Coronavirus ở Úc: Chính phủ cho biết phong tỏa ở nhà gây thất thoát lên đến $4 tỉ mỗi tuần

Vào buổi nội các quốc gia hôm nay Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết các nhà hàng, cửa tiệm bán lẻ đóng cửa và các công nhân phải ở nhà cho đến nay đã làm thất thoát lên đến 50 tỉ Úc kim.

“Mỗi tuần trôi qua với luật phong tỏa hiện nay, chúng ta thất thoát lên đến $4 tỉ bao gồm sự sụt giảm về lực lượng lao động, số lượng sản xuất và mức tiêu thụ.

“Lịch sử cho thấy là một khi thất nghiệp kéo dài lâu hơn thì càng khó kiếm lại việc làm hơn. Vào đầu thập niên 1990, tỉ lệ thấp nghiệp tăng 5% trong ba năm, nhưng cần đến 7 năm mới trở lại mức trước cuộc khủng hoảng.

Ông Frydenberg cho biết nước Úc đang thuận lợi để hồi phục lại nền kinh tế bởi vì đã ngăn chận được vi khuẩn corona.

Nhưng ông cảnh báo tỉ lệ thất nghiệp dự báo sẽ lên đến 10% trong vòng chỉ 3 tháng.

“Điều quan trọng hiện nay là người dân phải trở lại làm việc càng sớm càng tốt để tránh những ảnh hưởng lâu dài về mặt kinh tế và xã hội từ tỉ lệ thất nghiệp cao”.Australian Prime Minister Scott Morrison speaks at a press conference at Parliament House in Canberra. Picture: Rohan Thomson

Australian Prime Minister Scott Morrison speaks at a press conference at Parliament House in Canberra. Picture: Rohan ThomsonSource:Getty Images

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern was a guest at the National Cabinet to discuss potential travel between Australia and New Zealand. Picture: Hagen Hopkins

Thủ tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern là khách mời trong buổi họp nội các hôm nay để thảo luận về việc nối lại đường bay giữa hai nước. Picture: Hagen HopkinsSource:Getty Images

Nếu Úc áp dụng phong tỏa giống như Ý trong vòng 2 tháng, thì tổng sản lượng quốc gia sẽ giảm đến 24% hay $120 tỉ.

Trong buổi họp nội các tối hôm nay có khách mời tham dự, đó là Thủ tướng Tân Tây Lan, bà Jacinda Ardern. Úc và Tân Tây Lan đang thảo luận để mở lại đường bay giữa hai nước trong thời gian sớm nhất.

Related posts