Coronavirus ở Úc: Cần ít hơn 20 ca mỗi ngày trong vài tuần trước khi luật phong tỏa được nới lỏng toàn quốc

Tổng Quản Trị Y Tế Quốc Gia, giáo sư Breden Murphy. ảnh ABC

Trong buổi họp báo tại Canberra vào ngày hôm qua 27/4, khi các phóng viên hỏi khi nào luật phong tỏa nên toàn quốc được nới lỏng, Tổng Quản Trị Y Tế Quốc Gia, giáo sư Breden Murphy nói rằng điều đó có thể xảy ra một khi số ca nhiễm trên toàn quốc dưới 20 ca mỗi ngày, kéo dài như thế trong vài tuần.

Đồng thời ông cũng nói thêm rằng Nội các Quốc gia sẽ nhóm gọp vào ngày 11 tháng 5 tới để xem xét có thể nới lỏng luật giới hạn, nhưng chính phủ cần phải chuẩn bị kỹ trước khi điều đó xảy ra.

Tuy nhiên ông cảnh báo là cuộc sống sẽ không trở lại bình thường như trước đây cho đến khi có vaccine.

Related posts