Virgin Australia trên đường phá sản

Các nhân viên của Virgin Australia đang kêu gọi chính phủ cứu 16,000 công việc, nếu không công ty sẽ bị phá sản.

Lệnh phong tỏa toàn quốc làm cho tất cả các hãng hàng không của Úc bị tê liệt.

Virgin Australia sắp phải tuyên bố phá sản nếu như không tìm được phương cách cứu vãn.

Hội đồng quản trị công ty đã có buổi họp khuẩn cấp vào hôm thứ Hai 20/4 và cho biết tình hình của công ty đang ở giai đoạn “nguy hiểm nhất” khi chính phủ NSW và Queensland đã không đạt được một thỏa thuận để cứu công ty.

Virgin Australia đang phải đối phó với món tiền nơ lên đến $5 tỉ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Chính phủ liên bang đã từ chối cứu công ty. Một nguồn tin cho biết một công ty tư nhân đang muốn mua công ty Virgin.

Có 10,000 người làm việc cho Virgin, cộng thêm 6000 công việc liên hệ gián tiếp.

Công ty Deloitte được giao trách nhiệm quản lý công ty Virgin nếu như công ty này phải đi đến chỗ phá sản.

Nghiệp đoàn Công Nhân Vận Tải kêu gọi chính phủ liên bang cứu hàng ngàn công việc.

“Đây là thời gian khốn khổ nhất đối với các nhân viên của Virgin,” Tổng Thư Ký của công đoàn, ông Michael Kaine nói với news.com.au.

“Trong hai thập niên qua công ty đã tạo những công việc tốt cho nhân viên, một môi trường làm việc an toàn và dịch vụ tuyệt vời cho công chúng.

“Đây là một thương vụ rất cần thiết, không có nó nước Úc sẽ vất vả để hồi phục lại nền kinh tế một khi cơn khủng hoảng qua đi”.

“Chúng tôi không thể để nó đóng cửa, chúng tôi kêu gọi các bạn giúp cho Virgin,” một nhân viên ở phi trường Melbourne đã nói như thế hôm nay.

Một nhân viên khác đã phát biểu cảm động: “Virgin là nhà của tôi ngoài nhà mà tôi sinh sống. Họ là những người anh, những người em, những người em, những người cha, người mẹ, những ông bà của tôi.”

Phao cuối cùng?

Chính phủ NSW đồng ý giúp công ty hàng không này với điều kiện là cơ quan đầu não (headquarters) của công ty phải dời từ Brisbane về miền tây Sydney.

Bộ trưởng Ngân khố của NSW, ông Treasurer Dominic Perrottet tiết lộ là chính phủ tiểu bang NSW và công ty Virgin đã có những cuộc thảo luận về việc giúp đỡ tài chánh và ông cũng cho biết dời cơ quan đầu não từ Brisbane về miền tây của Sydney là một phần của cuộc thảo luận.

Nhưng Bộ trưởng Phát triểu của Queensland ông Cameron Dick phản bác ngay. Ông cho biết sẽ làm mọi cách để Virgin Australia không mất về tay NSW.

Trong lúc đó Qantas nhận được $165 triệu của chính phủ liên bang để giữ công ty hoạt động trong nội địa trong thời hạn 8 tuần.

Hiện tại Virgin quốc tế đã cho 8000 nhân viên nghỉ việc trên toàn thế giới, riêng Virgin Australia hiện chỉ có một chuyến bay mỗi ngày, và 129 chiếc máy bay phải nằm dưới đất.

Related posts