TT Trump không tin số ca COVID-19 Trung Quốc khi Bắc Kinh điều chỉnh số liệu

  • Xuân Thành

Các nhà chức trách Trung Quốc hôm thứ Sáu (17/4) đã điều chỉnh tăng thêm 50% số ca tử vong tại thành phố Vũ Hán. Phản ứng với động thái này của chế độ Bắc Kinh, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng đây vẫn là đánh giá thấp về số ca COVID-19 tử vong thực sự tại Trung Quốc.

Giới chức thành phố Vũ Hán hôm 17/4 đã điều chỉnh tăng thêm 1.290 ca tử vong, nâng tổng cộng số ca tử vong từ đầu dịch tại thành phố này lên 3.869. Quan chức Vũ Hán giải thích rằng việc điều chỉnh tăng này là do tính đếm thêm các trường hợp nhiễm virus corona tử vong tại nhà trước đây chưa được cho vào số liệu chính thức và bổ sung các trường hợp kiểm đếm sai do các cơ sở y tế tại Vũ Hán khi đó bị quá tải. Giới chức Vũ Hán cũng báo cáo điều chỉnh tăng thêm 325 ca nhiễm, đưa tổng số ca nhiễm tại “tâm dịch” này lên 50.333 ca, chiếm 2/3 tổng số ca nhiễm COVID-19 của toàn quốc Trung Quốc.

Một quan chức Vũ Hán giấu tên nói với Tân Hoa Xã rằng việc sửa lại số liệu là quan trọng để duy trì uy tín của chính quyền và cho thấy giới chức “tôn trọng từng sinh mạng người dân”.

Viết trên Twitter hôm thứ Sáu (17/4), Tổng thống Trump cho biết con số điều chỉnh này vẫn không phản ánh số người chết thực sự tại Trung Quốc.

Số ca tử vong tại Trung Quốc “cao hơn nhiều con số đó và cao hơn nhiều con số tại Mỹ”, ông Trump viết. Số ca tử vong do virus corona tại Mỹ tính đến ngày 17/4 đã vượt hơn 35.000 người.

Tổng thống Trump thời gian qua đã nhiều lần đặt nghi vấn về tính chính xác của số liệu nhiễm và tử vong do COVID-19 mà chính quyền Trung Quốc báo cáo chính thức. Trong một tweet đăng hôm thứ Tư (15/4), ông Trump viết: “Bạn thực sự tin những con số đó tại một nước Trung Quốc rộng lớn, và [bạn thực sự tin rằng] họ có số lượng ca nhiễm và tử vong như thế; không ai thực sự tin điều đó hết?”.

Trong khi đó, hôm thứ Sáu (17/4), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng khẳng định rằng Trung Quốc đã gần như kiểm soát được hoàn toàn virus corona và chính phủ đã rất có trách nhiệm.

Việc điều chỉnh số liệu trong trường hợp số ca nhiễm bệnh cao là thực tế quốc tế chung”, ông Triệu nói trong buổi họp báo tại Bắc Kinh hôm 17/4. Tuy nhiên, ông phủ nhận rằng chế độ Trung Quốc đã che giấu quy mô dịch bệnh.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc tiến hành thay đổi cách tính số ca nhiễm COVID-19 tại nước này. Từ tháng Một tới đầu tháng Ba, giới chức Trung Quốc đã ban hành tới 7 phiên bản khác nhau về cách thức họ xác định một bệnh nhân COVID-19. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Hồng Kông đã kiểm tra các thay đổi này và phát hiện rằng các ca nhiễm virus corona được xác nhận tại Trung Quốc đáng lẽ đã cao gấp 4 lần con số chính thức vào ngày 20/2, nếu các nhà chức trách Trung Quốc áp dụng xuyên suốt bản hướng dẫn xác định ca bệnh phiên bản thứ năm.

Một nghiên cứu hồi tháng Ba do giáo sư Đại học Harvard Lin Xihong thực hiện cùng đồng nghiệp đã ước tính rằng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán vào ngày 18/2 có thể là 125.959 ca với ít nhất 59% số ca nhiễm trong đó là “không thể xác định”.

Viện Kinh doanh Hoa Kỳ hôm 7/4 đã công bố một báo cáo ước tính rằng số ca COVID-19 được xác nhận tại Trung Quốc có thể vào khoảng 2,9 triệu ca, tương đương cao hơn 300 lần so với con số mà chính quyền Trung Quốc xác nhận.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Related posts