Navarro: TQ tích trữ khẩu trang, thiết bị y tế; kiếm lời từ đại dịch

  • Xuân Thành

Cố vấn thương mại chính quyền Trump Peter Navarro hôm Chủ Nhật (19/4) đã nói rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tính trữ khẩu trang và các thiết bị bảo hộ y tế (PPE) từ đầu dịch virus Vũ Hán bùng phát và bây giờ họ đang kiếm lời từ đại dịch toàn cầu. 

Trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 19/4, ông Navarro cho hay: “Trên hết, virus này sinh ra ở Trung Quốc. Thứ hai, họ đã che giấu virus nhờ lá chắn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Điều thứ ba họ làm là tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân và bây giờ họ đang kiếm lời từ nó”.

Theo tờ USA Today, trong tháng Một và tháng Hai Mỹ tăng đột biến xuất khẩu khẩu trang y tế, máy thở và các thiết bị y tế khác sang Trung Quốc. Trong thời điểm đó, các quan chức ĐCSTQ đang vật lộn ứng phó ổ dịch virus corona bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Đây là thời điểm mà virus này có thể được khống chế tại Vũ Hán. Nhưng thay vì kiểm soát dịch, [Trung Quốc] đã để 5 triệu người rời Vũ Hán và lây truyền virus khắp thế giới”, ông Navarro nói trên Fox News.

Cố vấn thương mại của chính quyền Trump cho rằng ĐCSTQ đã thao túng WHO trong nỗ lực che giấu thế giới về virus corona. Vào thời điểm đó, Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu ròng PPE, cho dù họ đang là nước sản xuất PPE lớn nhất thế giới.

Trong khoảng thời gian, tầm 6 tuần khi Trung Quốc đang che giấu thế giới về virus corona, họ đã chuyển mình từ một nhà xuất khẩu ròng và nhà sản xuất PPE lớn nhất thế giới, thành nhà nhập khẩu PPE lớn nhất. Họ cơ bản đã đi khắp thế giới và thu mua hầu như tất cả PPE trên toàn cầu, trong đó mua rất nhiều từ Mỹ. Mỹ vì lý do nhân đạo đã chia sẻ PPE của chúng ta cho họ và những gì họ đã làm là khiến cho người dân tại New York, Milan và mọi nơi khác không có PPE lúc cần”, ông Navarro nói.

Tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Chết bởi Trung Quốc” cho biết khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc thường được bán với giá 0,5 USD/chiếc và bây giờ “chúng đang được bán cho các bệnh viện tại Mỹ với giá 8 USD/chiếc”.

Trung Quốc đang ngồi trên đống PPE mà họ đã tích trữ. Họ thống trị mặt hàng này trên thị trường và đang thu lợi”, ông Navarro nói thêm.

Những bình luận của ông Navarro hôm Chủ Nhật đến sau khi hàng loạt quan chức cao cấp chính phủ Mỹ, gồm cả Tổng thống Donald Trump, đang gia tăng chỉ trích chế độ Trung Quốc che giấu quy mô dịch bệnh virus corona Vũ Hán.

Ông Trump nói trong buổi họp báo hôm Thứ Bảy (18/4): “Đó là sai sót xuất phát từ việc mất kiểm soát? Hay đó là hành vi cố ý? Dù là thế nào, họ đáng lý nên để chúng ta vào [kiểm tra]. Chúng ta đã yêu cầu được vào [Vũ Hán] từ rất sớm, nhưng họ đã không cho chúng ta vào”.

Bác sĩ Deborah Birx, chuyên gia về y tế cộng đồng, thành viên lực lượng đặc nhiệm ứng phó virus corona của chính quyền Trump tuần trước cho biết ngay từ đầu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, cả ĐCSTQ và WHO đều biết virus corona chủng mới có thể truyền từ người sang người. Nhưng sau đó, các quan chức chế độ Trung Quốc đã lừa dối thế giới khi họ báo cáo rằng virus này chỉ truyền từ động vật sang người.

Tôi nghĩ một khi dịch bệnh kết thúc, chúng ta sẽ có thể nhìn lại và xem xem liệu ‘Trung Quốc và WHO đã nói và làm mọi thứ để cảnh báo thế giới về đặc tính của virus này hay không’ – bởi vì khi virus bùng phát đầu tiên ai đó đã phải biết rằng có truyền nhiễm từ người sang người”, bà Birx nói trên chương trình “The View” của kênh ABC tuần trước.

Mỹ không phải là nước duy nhất đặt nghi vấn về phản ứng và tính minh bạch của chế độ Trung Quốc về đại dịch virus Vũ Hán.

Ngoại trưởng kiêm quyền Thủ tướng Anh, ông Dominic Raab hôm 16/4 nói rằng Anh Quốc sẽ không “kinh doanh bình thường” với Trung Quốc sau khi đại dịch lắng xuống.

Trong cuộc họp báo tại London hôm 16/4, khi được phóng viên hỏi liệu Anh có “tính sổ” với Bắc Kinh sau khi cuộc khủng hoảng sức khỏe này kết thúc, ông Dominic Raab nói: “Chắc chắn chúng tôi không thể kinh doanh bình thường [với Trung Quốc] sau cuộc khủng hoảng này, và chúng tôi sẽ phải đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc virus đã lây lan như thế nào và đáng lẽ phải làm như nào để ngăn chặn virus lây lan từ sớm hơn”.

Úc hôm 19/4 cũng lên tiếng yêu cầu thế giới mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus corona. Điều này làm tăng thêm áp lực lên chế độ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne chiều ngày 19/4 nói rằng bà rất quan tâm tới tính minh bạch trong cách chế độ Trung Quốc xử lý đại dịch virus Vũ Hán.

Trao đổi với kênh ABC, bà Payne cho hay: “Những vấn đề xoay quanh virus corona là những vấn đề cần phải đánh giá độc lập và tôi nghĩ việc chúng ta làm điều đó là quan trọng”. “Thực tế, Úc sẽ tuyệt đối ủng hộ [hoạt động đánh giá độc lập đó]”, bà Payne nói.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Related posts