán takeaway vì khó thỏa mãn điều kiên tụ tập tối đa là 10 người đối với các dịch vụ thương mại.

Bước thứ hai: hầu hết các dịch vụ thương mại được phép mở lại nhưng phải giữ khoảng cách an toàn và tiêu chuẩn vệ sinh):

  • Được tụ tập đến 20 người nơi công cộng
  • Người Úc được tụ tập lên đến 20 người tại những nơi: Gym, cinema, nhà hát và chỗ giải trí, viện bảo tàng, nhà hàng, quán cà phê.  
  • Được đi xuyên tiểu bang trong một số trường hợp
  • Mỗi tiểu bang có thể cho phép số tụ tập đông hơn trong một số trường hợp.

Bước thứ ba: tất cả người Úc được trở lại làm việc nhưng phải giữ khoảng cách an toàn và tiêu chuẩn vệ sinh và môi trường làm việc không bị đe dọa bởi vi khuẩn corona:

  • Được tụ tập đến 100 người nơi công cộng
  • Có thể di chuyển xuyên tiểu bang
  • Có thể được đi xuyên qua biển Tasman, các đảo ở Thái Bình Dương và các du học sinh được đến Úc.
  • Mỗi tiểu bang có thể cho phép số tụ tập đông hơn trong một số trường hợp.
  • Pub và club được phép mở cửa lại với một số giới hạn.

 Mỗi tiểu bang sẽ tự quyết định thời điểm bắt đầu thực hiện cho mỗi bước. Dĩ nhiên, bước hai chỉ được chấp nhận sau thành công của bước 1 và tương tự, bước ba chỉ được bật đèn xanh sau thành công của bước 2.

Sau buổi họp nội các hôm nay, hai tiểu bang đông dân nhất ở Úc là NSW và Victoria cho biết sẽ không có những quyết định vội vàng vào cuối tuần này và có lẽ sẽ có rất ít những thay đổi trong tuần tới.

Trong lúc đó thì những tiểu bang khác như Tasmania, Nam Úc, Tây Úc, Northern Territory đã chuẩn bị sẵn chương trình cụ thể từng bước một nới rộng luật giới hạn trong 2 tháng tới.

Liên quan đến việc này, trong báo cáo hàng quý về chính sách tiền tệ ngày 8.5.2020 Ngân hàng Quốc gia Úc (RBA) dự báo kinh tế Úc sẽ giảm 6% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp tăng tới mức 10% .

Trước đó RBA đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0.25%. Bây giờ RBA khẳng định lại cam kết nỗ lực hết sức để hỗ trợ việc làm, thu nhập và các công ty khi chính phủ hoàn tất các kế hoạch khởi động lại nền kinh tế vào tháng Bảy tới.

Related posts